Công diễn vở ballet đương đại đặc biệt nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(Sóng trẻ) - Kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam đã giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Tối ngày 10/5, vở ballet đương đại “Dó” đã được trình diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội, số 1 Tràng Tiền, đường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm. Sự kiện do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cùng Thanhproductions phối hợp tổ chức nhằm kỷ niệm Ngày Châu Âu 9/5.

1.jpg
Chất liệu dân gian như Đó, Quạt giấy dó được khéo léo cài cắm vào vở diễn. (Ảnh: Bảo Ngọc)

Buổi biểu diễn có sự tham gia của ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam; ông Bùi Thanh Sơn, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao cùng đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu và các cơ quan thông tấn báo chí đến đưa tin. 

Phát biểu tại Lễ khai mạc sự kiện, ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi mong muốn quảng bá âm nhạc độc đáo và tinh tế từ lục địa châu Âu cũng như những tài năng nghệ thuật ngày càng nhiều của Việt Nam mà chúng tôi đã chứng kiến trong những năm gần đây. Chúng tôi tự hào thể hiện sự kết nối văn hóa châu Âu - Việt Nam qua vở ballet này”.

2.jpg
Ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên Minh Châu  Âu tại Việt Nam  phát biểu khai mạc sự kiện. (Ảnh: Bảo Ngọc)

Vở ballet do NSƯT Phan Lương và nghệ sĩ Vũ Ngọc Khải trực tiếp biên đạo. Lấy cảm hứng từ chất liệu giấy dó xuất hiện trong nhiều hình thái nghệ thuật dân gian xuyên suốt lịch sử, tác phẩm “Dó” là tổng hòa của âm nhạc cổ điển Châu Âu và những sắc thái muôn màu của văn hóa Việt Nam, thể hiện qua ngôn ngữ ballet đương đại.

4.jpg
Vở diễn được thể hiện bởi Dàn nhạc “Dó” và Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. (Ảnh: Bảo Ngọc)

Vở diễn gồm 4 chương, tương ứng với 4 mùa Đông - Thu - Hạ - Xuân trong tổ khúc “Bốn mùa”. Đây là tác phẩm kinh điển của nhà soạn nhạc người Ý Antonio Vivaldi, được chuyển soạn bởi nhà soạn nhạc đương đại Max Richter.

3.jpg
Vở diễn nhận được sự hưởng ứng và đón nhận từ đông đảo khán giả trong nước và quốc tế .(Ảnh: Bảo Ngọc)

Sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống và hiện đại, phương Đông và phương Tây đã mang lại trải nghiệm nghệ thuật ấn tượng cho khán giả. Bạn Trần Minh Ánh, 25 tuổi, chia sẻ sau khi thưởng thức chương trình: “Lúc đầu thấy sự kiện là ballet với nhạc giao hưởng, mình nghĩ chương trình sẽ thiên về âm nhạc châu Âu. Thế nhưng khi được xem trực tiếp, mình thấy rất ấn tượng khi BTC có thể kết hợp âm nhạc phương Tây với những hình ảnh rất truyền thống của Việt Nam như chiếu cói, đó hay giấy dó. Sự kết hợp này rất mới lạ và độc đáo đối với mình”.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN