Vụ việc bé trai 10 tuổi lọt vào ống bê tông, gia đình nạn nhân sẽ được đền bù như thế nào?

(Sóng trẻ) - Theo luật sư, người chịu trách nhiệm cao nhất sẽ là chủ đầu tư, nhà thầu thi công, ban quản lý dự án và bộ phận giám sát thi công… của công trình trên. Trong đó, nhà thầu sẽ là đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm.

Liên quan tới vụ việc bé trai 10 tuổi bị lọt xuống ống bê tông sâu 35m tại Đồng Tháp. Từ thời điểm bé trai bị lọt xuống 31/12, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, các chuyên gia vẫn đang tích cực tìm phương án để đưa bé trai lên mặt đất. 

Trước đó, tối 4/1, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp chính thức thông tin bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) đã tử vong sau 5 ngày lọt xuống ống cọc bê tông. 

Trao đổi với phóng viên về vụ việc, luật sư Dương Lê Ước An (Công ty Luật Hợp danh Đại An Phát) cho rằng, người chịu trách nhiệm cao nhất sẽ là chủ đầu tư, nhà thầu thi công, ban quản lý dự án và bộ phận giám sát thi công… của công trình trên. Trong đó nhà thầu là chủ thể chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về chất lượng và an toàn đối với các công việc mà mình thực hiện trước pháp luật, trước chủ đầu tư.

“Khi tham gia hoạt động xây dựng các chủ thể này có đủ điều kiện năng lực theo quy định, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về chất lượng và an toàn đối với các công việc do mình thực hiện trước pháp luật. Do đó, khi có vi phạm ở giai đoạn nào mà một trong các chủ thể trên phụ trách thì những chủ thể này sẽ bị quy trách nhiệm ở giai đoạn đó. Còn các đơn vị khác sẽ chịu trách nhiệm liên đới”, luật sư An nhận định. 

Theo luật sư An, Điều 115 Luật xây dựng 2014 quy định: “Trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho công trình, người lao động, thiết bị, phương tiện thi công làm việc trên công trường xây dựng”.

anh4-3.jpg
Luật sư Dương Lê Ước An cho rằng, phải chứng minh được 3 yếu tố yếu tố lỗi, có thiệt hại xảy ra, có mối quan hệ nhân quả giữa lỗi và thiệt hại xảy ra thì mới có cơ sở để yêu cầu nhà thầu bồi thường thiệt hại (Ảnh: NVCC).

Từ những quy định pháp luật trên, có thể thấy: Nhà thầu thi công là đơn vị trực tiếp thực hiện xây dựng trên công trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp an toàn cụ thể khi làm việc. Còn về phía nhà đầu tư phải có trách nhiệm quản lý an toàn - tổ chức kiểm tra, giám sát các công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng trên công trường. Người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng cần được đào tạo về chuyên ngành an toàn lao động hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và đáp ứng quy định khác của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Vì vậy, chủ thể có trách nhiệm thi công, quản lý công trường có thể phải gánh chịu những trách nhiệm về hậu quả đã gây ra.

Ngoài ra, luật sư An cho biết, căn cứ theo Điều 591, bộ luật dân sự quy định, gia đình nạn nhân sẽ được đền bù do bé trai bị thiệt hại tính mạng. 

Theo quy định của pháp luật trong quá trình thi công công trình, nhà thầu, chủ công trình thi công phải đảm bảo an toàn trong toàn bộ khuôn viên đang xây dựng. Trường hợp không đảm bảo an toàn công trình xây dựng mà gây ra thiệt hại về người và tài sản có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do vi phạm quy định công trình xây dựng theo điều 605 Bộ luật dân sự năm 2015, bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra. 

"Như vậy, phải xác định thiệt hại trong vụ việc này của gia đình là thiệt hại về tính mạng, thiệt hại về tinh thần. Tuy nhiên, để chứng minh được việc yêu cầu bên nhà thầu thi công phải bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì phải chứng minh được ba yếu tố: yếu tố lỗi, có thiệt hại xảy ra, có mối quan hệ nhân quả giữa lỗi và thiệt hại xảy ra. Vấn đề đặt ra trong vụ việc này là đối với một công trình thi công thì có biển hiệu cấm đi vào hay không, trách nhiệm của nhà thầu có phải đóng nắp hầm hay không? Chủ nhà thầu đã thực hiện hết quy định về an toàn công trường hay chưa?.....Chính vì vậy, phải chứng minh được các vấn đề trên mới có thể giải quyết được vấn đề bồi thường", luật sư An phân tích. 

Cũng theo vị luật sư này, trường hợp nếu chứng minh được vi phạm của nhà thầu thì gia đình nạn nhân sẽ nhận được mức đền bù thiệt hại về sức khỏe bị xâm phạm, chi phí hợp lý mà gia đình đã lo cho việc mai táng của cháu bé, tiền cấp dưỡng của cháu bé khi lớn lên sẽ có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ về già. Trong đó: mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN