Bất cập cầu chui dân sinh trên Đại lộ Thăng long


(Sóng Trẻ)
- Là tuyến đường cao tốc dài và hiện đại nhất Việt Nam, được đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, từng là niềm tự hào của người dân Thủ đô, tuy nhiên hệ thống cầu chui trên con đường này lại gây không ít bất lợi cho người dân.


Hiện tại, trên Đại lộ Thăng Long có gần hai chục cầu vượt và cầu chui dân sinh được đưa vào sử dụng để tạo điều kiện cho người dân sống hai bên đường qua lại dễ dàng. Thế nhưng, sau khi sử dụng một thời gian ngắn, những cây cầu này đã và đang bộc lộ nhiều bất cập, gây bức xúc trong dư luận. Tại Cầu chui dân sinh số 10 thuộc địa phận xã An Khánh - huyện Hoài Đức, chỉ sau một trận mưa rào đã ngập sâu tới vài chục cm khiến nhiều người đi qua đây phải chịu cảnh lấm lem bùn đất. Đó là chưa kể không ít ẩn họa do bùn, đất đá lưu cữu lâu ngày không được dọn dẹp kịp thời.

Hầm chui ngập nước 40-50cm khiến phương tiện qua lại gặp khó khăn (ảnh Internet)

Thực tế cho thấy, hầu hết các cầu chui dân sinh đều có cốt thấp hơn nhiều so với nền đường, hệ thống thoát nước lại không phát huy hiệu quả nên tình trạng ngập khi có mưa thường xuyên xảy ra. Mặt khác, với chiều cao chỉ khoảng 2,5m, các loại xe vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng khó có thể chạy qua cầu chui.

 

Người dân qua lại đường cao tốc bằng cầu chui dân sinh đã khó, qua lại bằng cầu vượt còn khốn khổ hơn. Bởi cứ mỗi lần có xe tải trọng lớn qua cầu là lại xảy ra tình trạng tắc đường. Do không được tu bổ thường xuyên, cộng với lượng xe qua lại lớn nên nhiều tuyến đường dẫn lên cầu vượt đã bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

 

Ngập úng, xuống cấp, lưu cữu nhiều bùn đất là thực tế đang tồn tại ở nhiều cầu chui dân sinh trên đại lộ Thăng Long - tuyến đường được coi là đẹp và hiện đại nhất Việt Nam. Điều này gây bức xúc trong dư luận nhân dân, nhất là những người hàng ngày phải qua lại trên tuyến đường này.

Trung Dũng

Lớp PTTH K30B


 

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN