“Bóng cười” đang đầu độc giới trẻ


(Sóng Trẻ) - Trong những ngày gần đây, giới trẻ đang phát sốt với thú chơi mới từ những trái bóng bay từ nước nài tràn vào Việt Nam, được gọi với cái tên dân dã là “Bóng cười” (Punkyball). Tuy nhiên, không nhiều bạn trẻ biết rằng họ đang từ từphá huỷ sức khỏe của mình bằng thú tiêu khiển thời thượng độc hại này. 

ad04be1f2__nh_1.jpg

Bán công khai

Tại các quán bar hay các quán karaoke chúng ta dễ dàng bắt gặp mặt hàng này được bán rộng rãi. Người bán trên tay cầm một bình khí nén nhỏ, những bình nhựa đựng bóng. Đặc biệt, số tiền mua một quả “ bóng cười” không cao, chỉ dao động từ 50.000- 60.000 đồng /1 quả. Với giá cả phải chăng nên thú tiêu khiển này du nhập chưa lâu nhưng hút rất nhiều giới trẻ.

Thực chất “bóng cười” là những quả bóng được bơm khí nitrous oxide, khi người chơi hít vào tạo cảm giác khác lạ, lâng lâng và cười ngặt nghoẽo. Người dùng ngậm vào đầu quả bóng, dùng miệng hít khí vào rồi lại thổi to quả bóng, cứ như thế lặp đi lặp lại 4 lần.

Anh Dũng, 22 tuổi, là người thường xuyên lui tới các quán bar cho hay: “Bóng cười như món ăn lạ, khi chơi “ bóng” từng phách nhạc rõ mồn một, nghe rất là phiêu”

Nguy hiểm sau tiếng cười ảo

Năm 2010, diễn viên Mỹ Demi Moore sau khi hít loại “bóng cười” này trong những buổi tiệc đã phải nhập viện với triệu chứng co giật, run rẩy.

Các bác sĩ, chuyên gia y tế trên thế giới đều cảnh báo rằng, bóng cười ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch, hệ thần kinh. Sở dĩ các bạn trẻ thích loại “ bóng cười“ này vì nó giống như ma túy nhẹ và cocain, tạo sự phấn khích vào ảo giác.

ad04be1f2__nh_2.jpg

Các chuyên gia y tế cho biết khí N20 là loại khí giảm đau, không màu, có vị ngọt nhẹ. Chất này gây vô cảm, hoặc gây mê, tê toàn thân nhưng không mất tri giác. Sở dĩ gọi N2O là khí gây cười bởi khí này tác động lên một điểm của hệ thống thần kinh gây cười, kích thích thần kinh. Nếu dùng với lượng lớn khí này sẽ gây độc cho cơ thể, thậm chí có khả năng gây bệnh ung thư và các rối loạn khác cho cơ thể. Nếu lạm dụng sẽ dẫn tới co giật, ngất xỉu, mất kiểm soát, trầm cảm.

Có lẽ vì chưa nhận thức được hiểm họa của thú chơi này và đặc biệt là vẫn chưa có một quy định cụ thể nào về việc chơi “bóng cười” của cơ quan chức năng nên giới trẻ đang lao vào nó như thiêu thân mà ko biêt được hậu quả khôn lường.

Vũ Thị Quỳnh Trang
Phát thanh k31


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN