Bí quyết đoạt giải Oscar rút ra từ ba bộ phim "bất hủ"

(Sóng Trẻ) - Với 11 giải Oscar danh giá đã đoạt được, bộ ba phim "Benhur" (1959), "Titanic" (1997) và "The Lord of the Rings Trilogy" ("Chúa Nhẫn") (2001-2003) đã trở thành những tượng đài bất hủ của nền điện ảnh thế giới. Vậy những yếu tố chính nào đã làm nên sự thành công này?

Đạo diễn tài ba

d999bde2b_01_1.jpg

Đạo diễn Peter Jackson trong phim trường (nguồn: Internet)

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên một bộ phim được giới phê bình đánh giá cao là sự chỉ đạo tài tình, sự sáng tạo của người đạo diễn. Cả ba bộ phim trên đã được chỉ đạo bởi những vị đạo diễn tài ba như vậy.

Đạo diễn của bộ phim kinh điển Benhur là William Wyler được xem là một biểu tượng, một người tiên phong trong nền công nghiệp điện ảnh của Hollywood. Trong bất kì một bộ phim nào ông cũng thể hiện một tính cách tàn bạo và luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Nhà sử học điện ảnh Ian Freer đã gọi ông là tín đồ của chủ nghĩa hoàn hảo, người luôn khao khát lưu giữ và mài giũa mọi sắc thái.

Đạo diễn James Cameron của siêu phẩm Titanic là người rất có quyền lực ở Hollywood với những tác phẩm điện ảnh để đời như seri Terminato; Aliens; Avatar....Ông nổi tiếng bởi sự khắt khe đặc biệt với ekip làm phim, mọi người thường gọi ông là “Jim sắt”. Sau khi Titanic được hoàn thành, nhiều người đã gọi phim trường đấy là một địa ngục.

Còn Peter Jackson đã chuyển thể thành công ba phần đầu bộ tiểu thuyết The Lord of the Rings nổi tiếng của nhà văn J.R.R Tolkien, điều mà trước đó được coi là không thể. Trong quá trình làm phim, ông luôn cố gắng giảm bớt kinh phí một cách tốt nhất nhưng lại đề cao sự hiệu quả trong từng chi tiết cảnh quay, yêu cầu các diễn viên làm việc với tối đa sức lực. Nhờ vậy mà ba bộ phim Chúa Nhẫn đã tạo được tiếng vang lớn khi công chiếu.

Kinh phí đầu tư khổng lồ

Để có được sự thành công cả về mặt doanh thu lẫn nghệ thuật của ba bộ phim trên, các nhà sản xuất đã chi ra những khoản tiền lớn mà không hề tiếc tay. 

Theo trang Box Office Mojo, bộ phim Benhur dài hơn 3 tiếng đã tiêu tốn 15 triệu USD, con số khiến nhiều người vô cùng bất ngờ vào thời điểm đó. Bù lại, bộ phim đã thu về 74 triệu USD trong toàn bộ thời gian công chiếu. Bộ phim Titanic tiêu tốn của hãng phim Paramount 200 triệu USD, nhưng đã thu về hơn 600 triệu USD doanh thu tính riêng nước Mỹ và hơn 2 tỷ USD trên toàn thế giới, trở thành bộ phim thành công nhất mọi thời đại. Ba phần phim Chúa Nhẫn tuy tiêu tốn gần 300 triệu USD nhưng đã thu về doanh thu tổng cộng hơn 900 triệu USD cho đoàn làm phim.

Hiệu ứng kĩ xảo hoành tráng

Nếu bạn đã từng xem Benhur chắc chắn sẽ không thể nào quên được cảnh đua xe chariot rất hoành tráng, sự ly kỳ của người và ngựa, Crowther viết cho tờ New York Times đã ca ngợi rằng: “hiếm có cái gì đó trong điện ảnh có thể so sánh được với cảnh đua xe ngựa trong Benhur”. Để làm được sự thành công như vậy, nhà làm phim đã lấy mẫu theo trường đua lịch sử ở Jarusalem với diện tích 18 mẫu Anh (7,3 ha), hơn 40000 tấn cát được lấy từ các bãi biển Địa Trung Hải, 78 con ngựa được nhập từ Nam Tư, Sicilia và hơn 7000 diễn viên quần chúng đóng vai khán giả cổ vũ trên các khán đài. Nài ra, bộ phim còn có các cảnh dàn dựng công phu khác rất rộng lớn, trở thành một nơi hấp dẫn du khách tham quan.

Còn ở Titanic, nhà sản xuất đã cho xây hẳn một con tàu có kích thước gần tương đương với tàu Titanic thật để tạo ra sự chân thật, bên trong được thiết kế một sàn nâng cao 15 mét để cho tàu nghiêng xuống trong cảnh tàu chìm. Nội thất con tàu hầu như được dựng từ mô hình có kích thước nhỏ và đưa lên máy tính xử lí lại hình ảnh, và cảnh biển thực chất được dàn dựng từ một bể nước có sức chứa bảy triệu ga-lông, cho phép một góc nhìn trên đại dương rộng 270 độ.

d999bde2b_02_1.jpg

Một con tàu có kích thước gần tương đương với tàu Titanic được dưng lên cho bộ phim 
(nguồn: Internet)

Với The Lord of the Rings Trilogy, đạo diễn Peter Jackson đã cho sử dụng hàng loạt các kĩ xảo máy tính và hiệu ứng đặc biệt hiện đại nhất thời điểm đấy trong dựng phim và hóa trang. Đặc biệt ở các cảnh trận chiến, một hệ thống kĩ xảo CGI phức tạp có tên là Massive đã được Stephen Regelous phát triển từ đó tạo ra hàng chục nghìn diễn viên ảo có sự hoạt động độc lập.

Nguyễn Hiển
Lớp Truyền hình K31A1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN