14h ngày 13/09/2016 – Giao lưu trực tuyến: Những điều cần biết về chuẩn đầu ra tin học và nại ngữ của Học viện Báo chí và tuyên truyề

(Sóng trẻ) – Nhằm giải đáp thắc mắc của các bạn sinh viên trong trường về vấn đề chuẩn đầu ra tin học và nại ngữ. 14h ngày 13/09/2016, ban biên tập Sóng trẻ sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ để :“Những điều cần biết về chuẩn đầu ra tin học và nại ngữ của Học viện Báo chí và tuyền truyền”. Chương trình có sự tham gia của TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó trưởng khoa Nại Ngữ và TS. Trần Thị Thu hiền, Phó trưởng khoa Kiến thức giáo dục đại cương.

2287f0191_14284998_643926875764006_1032406779_o_1.jpg

Buổi diễn đàn sẽ được diễn ra tại hội trường B11 - Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Đầu năm 2013, nhà trường đã thông báo cho sinh viên về việc áp dụng chuẩn đầu ra môn nại ngữ và tin học. Năm 2016, khoá 32 tốt nghiệp cũng là lần đầu tiên Học viện Báo chí và Tuyên Truyền chính thức áp dụng yêu cầu trên.

Theo đó, chuẩn đầu ra nại ngữ đối với các sinh viên ngành ngôn ngữ Anh được áp dụng cao nhất – chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu đạt trình độ nại ngữ C1 khung Châu Âu (tương đương 600 điểm TOEIC hoặc 560 điểm TOEFL hoặc 6.5 điểm IELTS); sinh viên các ngành Xã hội học, Báo chí, Phát thanh, truyền hình… chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu đạt năng lực nại ngữ trình độ B2 khung Châu Âu (tương đương 5.5 điểm IELTS); sinh viên các ngành chính trị, quản lý kinh tế, công tác xã hội,… chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu đạt năng lực nại ngữ trình độ B1 khung Châu Âu (tương đương 450 điểm TOEIC hoặc 470 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELT). Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều sinh viên chưa hiểu rõ về chuẩn đầu ra nại ngữ và tin học, điều này dẫn đến rất nhiều thắc mắc của các bạn sinh viên trong trường. Tại sao lại có yêu cầu về chuẩn đầu ra? Các kỳ thi và chứng chỉ nào được chấp nhận? Nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến các bạn sinh viên?

Tất cả những thắc mắc, câu hỏi của các bạn sinh viên sẽ được giải đáp bởi 2 vị khách mời là TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó trưởng khoa Nại ngữ và TS. Trần Thị Thu Hiền, Phó trưởng khoa Kiến thức giáo dục đại cương, phụ trách môn Toán – Tin.

Buổi giao lưu trực tuyến: "Những điều cần biết về chuẩn đầu ra nại ngữ và tin học Học viện Báo chí và tuyên truyền” sẽ diễn vào lúc 14h, ngày 13/09/2016 tại hội trường B11 – Học viện Báo chí Tuyên truyền và tường thuật trực tiếp trên chuyên mục Giao lưu trực tuyến tại trang thông tin điện tử Sóng Trẻ.

Trân trọng kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi. Mọi câu hỏi dành cho khách mời xin gửi về hòm thư điện tử [email protected].

BBT Sóng Trẻ

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN