(Sóng trẻ) - Sau hơn 60 năm xây dựng, các dãy nhà tại khu tập thể Quỳnh Mai (phường Bạch Mai, Hà Nội) xảy ra hiện tượng xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, tại đơn nguyên C5, lối đi tôn cao khiến nhiều căn nhà thấp hơn mặt đường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Khu Tập thể Cơ khí Công trình Bộ Giao thông Vận tải (Khu tập thể Quỳnh Mai, phường Bạch Mai, Hà Nội) là cụm công trình được xây dựng từ cuối những năm 50 của thế kỷ trước. Công trình gồm các dãy nhà A, B, C, D và E, là khu nhà ở của các cán bộ, công nhân viên chức nhà nước. (Ảnh: Quân Trần)Dãy nhà C5 thuộc khu tập thể Quỳnh Mai là một trong những đơn nguyên đã xuống cấp nghiêm trọng. Trải qua hơn 60 năm tồn tại, nhiều mảng tường xuất hiện tình trạng bong tróc, lộ phần vôi, gạch, vữa xây dựng bên trong. (Ảnh: Quân Trần) Sau nhiều đợt cải tạo, nâng cốt nền đường, phần nhà ở tầng 1 của khu tập thể C5 rơi vào tình trạng thấp hơn lối đi. (Ảnh: Quân Trần)Ban đầu, các căn hộ được thiết kế với chiều cao 3m. Tuy nhiên, sau nhiều lần nâng nền theo đường, các căn nhà hiện chỉ cao trên dưới 2m. Nếu tính từ nền đất bên ngoài lên trần nhà, chiều cao còn khoảng 1,5m. Nhiều hộ gia đình còn phải chuẩn bị những tấm ván gỗ, nhằm ngăn nước từ bên ngoài tràn vào khi mùa mưa đến. (Ảnh: Quân Trần)Sống trong một ngôi nhà lọt thỏm dưới mặt đất khiến cuộc sống của gia đình anh Nam gặp nhiều bất tiện. Khi nền đường cao hơn nhà, anh phải cúi người để ra vào. Đặc biệt, khi mùa mưa đến, nước tràn vào nhà làm việc đi lại, dọn dẹp đồ đạc gặp nhiều khó khăn hơn. “Tôi chỉ mong nhà nước sớm có chính sách hợp lý trong việc cải tạo, làm mới khu vực này để những hộ dân chúng tôi đỡ vất vả hơn trong sinh hoạt hằng ngày”, anh Nam bộc bạch. (Ảnh: Quân Trần)Tình trạng xuống cấp cũng xuất hiện tại các dãy nhà thuộc các tầng 2, 3, 4 của khu tập thể. Theo thiết kế ban đầu, các căn hộ không có phòng vệ sinh riêng, phải dùng chung nhà vệ sinh cuối dãy. Tuy nhiên, sau nhiều năm đi vào hoạt động, khu vực nhà vệ sinh chung xuất hiện tình trạng bong tróc tường, ẩm mốc và thường xuyên bốc mùi hôi thối. (Ảnh: Quân Trần)Nằm đối diện nhà vệ sinh, căn hộ của chị Hường thường xuyên xảy ra tình trạng ẩm thấp, nước từ nhà vệ sinh và bồn chứa nước từ tầng trên bị thấm qua trần nhà. Chị Hường cho hay: “Nhiều khi đang nấu ăn hay tắm rửa, nước sinh hoạt từ tầng trên thấm xuống khiến gia đình tôi rất lo lắng, gây ra sự bất tiện và mất vệ sinh trong sinh hoạt”. (Ảnh: Quân Trần)Bên cạnh đó, các lớp nứt vỡ khiến cuộc sống của những hộ dân tại khu dãy nhà tập thể C5 rơi vào tình trạng nguy hiểm khi sự an toàn, chắc chắn của tòa nhà đã bị đe dọa. (Ảnh: Quân Trần)Một “chuồng cọp” được cơi nới bên ngoài đơn nguyên C5 làm mất sự an toàn cho cư dân, đặc biệt với công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Việc xây dựng nhà khép kín như trên gây cản trở người dân trong việc chạy thoát hiểm. (Ảnh: Quân Trần)Trong thời gian tới, nhiều khu tập thể sẽ được UBND TP Hà Nội đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư thuộc diện phá dỡ. Nhiều người dân, đặc biệt là các hộ dân tại các khu tập thể cũ hy vọng bước đi này sẽ góp phần xóa bỏ tình trạng nhếch nhác, xuống cấp của các công trình, thiết lập một bộ mặt hiện đại và mới mẻ cho thủ đô. (Ảnh: Quân Trần)
(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.