Các nhà lãnh đạo khí hậu: COP không còn phù hợp, cần cải cách

(Sóng trẻ) - Ngày 15/11, một nhóm cựu lãnh đạo và chuyên gia về khí hậu cho biết các cuộc đàm phán về khí hậu thường niên của Liên hợp quốc (COP) không còn phù hợp với mục đích và cần phải được cải tổ. Gần 200 quốc gia đã họp tại Baku, Azerbaijan nhằm thống nhất mục tiêu mới.

COP29 diễn ra tại Baku, Azerbaijan cùng các nhóm cựu lãnh đạo và chuyên gia khí hậu. (Ảnh: Reuters)
COP29 diễn ra tại Baku, Azerbaijan cùng các nhóm cựu lãnh đạo và chuyên gia khí hậu. (Ảnh: Reuters)

 

Ngày 15/11 tại Baku, Azerbaijan - Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu lần thứ 29 của Liên hợp quốc (COP29) được tổ chức với sự tham gia của một nhóm cựu lãnh đạo và chuyên gia về khí hậu. Họ cho biết các cuộc đàm phán liên quan tới khí hậu thường niên của Liên hợp quốc (COP) không còn phù hợp với mục đích và cần phải được cải tổ, đồng thời công bố một bức thư ngỏ quan trọng vào giữa hội nghị. 

Gần 200 quốc gia đã tham gia họp để thống nhất mục tiêu mới về số tiền cần cung cấp giúp các nước đang phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu và phục hồi sau thiên tai.

Cho đến nay các cuộc đàm phán vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển.

Bên cạnh đó, bức thư ngày 15/11, có chữ ký của hơn 20 chuyên gia, cựu lãnh đạo và nhà khoa học, bao gồm cựu Giám đốc UNFCCC Christiana Figueres và cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, cho biết tiến trình COP đã đạt được nhiều thành tựu nhưng hiện cần phải cải tổ.

"Rõ ràng COP không còn phù hợp với mục đích nữa. Cấu trúc hiện tại của nó không thể mang lại sự thay đổi với tốc độ và quy mô cấp số nhân, điều này rất cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho nhân loại trong bối cảnh biến đổi khí hậu", ông Ban Ki-moon viết.

Figueres sau đó cho biết một số ý tưởng trong bức thư đã bị hiểu sai.

Khi được hỏi về bức thư và toàn bộ quá trình, Trưởng đoàn đàm phán của COP29 Yalchin Rafiyev cho biết: "Cho đến nay, quá trình này đã mang lại kết quả bằng cách giảm mức độ nóng lên dự kiến, cung cấp tài chính cho những người cần - và tốt hơn bất kỳ giải pháp thay thế nào".

Tuy nhiên, ông cho biết tiến trình đa phương đang chịu nhiều áp lực và COP29 sẽ là "phép thử đối với cấu trúc khí hậu toàn cầu".

Nguồn: Reuters

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN