(Sóng trẻ) - Những ngày cận Tết, chợ hoa đêm Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội) bước vào cao điểm nhộn nhịp với dòng người đổ về mua bán từ chiều tối tới rạng sáng hôm sau.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ 20 giờ ngày 14/2 (27 tháng Chạp âm lịch), chợ hoa lớn nhất Hà Nội - chợ Quảng An đông đúc người dân đổ về mua sắm. Con đường chạy dọc trong khuôn viên chợ chật kín khách hàng, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. (Ảnh: Ngọc Diệp)Trong dịp Tết Nguyên đán, chợ hoa có nhiều loại hoa quen thuộc như: hoa đào, hoa hồng, lay ơn,...(Ảnh: Ngọc Diệp)Thị trường hoa chợ Quảng An còn xuất hiện nhiều loại xu hướng của năm nay như: hoa ly kép, hoa mộc lan,... (Ảnh: Ngọc Diệp)Chị Xuân Ngà - chủ một gian hàng bán hoa ly chia sẻ: “Nhà tôi chuyên trồng và bán các loại hoa ly, bao gồm ly đơn và ly kép. Từ hôm qua đến nay người dân tới gian hàng của chúng tôi mua rất đông. Có lẽ Tết năm nay nhà tôi sẽ ‘ăn nên làm ra’”. (Ảnh: Ngọc Diệp)Mỗi bó hoa gồm 30 bông. Tùy theo chủng loại, mỗi bó hoa ly kép trắng dao động từ 600.000 đồng (3 mắt) - 800.000 đồng (5 mắt); hoa ly kép đỏ có giá dao động từ 800.000 đồng (3 mắt) - 1.500.000 đồng (5 mắt). Hoa ly đơn có giá dao động từ 400.000 đồng - 600.000 đồng. (Ảnh: Ngọc Diệp)Bên cạnh hoa ly kép, hoa mộc lan cũng “chiếm sóng” thị trường hoa Tết. Năm nay, các tiểu thương có xu hướng bày bán những cành mộc lan cỡ đại, có giá thành từ 1 triệu đến 1.500.000 đồng. (Ngọc Diệp)Chị Lê Bằng (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) - một người dân đi mua hoa cho biết: “Năm nay, bên cạnh đào, quất tôi muốn mua thêm nhiều loại hoa khác như mộc lan, phi điểu, hoa kép. Thị trường hoa năm nay khá đa dạng nhưng đắt hơn so với mọi năm khoảng 25 - 30%”. (Ảnh: Ngọc Diệp)Những cành đào vẫn luôn là mặt hàng không thể thiếu trong mỗi phiên chợ hoa Tết ở miền Bắc. Mỗi cành đào có giá thành dao động từ 350.000 - 450.000 đồng. Đến rạng sáng ngày 15/2 (28 tháng Chạp), hoa đào đã nở rộ khá nhiều. (Ảnh: Ngọc Diệp)Những cành hoa phất lộc cũng được nhiều người tìm mua. Mỗi cành hoa từ màu trắng đến màu tím đều đồng giá 30.000 đồng.Trong khi đó, một bó hoa thiên điểu có giá dao động từ 150.000 - 200.000 đồng. (Ảnh: Ngọc Diệp)Nhiều chuyển hàng chở những bó hoa về các chợ khu vực. Đến rạng sáng ngày 15/2, chợ hoa Quảng An vẫn tấp nập người ra, người vào mua bán. (Ảnh: Ngọc Diệp)Đối với nhiều người dân Thủ đô, việc hòa vào dòng người tấp nập tại chợ hoa đêm Quảng An không chỉ nhằm mua sắm hoa Tết, mà còn là dịp cảm nhận rõ nét không khí xuân đang cận kề. (Ảnh: Ngọc Diệp)
Trong sắc hoa rực rỡ và nhịp sống hối hả những ngày cuối năm, chợ hoa trở thành điểm hẹn quen thuộc, nơi lưu giữ những khoảnh khắc đặc trưng của mùa Tết Hà Nội.
(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.