Báo chí, truyền thông số trước yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(Sóng trẻ) - Sáng 25/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ, trao đổi về vai trò và giải pháp phát huy sức mạnh của báo chí, truyền thông số trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Hội thảo có chủ đề “Báo chí, truyền thông số với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong kỷ nguyên phát triển mới - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Đây là hoạt động khoa học trọng tâm thuộc Đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm giai đoạn 2026-2027 do Học viện Báo chí và Tuyên truyền chủ trì.
Tham dự chương trình có đại diện các cơ quan Trung ương, cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông; cùng nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ nghiên cứu, đào tạo.
Đoàn chủ trì hội thảo gồm PGS, TS Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Thường trực Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS, TS Phạm Huy Kỳ, nguyên Phó giám đốc Học viện; PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị.
Phát biểu khai mạc, PGS, TS Mai Đức Ngọc nhận định sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các nền tảng truyền thông xuyên biên giới đang làm thay đổi sâu sắc hạ tầng, dòng chảy thông tin và phương thức tương tác xã hội.
Theo ông, môi trường số tạo điều kiện để báo chí cách mạng đổi mới tư duy, đa dạng hóa phương thức thể hiện, tăng khả năng tương tác và tiếp cận công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đặt ra nhiều thách thức khi các đối tượng xấu lợi dụng công nghệ, thuật toán phân phối và hình thức giả mạo để phát tán thông tin sai lệch, thao túng tâm lý người dùng.
Từ thực tiễn đó, hội thảo tập trung phân tích vị trí, chức năng của báo chí và truyền thông số trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận diện những cơ hội, thách thức do trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và mạng xã hội xuyên biên giới đặt ra đối với công tác tư tưởng, lý luận.
Hơn 30 tham luận được gửi tới hội thảo, tập trung vào các nội dung như xây dựng “hệ sinh thái tư tưởng số”; tăng cường liên kết giữa xuất bản, báo chí và truyền thông; nhận diện phương thức phát tán thông tin xấu, độc trên không gian mạng; nâng cao năng lực của đội ngũ nhà báo; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện và xử lý thông tin sai lệch.
Các đại biểu cũng trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của thông tin chính thống, xây dựng môi trường truyền thông lành mạnh và củng cố niềm tin của công chúng.
Tại hội thảo, PGS, TS Ngô Đình Xây, nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, trình bày tham luận về trách nhiệm của báo chí, truyền thông số trong xây dựng “hệ sinh thái tư tưởng số”. PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đề cập yêu cầu tăng cường liên kết giữa xuất bản, báo chí và truyền thông số.
Bên cạnh đó, PGS, TS Đinh Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng có tham luận phân tích những phương thức, thủ đoạn mới trên không gian mạng. Một số tham luận khác tập trung làm rõ vai trò tiên phong của báo chí, yêu cầu đổi mới đối với đội ngũ người làm báo và giải pháp ứng dụng công nghệ trong kiểm chứng, định hướng thông tin.
Các ý kiến thống nhất rằng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới là nhiệm vụ cấp bách, đồng thời mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Báo chí và truyền thông số cần chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, chính xác, nhân văn và thuyết phục, qua đó góp phần nâng cao “sức đề kháng” trước thông tin sai lệch.
Kết luận hội thảo, PGS, TS Mai Đức Ngọc cho biết những ý kiến, tham luận được trình bày là nguồn tư liệu quan trọng để Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu, hoàn thiện các sản phẩm nghiên cứu. Kết quả hội thảo cũng là cơ sở đề xuất giải pháp, kiến nghị phục vụ công tác hoạch định chính sách và nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

-1781267352.jpg)
