Cảnh báo thông tin giả về kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tràn lan trên mạng xã hội

(Sóng trẻ) – Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, cũng chính vì thế Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra cảnh báo việc đưa thông tin giả mạo, thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội.

Trưa ngày 7/7, sau khi các thí sinh hoàn tất bài thi môn Ngữ Văn, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội tràn lan thông tin cho rằng đề thi Ngữ Văn bị lộ.

Thực tế từ trước đến nay, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT đề thi môn Ngữ Văn luôn được mọi người “tiên đoán” và nhận về nhiều lượt like, comment, share khủng trên khắp các trang mạng xã hội.

Năm nay, trước ngày diễn ra kỳ thi nhiều fanpage cũng như một số tài khoản cá nhân đoán nội dung đề thi Ngữ Văn sẽ vào tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa”. Sáng 7/7, đề thi chính thức đã ra trúng tác phẩm này. Do đó, nhiều người bày tỏ sự hào hứng, ngạc nhiên trước trường hợp này. Đồng thời, cũng có không ít người đặt ra nghi vấn liệu có lộ đề thi hay không.

Đề thi môn Ngữ Văn được nhiều người tiên đoán trước kỳ thi (Ảnh: chụp màn hình)
Đề thi môn Ngữ Văn được nhiều người tiên đoán trước kỳ thi (Ảnh: chụp màn hình)

Đặc biệt, có trường hợp một người dùng Facebook đăng tải hình ảnh trao đổi với fanpage chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc gợi ý đề thi Ngữ Văn năm nay. Tuy nhiên, ông Nguyễn Sơn Minh, Giám độc Trung tâm Truyền thông giáo dục khẳng định đây hoàn toàn là ảnh chế.

Ông Nguyễn Sơn Minh, Giám độc Trung tâm Truyền thông giáo dục khẳng định đoạn trao đổi trên hoàn toàn là ảnh chế (Ảnh: VTV Digital)
Ông Nguyễn Sơn Minh, Giám độc Trung tâm Truyền thông giáo dục khẳng định đoạn trao đổi trên hoàn toàn là ảnh chế (Ảnh: VTV Digital)

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã báo cáo cơ quan chức năng xem xét và xử lý những thông tin giả mạo kịp thời, đính chính những thông tin sai lệch về kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022.

Trả lời thắc mắc về nghi vấn lộ đề thi, ông Lê Mỹ Phong - ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia, phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) khẳng định: "Chắc chắn không có chuyện lộ đề thi môn ngữ văn. Những tác phẩm văn học trong chương trình và sách giáo khoa có rất ít, khoảng 4-5 tác phẩm, thì việc một số người nói trúng tên tác phẩm không có vấn đề gì. Nếu ai đó nói đúng nội dung câu hỏi của đề thi mới là lộ đề".

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuyển những thông tin này cho Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an để làm rõ.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN