Công chiếu bộ phim thứ 4 được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

(Sóng trẻ) - “Ngày xưa có một chuyện tình” - tác phẩm truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - chính thức được đưa lên màn ảnh tại các cụm rạp trên cả nước qua góc nhìn của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh vào ngày 1/11/2024.

anh-1-1.jpg
Poster của bộ phim “Ngày xưa có một chuyện tình”. (Ảnh: Youtube)

“Ngày xưa có một chuyện tình” là câu chuyện về tình bạn, tình yêu xoay quanh 3 người bạn là Vinh, Phúc và Miền từ ngày thơ ấu đến khi trưởng thành. Tác phẩm kể lại câu chuyện qua góc nhìn của từng nhân vật, thay vì một người dẫn truyện duy nhất. Điều này khiến khán giả có thể dễ dàng đồng cảm, thấu hiểu với câu chuyện của từng nhân vật.

Không chỉ đơn thuần là câu chuyện tình yêu tuổi mới lớn, "Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình" còn tái hiện chân thực và sống động cảnh làng quê thanh bình với cánh đồng bao la, những mái nhà ngói của làng quê miền Trung, những thứ đã gắn bó với bộ ba nhân vật xuyên suốt hành trình trưởng thành.

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh là người được “chọn mặt gửi vàng” để chuyển thể tác phẩm văn học thành phim điện ảnh. Anh đã thể hiện được lối làm phim chỉn chu, có tính thẩm mỹ cao và đã thành công trong việc tái hiện chân thực về những chi tiết đời thường thông qua bộ phim “Ngày xưa có một chuyện tình”.

Bộ ba nhân vật chính là Vinh, Phúc, Miền lần lượt được thủ vai bởi các diễn viên Avin Lu, Đỗ Nhật Hoàng và Ngọc Xuân. Nhân vật Vinh trong phim là chàng trai thư sinh, ấm áp.  Phúc lại mang nét phong trần, bộc trực. Nhân vật nữ chính - Miền mang vẻ đẹp duyên dáng, tự nhiên, thuần khiết.. Các nhân vật thời thơ ấu cũng đã được lột tả sao cho gần nhất với nguyên tác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

unnamed-1.png
3 nhân vật chính được các diễn viên trẻ thủ vai. (Ảnh: Facebook Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh)

Trước Ngày xưa có một chuyện tình, đã có 3 tác phẩm văn học Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể lên màn ảnh lớn thông qua các bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015), Cô gái đến từ hôm qua (2017), Mắt biếc (2019).

anh-3-1.jpg
Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. (Ảnh: Sưu tầm)

Phim có sự góp mặt của Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh thủ vai nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đây là lần hiếm hoi anh xuất hiện trên màn ảnh rộng, đồng thời ca nhạc sĩ cũng là người chắp bút viết bài hát nhạc phim.

anh-4-1.jpg
Ca nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh trong tạo hình nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. (Ảnh: Sưu tầm)

Phim được công chiếu trên các cụm rạp phim trên cả nước vào ngày 1/11/2024. Ngoài ra có các suất chiếu sớm đặc biệt từ ngày 25/10/2024 để phục vụ khán giả.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN