Xuất hiện “mưa điểm 10” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

(Sóng trẻ)- Theo số liệu thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố mới đây, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 đã để lại kết quả ấn tượng khi đón “mưa điểm 10”.

0h05 phút ngày 16/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Thống kê cho thấy, tại đợt 2 kỳ thi THPT năm 2020 có tới 385 điểm 10 trong đó, không nằm ngoài dự định môn Giáo dục công dân đón “mưa điểm 10” với 263 điểm 10 (chiếm 68,31%), 36 điểm 10 ở môn Hóa học (chiếm 9,35%), 29 điểm 10 ở môn Toán, 27 điểm 10 ở môn Sinh học, 17 điểm 10 ở môn Tiếng anh, 8 điểm 10 ở môn Lịch sử, môn Địa lý và Vật lý có 3 điểm 10 mỗi môn, duy chỉ có môn Ngữ văn vắng bóng điểm tuyệt đối.

bieu do.jpg

 

Biểu đồ số lượng điểm 10 ở từng môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020

Cũng trong đợt 2 này, Nam sinh Nguyễn Lê Vũ (THPT chuyên Lê Qúy Đôn- Đà Nẵng) đã xuất sắc đạt 3 điểm 10 các môn Toán, Hóa học và Sinh học, trở thành “người soán ngôi” thủ khoa khối B khi đạt điểm tuyệt đối 30 điểm. Đây cũng là thí sinh duy nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt được điểm số này.Trước đó, trong đợt 1 của kỳ thi, số điểm cao nhất thí sinh đạt được trong khối B là 29,8 điểm với 4 thí sinh đến từ Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ.

Le Nguyen Vu.jpg

 

Thí sinh Nguyễn Lê Vũ đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020, có 26.014 thí sinh dự thi tại 11 Hội đồng thi của các tỉnh/thánh gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế , Hà Nội.

Trong đó, Đà Nẵng có 10.807 thí sinh, Quảng Nam có 9.103 thí sinh, Đắk Lắk có 5.396 thí sinh,…Một số tỉnh như Sơn La, Nam Định, Hải Phòng, Kon Tum- Bà Rịa Vũng Tàu , mỗi Hội đồng thi có 1 thí sinh tham dự tại Hội đồng thi ở tỉnh khác.

Công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ chậm nhất vào 18/9. Giấy chứng nhận kết quả thi về các đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi trước 25/9. Các trường hoàn thành việc in và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh chậm nhất vào ngày 25/9.

Thí sinh thực hiện thay đổi nguyện vọng một lần bằng một trong hai hình thức: Điều chính nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học theo phương thức trực tuyến (từ ngày 19/9 đến 17h ngày 15/9) hoặc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học bằng phiếu đăng ký xét tuyển nộp tại nơi đăng ký dự thi (từ ngày 19/9 đến 17h ngày 27/9).


Hồng Nhung (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN