‘Đu Idol’ - Từ định kiến lệch chuẩn đến nguồn tiếp lửa tinh thần cho giới trẻ

(Sóng trẻ) - “Đu idol” đang trở thành một phần đời sống tinh thần của nhiều bạn trẻ. Từ âm nhạc, hình ảnh đến câu chuyện của thần tượng, họ tìm thấy niềm vui, sự đồng cảm và thêm động lực trong học tập, công việc thường ngày.

Trong nhiều năm, “đu idol” thường bị nhìn nhận qua lăng kính tiêu cực: cuồng nhiệt, mất kiểm soát, thậm chí lệch chuẩn trong hành vi. Nhưng nếu quan sát đời sống giới trẻ hôm nay một cách đầy đủ hơn, có thể thấy văn hóa này đang dần mang một ý nghĩa khác, nó trở thành điểm tựa tinh thần sau những áp lực học tập và công việc ngày càng lớn.

Với nhiều bạn trẻ, “đu idol” không còn là sự chạy theo mù quáng, mà là một cách để cân bằng cảm xúc. Sau những giờ học căng thẳng hay guồng quay công việc áp lực, họ tìm đến âm nhạc, hình ảnh và câu chuyện của thần tượng như một cách “nạp lại năng lượng”.

Lê Thị Hương Đào (SN 2005, Thanh Hóa) - một người hâm mộ của chương trình “Anh trai say hi” chia sẻ rằng việc theo dõi thần tượng giúp cô có thêm động lực mỗi ngày.

“Có những hôm học nhiều, rất mệt, mình chỉ cần xem lại một sân khấu hay một video của idol là thấy tinh thần tốt lên hẳn. Không phải là mê mệt quá mức, mà giống như có thêm một niềm vui nhỏ để tiếp tục cố gắng”, cô chia sẻ.

id1.jpg
Bạn Hương Đào tham gia các buổi họp mặt người hâm mộ của các nghệ sĩ sau những giờ làm việc áp lực. (Ảnh: NVCC)

Theo Hương Đào, điều bạn học được không chỉ là giải trí, mà còn là tinh thần nỗ lực: “Mình thấy các anh trong Anh trai say hi ai cũng cố gắng, luyện tập rất nhiều để có được thành công. Điều đó khiến mình nghĩ là nếu họ làm được, thì mình cũng phải cố gắng hơn trong việc học của mình”.

Cùng góc nhìn đó, Đỗ Thu Diễm (SN 2006, sinh viên Học viện Tài chính, Hà Nội) cho rằng việc “đu idol” giúp cô giải tỏa áp lực trong cuộc sống sinh viên: “Lịch học của mình khá dày, nhiều lúc stress vì thi cử. Nhưng mỗi khi rảnh, mình xem các nội dung về idol hoặc tương tác với cộng đồng người hâm mộ thì thấy nhẹ đầu hơn rất nhiều”.

Thu Diễm cũng nhấn mạnh sự thay đổi trong cách tiếp cận của người trẻ: “Bọn mình không còn ‘đu’ kiểu mù quáng như trước. Mình thích idol vì sự cố gắng và năng lượng tích cực của họ. Điều đó khiến mình muốn hoàn thiện bản thân hơn, chứ không phải chỉ theo dõi cho vui”.

id2.jpg
Bạn Thu Diễm tham gia buổi hòa nhạc sau những buổi học căng thẳng để tận hưởng âm nhạc cùng các nghệ sĩ. (Ảnh: NVCC)

Thực tế cho thấy, sự thay đổi trong cách “đu idol” của giới trẻ đang tạo nên một thế hệ người hâm mộ tỉnh táo hơn. Thay vì tôn sùng hình ảnh hào nhoáng, họ quan tâm đến hành trình, sự cố gắng và giá trị mà thần tượng mang lại.

Nếu trước đây, những hình ảnh lệch chuẩn như chi tiêu quá đà hay bảo vệ idol bất chấp đúng sai từng gây tranh cãi, thì hiện nay, nhiều bạn trẻ lại tiếp cận thần tượng như một nguồn cảm hứng. Họ học cách làm việc chăm chỉ, kiên trì và thậm chí tham gia các hoạt động cộng đồng cùng những người trong cộng đồng hâm mộ.

Không chỉ dừng lại ở cá nhân, “đu idol” còn giúp hình thành những cộng đồng có sự kết nối. Từ việc cùng nhau theo dõi chương trình, chia sẻ thông tin, đến việc tổ chức các hoạt động ý nghĩa, người trẻ tìm thấy cảm giác thuộc về, điều rất cần thiết trong một xã hội hiện đại dễ khiến con người trở nên cô lập.

Ở góc nhìn chuyên môn, Tiến sĩ Phan Bá Đạt - giảng viên ngành Tâm lý học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN) cho rằng: “Việc thần tượng một cá nhân nào đó là nhu cầu tâm lý khá phổ biến, đặc biệt ở người trẻ. Nếu được định hướng đúng, đây có thể là một nguồn động lực tích cực, giúp họ giảm căng thẳng và có thêm niềm tin vào bản thân”.

id3.jpg
Tiến sĩ Phan Bá Đạt - giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGNH). (Ảnh: NVCC)

Ông cũng nhấn mạnh rằng vấn đề không nằm ở việc “đu idol”, mà ở cách tiếp cận: “Chúng ta cần phân biệt giữa thần tượng lành mạnh và thần tượng cực đoan. Khi người trẻ biết chọn lọc giá trị, giữ được sự tỉnh táo và không đánh mất bản thân, thì việc yêu thích thần tượng hoàn toàn có thể trở thành ‘liều thuốc tinh thần’ hữu ích”.

Nhìn nhận một cách khách quan, văn hóa “đu idol” hôm nay đang có sự chuyển mình rõ rệt. Từ chỗ bị gắn với định kiến lệch chuẩn, nó đang dần trở thành một phần trong đời sống tinh thần của giới trẻ  nơi họ tìm thấy niềm vui, sự kết nối và cả động lực để phát triển bản thân.

Trong một xã hội đầy áp lực, đôi khi chỉ cần một bài hát, một hình ảnh tích cực hay một câu chuyện truyền cảm hứng cũng đủ để giúp người trẻ “đứng dậy” sau những mệt mỏi. Và nếu “đu idol” có thể làm được điều đó thì có lẽ đã đến lúc nhìn nhận nó bằng một góc nhìn cởi mở và sâu sắc hơn.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN