Bóng đá Lào ngày càng tiến bộ: Cố lên, người anh em !


(Sóng Trẻ) - Khi mới “chân ướt chân ráo” hội nhập với nền bóng đá khu vực, điều kiện khó khăn nên bóng đá ở Lào chưa phát triển. Cùng với sự giúp sức của Việt Nam và sự nỗ lực của chính mình, bộ mặt của bóng đá Lào càng ngày càng tươi sáng. Không na khi nói, bóng đá Lào đã “lột xác”, rũ bỏ hình ảnh bạc nhược của mình ngày nào.


Khoảng 15, 20 năm trước, bóng đá Việt Nam và Lào mới “chân ướt chân ráo” hội nhập với nền bóng đá khu vực. Kể từ đó đến nay, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến nhanh, cùng với đó là những chiến công trên đấu trường khu vực ( huy chương bạc Sea Games năm 1995, 1999, 2001, 2009, vô địch AFF Cup 2007…) và sản sinh ra những cầu thủ nức tiếng một thời (Trần Công Minh, Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Quyến…).

Trong khi đó, bóng đá Lào, một phần vì điều kiện kinh tế khó khăn, lại đang dậm chân tại chỗ. Cái thời ấy, hễ cứ nhắc đến Lào, hẳn các đối thủ đều xoa tay hả hê, coi việc đụng độ với Lào là một điều dễ dàng như thể lấy đồ trong túi vậy. Ngay cả “người anh em” Việt Nam, mỗi khi thi đấu với Lào, cũng chẳng “nể nang” gì, đến nỗi người hâm mộ cũng chẳng nhớ nổi có bao nhiêu trận đấu giữa Lào – Việt Nam kết thúc với tỉ số của một set tennis!

Nhưng quá khứ ấy đã ở sau lưng bóng đá Lào. Cùng với sự giúp sức của Việt Nam và sự nỗ lực của chính mình, bộ mặt của bóng đá Lào càng ngày càng tươi sáng, bước nặt chính là thành tích lọt vào bán kết SEA GAMES 25 (năm 2009) tại chính đất nước mình, vượt qua các đối thủ sừng sỏ khác như Myanma, Sing-ga-po, làm nức lòng những người con của đất nước Triệu Voi xinh đẹp, làm các đối thủ phải dè chừng với lứa cầu thủ trẻ trung, kĩ thuật như Lamnao Singto... Không na khi nói, bóng đá Lào đã “lột xác”, rũ bỏ hình ảnh bạc nhược của mình ngày nào.


2043b06e4_693.1.jpg
Với dàn cầu thủ trẻ đầy triển vọng, tài năng và nhiệt huyết, bóng đá Lào hứa hẹn một tương lai tươi sáng
(Nguồn: internet).

Chứng kiến sự thay đổi của Lào, hẳn Việt Nam chúng ta là những người vui nhất . Người Lào cảm ơn chúng ta vì đã mang Huấn luyện viên Afried Rield, cựu HLV đội tuyển Việt Nam, đến với họ (chính ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai thuê và trả lương cho HLV Rield huấn luyện đội tuyển Lào).

Không biết có phải vì nợ người Việt một lời cảm ơn hay không, mà khi gặp đội tuyển của chúng ta, đội tuyển Lào đá rất hăng, nói đâu xa,  ngay ở kì SEA GAMES 26 này, đội tuyển Lào chỉ chịu thua Việt Nam 3-1 khi đã có bàn thắng dẫn trước, khiến chúng ta bị đuổi một người. Một vài người nói vui: “Kì này mới 3-1 thôi, có khi những kì sau, Việt Nam mới thật bại 3-1 đấy, không biết ông Đoàn Nguyên Đức có hối hận không nhỉ!”…

Nhìn vào quá trình phát triển ngắn ngủi của bóng đá Lào, giật mình mới thấy họ đang đi  trên chính con đường mà bóng đá Việt Nam đã và đang tiến bước. Cũng xuất phát với vô vàn khó khăn của một đội bóng yếu, cũng gây ấn tượng bằng dàn cầu thủ trẻ tài năng và nhiệt huyết.

Nhưng bóng đá Lào đang chứng tỏ, họ có thể tự đi lên bằng chính đôi chân của mình, họ muốn chứng tỏ với bóng đá Việt Nam cũng như khu vực rằng: “Chúng tôi đã trưởng thành!”.

Đúng, họ đã trưởng thành rồi, âu cũng là niềm vui chung của Việt Nam, nhưng cũng sẽ là động lực cho bóng đá Việt Nam phấn đấu để không tụt hậu với họ. Chúng ta cùng cố gắng nhé, người anh em!

                                                                                       Đỗ Xuân Duy Anh
                                                                                        Lớp Báo in K29 A1
                                                                  Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN