Cuộc chiến giành chỗ ở bến xe

(Sóng Trẻ) - Già có, trẻ có. Không ai có ý định nhường ai. Tất cả đứng tụ lại thành một đám đông. Chỉ chờ cánh cửa xe hé mở: chen nhau, đẩy nhau, tất cả ùa vào như một đàn ong vỡ tổ.

Đây là cảnh tượng rất phổ biến tại các bến xe như Gia Lâm, Mĩ Đình, Giáp Bát… Đặc biệt vào những ngày cuối tuần, khi lượng người về quê trở lại Thủ đô cho một tuần học tập và làm việc mới. Khi những chiếc xe bus vừa cập bến, người trên xe còn chưa kịp xuống hết, phía dưới đã đùn đẩy nhau lên. Bị phụ xe đuổi xuống và đóng cửa lại, họ xếp thành đám đông đứng trước cửa xe. Không còn quá ngạc nhiên khi người ta thấy trước cửa của những chiếc xe bus là cơ man người. Đa phần là sinh viên. Bên cạnh đó cũng có những người trung tuổi, các bà lão và ông lão… Tất cả chen nhau đứng cạnh cửa trước và cửa sau, chỉ chờ lái hay phụ xe mở cửa là ào lên chiếm chỗ. Cứ thế, đẩy nhau, xô nhau và chen lấn. Thường những người đứng gần cửa xe hoặc sinh viên nhanh chân sẽ chiếm được chỗ ngồi. Đa phần họ chọn những ghế ngồi phía trong ở cuối xe vì khả năng phải nhường chỗ sẽ ít hơn. Chỉ khổ những người lớn tuổi, chậm chân hoặc đến muộn hơn một chút, nếu không ngồi nhờ được ai đó thì đành chấp nhận đứng trên xe.

2320d922b_bxe_001.jpg
Hàng chục người tranh giành để lên xe. (Ảnh minh họa: Nguồn VnExpress)


Trên các chuyến xe bus luôn xảy ra tình trạng rất nhiều học sinh, sinh viên lên xe chiếm chỗ ngồi và không hề có ý định nhường nó cho ai, dù có nhìn thấy một bà lão hay ông cụ đang đứng loay hoay giữa xe tìm chỗ.

Chia sẻ về vấn đề này, bạn Thư ( Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn) nói: “Nhiều khi mình chưa kịp bước lên xe mà những người phía sau đã xô mình lên phía trước. Có lần suýt ngã. Nên bây giờ mình sợ đi xe bus lắm rồi”.

Còn bạn Liên (Đại học Sư phạm Hà Nội) thì tỏ ra bức xúc: “Nhiều khi rất bực khi chứng kiến có người già lên xe, các bạn trẻ cứ làm ngơ, không ai chịu đứng lên để nhường ghế. Những lúc ấy tức quá, mình phải vỗ vai một bạn trẻ nào đó và đề nghị nhường ghế cho người già. Cuối cùng thì họ cũng chịu đứng lên”.

Lương Thị Lý
Báo mạng điện tử K29

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN