Chợ “đồ si” những ngày cận Tết: Sức mua giảm khi "tâm lý mặc đồ mới" lên ngôi
(Sóng trẻ) - Giáp Tết Nguyên đán 2026, sức mua tại một số chợ đồ si ở Hà Nội có dấu hiệu chững lại. Dù tiểu thương tăng nhập hàng và giảm giá để kích cầu, lượng khách vẫn thưa thớt khi nhiều người ưu tiên sắm đồ mới dịp Tết.
Nhiều sạp hàng thưa khách
Theo ghi nhận của phóng viên Sóng trẻ, tại chợ hàng thùng Đông Tác (phường Đống Đa, Hà Nội) và chợ Đặng Văn Ngữ (phường Kim Liên, Hà Nội), không khí mua bán khá trầm lắng. Lượng khách hàng ghé chợ thưa thớt, các gian hàng không có dấu hiệu đông đúc như các năm trước.
Nhiều tiểu thương đã chủ động điều chỉnh giá bán, giảm từ 20 - 50% so với giá niêm yết, nhằm thu hút người mua dịp cận Tết. Đồng thời, nguồn hàng cũng được bổ sung đa dạng hơn, hướng đến các sản phẩm phù hợp với nhu cầu mua sắm cuối năm, song sức mua vẫn chưa có nhiều khởi sắc.
Là một người yêu thích phong cách Y2K (Year 2000 - Tinh thần của thời đại 2000), chị Mai Khanh (phường Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Chợ Đông Tác là nơi mình thường xuyên lui tới để tìm những món đồ cá tính với giá cả phải chăng. Tuy nhiên, dù đã giáp tết, mình thấy chợ không quá đông và cũng ít người mua hàng”.
Chị Phạm Yến, một tiểu thương lâu năm tại chợ hàng thùng Đông Tác cho biết: “Năm nay, việc buôn bán khó khăn và ế ẩm, hàng bán chậm hơn nhiều so với năm ngoái. Chi phí ngày càng tăng, từ tiền trọ đến tiền thuê sạp, trong khi điều kiện kinh tế khó khăn khiến người dân thắt chặt chi tiêu. Trước đây, họ có thể mua 9 - 10 món, nay chỉ chọn 1 - 2 món thật sự cần thiết".
Tâm lý chuộng đồ mới chi phối sức mua
Ngoài ra, thói quen tiêu dùng của một bộ phận người dân cũng ảnh hưởng đến sức mua tại các chợ đồ si dịp cận Tết. Tâm lý “mặc đồ mới ngày Tết” vốn là quan niệm phổ biến trong văn hóa truyền thống của người Việt, khiến nhiều người ưu tiên lựa chọn sản phẩm mới thay vì hàng đã qua sử dụng.
Dù thường xuyên mua đồ si do giá hợp lý và đa dạng mẫu mã, nhưng vào dịp Tết, bạn Hằng Nga (19 tuổi, phường Hà Đông) vẫn thiên về lựa chọn quần áo mới. "Từ nhỏ, mình đã quen với việc được bố mẹ sắm đồ mới trước Tết. Cảm giác được mặc đồ mới vào sáng mùng một giúp mình có thêm nhiều năng lượng để khởi đầu năm mới chỉn chu và trọn vẹn hơn", Hằng Nga chia sẻ thêm.
Chị Chu Thị Thuỳ, tiểu thương tại chợ đồ si Đặng Văn Ngữ bày tỏ: “Hiện nay, hàng thùng có chất lượng khá tốt, kiểu dáng lạ, độ mới khoảng 80 - 90%. Tuy nhiên, vào dịp Tết, người tiêu dùng thường ưu tiên quần áo mới, nên lượng khách mua đồ si không nhiều như những ngày cuối tuần".
Theo một số người bán, dù đồ si có ưu thế về giá cả và tính độc đáo, song vào dịp Tết, người tiêu dùng thường có xu hướng tìm đến các cửa hàng thời trang, trung tâm thương mại hoặc sàn thương mại điện tử để mua sắm. Ngoài ra, sự phát triển của các thương hiệu thời trang giá rẻ và chương trình giảm giá cuối năm cũng tạo thêm nhiều lựa chọn cho người mua. Khi mức giá giữa hàng mới và hàng đã qua sử dụng không còn chênh lệch quá lớn, người tiêu dùng dễ nghiêng về phương án mua sản phẩm mới.

-1756651692.png)
-1756652900.png)