Cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại trong triển lãm “Giao điểm Việt Nam”

(Sóng trẻ) - Sáng 7/11, triển lãm ảnh “Giao điểm Việt Nam” của ba nhiếp ảnh gia người Pháp: Daniel Roussel, Gilbert Bertrand và Lily Franey chính thức khai mạc tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Photo Hanoi’25 - Biennale mùa thứ ba.

Triển lãm “Giao điểm Việt Nam” do Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức. Không gian nghệ thuật tư liệu được tái hiện như một dòng chảy ký ức, dẫn dắt khán giả bước vào hành trình khám phá những thời khắc lịch sử quan trọng cùng sự thấu hiểu sâu sắc mà các nghệ sĩ dành cho Việt Nam.

Dù trời mưa nhẹ, nhiều khán giả vẫn tích cực tham dự. (Ảnh: Hương Ly).
Dù trời mưa nhẹ, nhiều khán giả vẫn tích cực tham dự. (Ảnh: Hương Ly).

Bố cục trưng bày được chia thành ba phần, dẫn dắt người xem qua các giai đoạn lịch sử khác nhau của Việt Nam. Các tác phẩm ghi lại hình ảnh Việt Nam từ thời hậu kháng chiến đến giai đoạn Đổi mới, thể hiện tinh thần kiên cường và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam.

Mở đầu là loạt ảnh đen trắng của Gilbert Bertrand ghi lại cuộc sống thường nhật ở Đà Lạt và Sài Gòn những năm 1970 - 1975. Tiếp đó là những bức ảnh của Daniel Roussel, phản ánh hình ảnh đất nước thời hậu chiến trong thập niên 1980. Triển lãm khép lại bằng các tác phẩm của Lily Franey, khắc họa Việt Nam hồi sinh sau chiến tranh với lăng kính đầy nhân văn.

Loạt tác phẩm được trưng bày dọc con đường Trần Hưng Đạo, bên ngoài Đại sứ quán Pháp. (Ảnh: Hương Ly)
Loạt tác phẩm được trưng bày dọc con đường Trần Hưng Đạo, bên ngoài Đại sứ quán Pháp. (Ảnh: Hương Ly)

 

Thông qua triển lãm, công chúng có cơ hội hiểu rõ hơn về hành trình lịch sử và tình cảm sâu sắc mà ba nghệ sĩ người Pháp dành cho Việt Nam. Con trai cố nhiếp ảnh gia Gilbert Bertrand cho biết: “Cha tôi có một tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Ông luôn hướng ống kính về những cuộc sống bình dị vẫn tiếp diễn ngay cả trong chiến tranh. Khi nhìn lại những bức ảnh ấy, điều khiến tôi xúc động nhất là cái nhìn rất nhân văn của ông, bởi với cha tôi, người Việt Nam không chỉ tồn tại mà họ đang thực sự sống".

Con trai cố nhiếp ảnh gia Gilbert Bertrand chia sẻ về tình cảm đặc biệt của cha mình dành cho Việt Nam. (Ảnh: Hương Ly)
Con trai cố nhiếp ảnh gia Gilbert Bertrand chia sẻ về tình cảm đặc biệt của cha mình dành cho Việt Nam. (Ảnh: Hương Ly)

Chia sẻ cảm nhận về buổi triển lãm, bạn Hoàng Linh Nga (Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ: “Mình thật sự ấn tượng vì những bức ảnh không chỉ ghi lại khoảnh khắc, mà còn chứa đựng cảm xúc và câu chuyện phía sau. Qua ống kính của các nghệ sĩ nước ngoài, mình thấy một Việt Nam rất gần gũi, mạnh mẽ và đầy nhân văn”. 

Bức ảnh đen trắng với hình ảnh người đàn ông để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhiếp ảnh Daniel Roussel. (Ảnh: Hương Ly) 
Bức ảnh đen trắng với hình ảnh người đàn ông để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhiếp ảnh Daniel Roussel. (Ảnh: Hương Ly) 
Những khoảnh khắc đời thường được tái hiện đầy sống động qua ống kính nghệ sĩ Lily Franey (Ảnh: Hương Ly)
Những khoảnh khắc đời thường được tái hiện đầy sống động qua ống kính nghệ sĩ Lily Franey. (Ảnh: Hương Ly)
Nữ nhiếp ảnh gia Lily Franey luôn hướng máy ảnh tới phụ nữ và trẻ em với mong muốn nói lên tiếng nói của họ. (Ảnh: Hương Ly)
Nữ nhiếp ảnh gia Lily Franey luôn hướng máy ảnh tới phụ nữ và trẻ em với mong muốn nói lên tiếng nói của họ. (Ảnh: Hương Ly)

 

Triển lãm “Giao điểm Việt Nam” sẽ kéo dài đến hết tháng 11 tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Sự kiện hứa hẹn trở thành điểm hẹn dành cho những người yêu nghệ thuật, chiêm nghiệm và sẻ chia cảm xúc về một Việt Nam vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN