Chuyện học thêm

(Sóng Trẻ) - Từ lâu, việc học thêm trở thành nhu cầu cần thiết đối với học sinh và không ai phủ nhận sự tích cực mà nó đem lại. Tuy nhiên, việc học thêm thế nào cho đúng cách, phù hợp thì còn nhiều điều đáng bàn, nhất là việc học thêm của trẻ em ở nông thôn.

 

Chỉ còn mấy tháng nữa là cu Chiến – con anh Thắng vào lớp một. Ngay từ hè, vợ anh đã chạy vạy xin cho thằng bé vào lớp học thêm trong xã để khi vào năm học mới thằng bé sẽ theo kịp chúng bạn. Cu Chiến, vừa đi chơi về, quần áo lấm lem bùn đất, Chị Dung - mẹ bé bảo : “Mẹ đã xin cho con vào học lớp cô Phượng rồi đấy. Sáng mai mẹ đưa con đi học luôn”. Nghe xong, thằng bé không nói gì mà nhăn mặt, phụng phịu đi vào trong buồng.

Ngay ngày hôm sau anh chị lập ngay một kế hoạch học tập cho cu Chiến. Mỗi ngày, Chiến phải tập viết ba trang chính tả, làm toán đố rồi tập đọc; làm xong mới được đi chơi, hôm nào chưa xong dù phải thức đến khuya thằng bé cũng phải hoàn thành hết nhiệm vụ học tập bố mẹ giao.

Ngày học, tối học; mất điện thì phải thắp đèn dầu mà học, bố hay mẹ ngồi bên cạnh cầm thêm một cái thước, hễ thằng bé nhìn đi chỗ khác hay ngủ gật thì lập tức bị ăn vụt ngay. Ngồi học mà mắt cu Chiến cứ len lén canh chừng bố mẹ để tìm cơ hội lỉnh đi chơi.         

Từ hôm đi học thêm, Chiến bị ăn khá nhiều “lươn”. Cu cậu ỉu xìu: “Mẹ cháu bảo không học thêm thì vào năm học sẽ học dốt nhưng cháu chẳng thích đi học đâu, đi học không được đi chơi chán lắm”.

Nhiều đứa bé bằng tuổi cu Chiến như bé Mai – con chị Tám cũng vậy, bé rất sợ đi học, cứ khi mẹ bắt đi học là bé trốn sang nhà hàng xóm. Rồi bé Ánh – con chị Nhung, khi đến lớp học thêm không bao giờ chịu tập viết chữ, chỉ mải nô đùa, về nhà thì bố mẹ quát nạt rồi roi đòn cũng chẳng ăn thua bởi việc học thêm với em còn quá xa lạ.

Các bậc cha mẹ đã hình thành tâm lý : con người ta học thêm thì con mình cũng phải học thêm kẻo không bằng chúng bạn. Chị Dung – mẹ cu Chiến bảo : “Muốn học giỏi phải học thật nhiều và phải rèn luyện ngay từ bây giờ cho nó quen”. Có cung thì ắt có cầu, các bậc phụ huynh cũng đã tạo điều kiện cho tình trạng dạy thêm, học thêm phát triển tràn lan ở vùng nông thôn.

Hiệu quả của việc học thêm chưa thấy đâu, chỉ thấy các em sợ chuyện học tập, hay bực tức, mùa hè của tuổi thơ thì cứ ngắn lại. Vô tình, các bậc phụ huynh đang đặt gánh nặng học hành lên vai các em nhỏ dù ở tuổi đó lẽ ra các em được vui chơi thỏa thích và nếu áp lực từ phía cha mẹ quá lớn rất dễ dẫn đến tình trạng các em nhỏ luôn lo lắng. Các phương tiện thông tin đại chúng nhiều lần cảnh báo không ít trường hợp các em học sinh tự tử vì áp lực học tập quá lớn.

Học mà chơi, chơi mà học. Các em nhỏ chưa thể ý thức được việc học tập của mình và rất cần sự kèm cặp của cha mẹ. Học thêm trước khi vào năm học mới giúp các em bớt bỡ ngỡ nhưng chỉ học ở mức độ vừa phải, không nên ép buộc các em quá mức, thêm vào đó phải tạo khoảng gian vui chơi cho các em.. Người lớn hãy trả lại cho trẻ em một mùa hè với đầy đủ ý nghĩa của nó, đừng đánh cắp sự ngây thơ, đáng yêu của các em nhỏ và đừng để nó bị chôn vùi trong áp lực học hành.

                                                                                         Trần Thị Hiến

                                                                                       Lớp Báo mạng điện tử K.26

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN