Cover: Làm mới những ca khúc cũ

(Sóng Trẻ) - Những năm gần đây, nền âm nhạc Việt Nam đang thịnh hành trào lưu cover, làm mới các ca khúc cũ hãy bài hát đang làm “mưa gió” trên thị trường. Không chỉ ca sĩ gạo cội mà những giọng ca mới cũng liên tục đưa ra các dự án cover bài bản hay màn cover ngẫu hứng.

Cover – bài cũ, giai điệu mới

Hát lại, làm mới (cover) ca khúc nổi tiếng  đã cũ hay của chính mình hoặc người khác là xu hướng được nhiều ca sĩ hiện nay lựa chọn, đem lại sự thú vị cùng cảm xúc mới mẻ cho khán giả yêu âm nhạc. Một trong những dự án dài hơi, được tính toán có chủ đích và mang đến hiệu quả bất ngờ và nạn mục là See Sing Share của Hà Anh Tuấn. Sau thời gian không mấy nổi bật, Hà Anh Tuấn bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông với dự án âm nhạc kỷ niệm 10 năm ca hát mang tên See Sing Share. Cách làm mới của Hà Anh Tuấn là đưa những bài hát nổi tiếng thành các bản acoustic (loại nhạc chỉ sử dụng nhạc cụ mộc hoặc cổ điển) mộc mạc, giản dị và giàu cảm xúc.


Hà Anh Tuấn “khoác áo mới” cho ca khúc cũ

Nhìn nhận được hiệu quả từ việc cover, một số gương mặt cũ như Quang Vinh, Lam Trường,… cũng cho ra những sản phẩm cover đặc sắc. Tuy không tạo dấu ấn mạnh mẽ nhưng ít nhiều dự án cover này cũng giúp hâm nóng tên tuổi của họ sau nhiều năm vắng bóng.

e0c7eba48_anh_1_lam_truong_ft._hong_nhung.jpg

Lam Trường kết hợp với Hồng Nhung trong ca khúc “Tình yêu tôi hát”

Trào lưu cover vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều ca sĩ trẻ mạnh dạn lựa chọn dòng nhạc thập niên 1990 – 2000 trong dự án âm nhạc của mình như Đông Nhi, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh,…

Những bản nhạc ăn khách hàng chục năm trước trở lại thị trường âm nhạc bằng phong cách mới, mang hơi thở thời đại. Một lần nữa, các ca khúc ấy tiếp tục “làm mưa, làm gió”. Biến bài hát nổi tiếng cũ thành mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, văn minh được đánh giá là cách làm khôn nan của các nghệ sĩ trẻ.

Cover – chiêu thức để quảng bá

Việc cover lại những ca khúc nổi tiếng trở thành “bàn đạp” để nhiều bạn trẻ bước chân vào showbiz thuận lợi hơn. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, nhất là sự phổ biến của mạng xã hội và Youtube đã hỗ trợ đắc lực cho những giọng ca mới tìm kiếm cơ hội giới thiệu bản thân ra trước công chúng. 

Ca sĩ Minh Châu không còn là cái tên xa lạ đối với người yêu nhạc Việt. Sau chương trình Học viện ngôi sao, Minh Châu lựa chọn con đường cover để theo đuổi. Từ những đoạn video cover trên trang cá nhân, Minh Châu được khán giả biết đến nhiều hơn và được mệnh danh “hoàng tử cover”.



 Ca sĩ Minh Châu cover ca khúc “Tình đơn phương”

Không ít các bạn trẻ đam mê ca hát thường xuyên làm mới những sản phẩm âm nhạc như Edward Dương Nguyễn, Tùng Acoustic, Dương Trần Nghĩa,… Đăng Nguyễn, “hot boy cover” chia sẻ: “Cover là đưa phong cách âm nhạc riêng mình thổi vào bài hát. Niềm đam mê ca hát là động lực để tôi tạo ra những bản cover mới, mang âm điệu khác so với ca khúc gốc”. Chính vì vậy, rất nhiều nghệ sĩ trẻ xem việc cover các ca khúc đang nổi đình nổi đám là hướng đi hiệu quả để quảng bá tên tuổi.

e0c7eba48_anh_2_dang_nguyen.jpg

Đăng Nguyễn, chàng trai cover theo phong cách acoustic

Một số cuộc thi cover được tổ chức: Cover – Can you try, Cover Yeah1 Hit, Best Cover Ever,… Không chỉ là cuộc tranh tài của những bạn trẻ đam mê âm nhạc, các chương trình này còn mang lại sân chơi cho nhiều giọng ca mới. 

Phượng Minh

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN