Chung kết JSpeCon 2026 ghi dấu với những màn hùng biện tiếng Nhật ấn tượng

(Sóng trẻ) - Chiều 10/5, tại Học viện Ngoại giao, vòng Chung kết JSpeCon 2026 - Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật chính thức diễn ra. Chung kết năm nay quy tụ 12 thí sinh xuất sắc nhất đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

JSpeCon là Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật do Bộ môn Tiếng Nhật Học viện Ngoại giao tổ chức thường niên, dành cho sinh viên yêu thích ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. Trở lại ở mùa thứ 3 với chủ đề “Én mừng gió xuân”, cuộc thi lấy cảm hứng từ hình tượng chim én - loài chim di cư gắn với hành trình kết nối giữa Việt Nam và Nhật Bản, qua đó lan tỏa tinh thần hội nhập và thúc đẩy giao lưu văn hóa trong cộng đồng sinh viên. 

Đồng hành cùng các thí sinh trong vòng Chung kết là Ban Giám khảo gồm: Đại diện Japan International Cooperation Agency (JICA), Đại diện The Japan Foundation, TS. Phạm Lê Dạ Hương - Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, TS. Phan Cao Nhật Anh - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và ThS. Dương Thu Hà - Giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, ThS. Hồ Đức Minh - Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: “Điều quan trọng trong hùng biện là dùng ngôn ngữ của bản thân để truyền tải suy nghĩ một cách chân thành nhất. Những điều được gửi gắm từ trái tim của các thí sinh sẽ chạm đến trái tim của người nghe”.

Th.S Hồ Đức Minh - Đại  diện Ban Tổ chức phát biểu và gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành. (Ảnh: BTC)
ThS. Hồ Đức Minh - Đại  diện Ban Tổ chức phát biểu và gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành. (Ảnh: BTC)

Năm nay, Chung kết được chia thành hai bảng thi: Bảng Sơ cấp và Bảng Trung cấp. Tại mỗi bảng, các thí sinh lần lượt trải qua phần hùng biện và trả lời câu hỏi từ Ban Giám khảo để thể hiện khả năng sử dụng tiếng Nhật, tư duy lập luận và kỹ năng trình bày.

Với chủ đề “Tiết Thanh minh - Chim én trở về”, các thí sinh trình bày bài hùng biện xoay quanh vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Nhiều góc nhìn về giao lưu văn hóa, hội nhập và vai trò của người trẻ đã được đưa ra trong vòng thi.

Thí sinh Nghiêm Hà Vy thể hiện tiếng nói của người trẻ qua phần thi hùng biện về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. (Ảnh: BTC)
Thí sinh Nghiêm Hà Vy thể hiện tiếng nói của người trẻ qua phần thi hùng biện về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. (Ảnh: BTC)

Với vai trò đánh giá và định hướng chuyên môn cho cuộc thi, Ban Giám khảo đã đặt nhiều câu hỏi mở liên quan đến nội dung hùng biện của thí sinh. Phần trao đổi trực tiếp góp phần làm rõ góc nhìn, khả năng lập luận và tư duy phản biện của mỗi cá nhân.

Phần hỏi đáp giữa ThS. Dương Thu Hà và thí sinh. (Ảnh: BTC)
Phần hỏi đáp giữa ThS. Dương Thu Hà và thí sinh. (Ảnh: BTC)

Trải qua 2 phần thi, Nguyễn Phương Linh (Học viện Ngoại giao) và Hoàng Thanh Tú (Đại học Ngoại thương) lần lượt giành Quán quân bảng Sơ cấp và Trung cấp. Danh hiệu Á quân được trao cho Trần Minh Phương (Học viện Ngoại giao) ở bảng Sơ cấp và Nguyễn Hoàng Linh (Học viện Ngoại giao) ở bảng Trung cấp. 

Bên cạnh đó, Nguyễn Vũ Thu Trang (Học viện Ngoại giao) và Phạm Thúy Hằng (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) lần lượt giành danh hiệu Quý quân ở 2 bảng thi. Đặc biệt, thí sinh Lê Thị Hà Giang (Học viện Ngoại giao) nhận giải “Thí sinh được yêu thích nhất” của cuộc thi. 

Khoảnh khắc vỡ òa khi công bố hai Quán quân JSPECON 2026. (Ảnh: BTC)
Khoảnh khắc vỡ òa khi công bố Quán quân JSpeCon 2026. (Ảnh: BTC)

Chia sẻ sau khi nhận giải, Quán quân Nguyễn Phương Linh cho biết: “Theo mình, điều giúp bản thân tạo được dấu ấn là cố gắng thể hiện bài nói một cách chân thành nhất, từ phát âm, cách diễn đạt đến cảm xúc trong từng câu nói. JSpeCon 2026 cũng sẽ là động lực để mình tiếp tục theo đuổi và nâng cao trình độ tiếng Nhật trong thời gian tới”.

Khép lại mùa thi thứ 3, JSpeCon 2026 tiếp tục trở thành sân chơi kết nối sinh viên yêu thích tiếng Nhật, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản trong cộng đồng sinh viên. Cuộc thi cũng mở ra cơ hội để người trẻ thể hiện góc nhìn, khả năng ngôn ngữ và sự quan tâm đối với các vấn đề giao lưu quốc tế trong thời kỳ hội nhập.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN