Cô gái trẻ và hành trình ‘xanh hóa’ cuộc sống từ những điều nhỏ nhất

(Sóng trẻ) - 6 cây số từ nhà đến chỗ làm, giữa trưa nắng Hà Nội, không phải quãng đường dễ chịu với một người chọn đi xe đạp mỗi ngày. Nhưng với Đỗ Thị Thanh Mai (29 tuổi), đó đã là một phần quen thuộc trong hành trình sống xanh mà cô đã theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Từ thay đổi nhỏ đến lựa chọn lâu dài

Ít ai nghĩ rằng hành trình theo đuổi lối sống xanh của cô gái ấy lại bắt đầu từ một lần tham gia hoạt động của Green Life (một tổ chức bảo vệ môi trường phi lợi nhuận được thành lập bởi các sinh viên tại Hà Nội) trong những năm tháng cuối trên giảng đường đại học. Khi ấy, Mai cũng như nhiều sinh viên khác, chỉ xem đó là một hoạt động ngoại khóa để trải nghiệm. Cô không nghĩ rằng quyết định đơn thuần đó lại dần thay đổi nhận thức của mình.

Qua những buổi phân loại rác, những lần tham gia hoạt động thực tế và các buổi chia sẻ kiến thức về môi trường, Mai nhận ra mình cần sống có trách nhiệm hơn. “Khi đã hiểu vấn đề rồi, mình không thể thờ ơ như trước được nữa”, cô chia sẻ.

Bắt đầu thực hành lối sống xanh, Mai nhận ra mọi thứ không hề phức tạp như cô từng nghĩ. Với Mai, sống xanh không phải điều gì lớn lao mà chỉ là những hành động rất nhỏ: hạn chế tối đa rác thải ra môi trường, trồng thêm cây xanh, tái sử dụng để kéo dài vòng đời sản phẩm. 

Thanh Mai (bên trái) tham dự sự kiện đổi rác lấy cây của Green Life. (Ảnh: NVCC)
Thanh Mai (bên trái) tham dự sự kiện đổi rác lấy cây của Green Life. (Ảnh: NVCC)

Cô học cách nói “không” với túi ni-lông, thời trang nhanh và đồ dùng một lần. Thay vì đặt đồ ăn, đồ uống mang về, cô gái trẻ ưu tiên sử dụng trực tiếp tại cửa hàng để hạn chế rác thải phát sinh. Trước mỗi quyết định mua sắm, Mai luôn tự hỏi liệu món đồ ấy có thực sự cần thiết. Với những quãng đường gần, xe đạp được lựa chọn thay cho xe máy.

“Thời gian đầu cũng khá vất vả, đặc biệt vào những ngày nắng nóng nhưng khi đã quen, mình lại thấy việc đạp xe mang đến cảm giác thư thái hơn so với việc di chuyển bằng xe máy”, Mai chia sẻ.

Góc làm việc của cô gái trẻ ngập tràn sắc xanh. (Ảnh: NVCC)
Góc làm việc của cô gái trẻ ngập tràn sắc xanh. (Ảnh: NVCC)

Sau gần 7 năm theo đuổi hành trình này, sống xanh không còn là hoạt động nhất thời. Từ một cô sinh viên từng ít bận tâm đến môi trường, Mai giờ đây là quản lý dự án Green Life và đồng sáng lập một dự án môi trường khác - Befine Life. Mai nhận ra rằng sống xanh không chỉ tác động tích cực đến môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chính cô. Sống xanh giúp cô chi tiêu hợp lý hơn khi học cách “mua đủ dùng đủ”, tâm trí nhẹ nhàng hơn khi không còn chạy theo những nhu cầu không cần thiết. Mọi thứ với Mai đều bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ, nhưng chính sự bền bỉ đã biến chúng thành một lựa chọn lâu dài.

Bền bỉ theo đuổi lối sống xanh

Hành trình gắn bó với các hoạt động môi trường của Mai không phải lúc nào cũng thuận lợi. Gần 7 năm theo đuổi lĩnh vực này, cô từng đối diện với sự phản đối từ gia đình. “Mẹ từng phản đối việc mình theo đuổi hoạt động này vì lo lắng điều này sẽ gây lãng phí thời gian và ảnh hưởng đến tương lai của mình”. Mai chia sẻ. 

Sự hoài nghi ấy không phải là hiếm với những người trẻ chọn lối đi khác biệt. Thay vì giải thích hay tranh luận, Mai chọn cách chứng minh bằng hành động. Cô tin rằng sự nghiêm túc và những kết quả cụ thể theo thời gian chính là câu trả lời thuyết phục nhất.

Ở tuổi 29, vừa đảm nhiệm công việc chuyên môn, vừa tham gia điều hành dự án môi trường, Mai thừa nhận việc cân đối thời gian là thách thức lớn. Cô buộc phải sắp xếp lại thứ tự ưu tiên, tối ưu hiệu suất làm việc để dành quỹ thời gian cho hoạt động cộng đồng. Đồng thời, cô tìm cách kết nối công việc cá nhân với các sáng kiến môi trường để tạo sự hỗ trợ lẫn nhau thay vì tách biệt hai hướng đi. Một bước chuyển quan trọng gần đây là việc phát triển và kinh doanh các sản phẩm xanh. Theo Mai, đây là cách dung hòa giữa đam mê và công việc, giúp các hoạt động môi trường không chỉ dựa vào tinh thần tự nguyện mà có nền tảng lâu dài hơn.

Benefine Life thường xuyên tổ chức các hoạt động đổi sách lấy tinh dầu, quảng bá sản phẩm hữu cơ. (Ảnh: NVCC)
Benefine Life thường xuyên tổ chức các hoạt động đổi sách lấy tinh dầu, quảng bá sản phẩm hữu cơ. (Ảnh: NVCC)

Với những người trẻ như Mai, rào cản lớn nhất trong việc theo đuổi lối sống xanh không nằm ở sự thiếu nhiệt huyết mà ở khả năng duy trì thói quen trong thời gian dài. “Không chỉ người trẻ mà nhiều người đều đặt câu hỏi liệu vài buổi trải nghiệm hay học phân loại rác trong thời gian ngắn có tạo ra thay đổi bền vững hay không”, cô nói. Mai cho rằng sống xanh không phải phong trào nhất thời mà là một quá trình cần sự kiên trì và kỷ luật cá nhân. Quan trọng hơn, đó là hành trình cần cộng đồng đồng hành để nuôi dưỡng động lực lâu dài.

Trong sáu năm đầu hoạt động, Mai và Green Life đã đạt được những thành tựu nhất định: tổ chức hơn 450 sự kiện, thu gom trên 600 tấn rác thải. Sau khi thu gom, rác được phân loại để xác định hướng xử lý phù hợp: vật liệu còn giá trị được tái sử dụng, phần còn lại chuyển đến các đơn vị tái chế chuyên biệt. 

Bên cạnh hoạt động thu gom, dự án đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử, giới thiệu các sản phẩm tái chế và kể câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm nhằm thay đổi nhận thức tiêu dùng. Các chương trình thu gom dầu ăn thừa, quần áo cũ, sách cũ… cũng được duy trì thường xuyên, hướng đến mục tiêu kéo dài vòng đời sản phẩm và giảm thiểu rác thải. Các sản phẩm Xanh của Befine Life cũng nhận được sự đón nhận và ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng. 

“Những gì chúng ta tiêu dùng, thải bỏ và sử dụng mỗi ngày đều góp phần định hình không gian sống, vì vậy bảo vệ môi trường cũng là trách nhiệm của mỗi cá nhân.Chỉ cần thay đổi từ những điều nhỏ, tác động tích cực sẽ dần được nhân lên”, Mai nhấn mạnh. 

Hành trình sống xanh của cô gái GenZ sớm vượt khỏi câu chuyện cá nhân để trở thành sự kết nối với cộng đồng. Từ những thay đổi nhỏ như phân loại rác, hạn chế túi ni-lông hay đạp xe đi làm, Thanh Mai từng bước lan tỏa lối sống xanh đến những người xung quanh. Thông qua các hoạt động cộng đồng và dự án môi trường, cô đã giúp nhiều bạn trẻ nhận ra rằng sống xanh không xa vời, mà bắt đầu từ những thay đổi nhỏ và hoàn toàn có thể duy trì lâu dài. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN