Đại tá Lưu Văn Dụ: Ba thập kỷ miệt mài ‘gieo’ chữ Đảng
(Sóng trẻ) - Hơn 30 năm thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị quân đội, Đại tá Lưu Văn Dụ là nhân chứng sống động cho những thay đổi trong công tác Đảng, công tác chính trị thời bình.
Cả cuộc đời gắn liền với quân đội, Đại tá Lưu Văn Dụ là người trực tiếp cầm quân chỉ việc, thực hiện hoá những chủ trương, chính sách tại đơn vị. Trong cuộc trò chuyện dưới đây, ông chia sẻ sâu sắc về nhiệm vụ với Đảng cùng những kỷ niệm khó quên khi còn tại ngũ.
Phóng viên: Thưa Đại tá, ông có thể chia sẻ đôi nét về hành trình công tác của mình trước khi đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm Chính trị tại đơn vị?
Đại tá Lưu Văn Dụ: Tôi nhập ngũ vào năm 1974 và được phân về công tác tại nhà máy gạch Chiến Thắng thuộc Quân khu 3. Khi ấy, tôi còn là một chiến sỹ, cho đến khi rời đi thì mang quân hàm Đại úy, giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chính trị của nhà máy. Đến năm 1989, tôi về Sư đoàn 319, nhiệm vụ đầu tiên là làm Trợ lý Công đoàn cho đơn vị. Tới năm 1992, tôi đi học tại Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, trụ sở Hà Đông.
Sau khi học về, tôi được Quân khu 3 bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Công ty 319, tương đương chức Chủ nhiệm Chính trị của Sư đoàn 319 thời bấy giờ. Đến năm 2008, tôi nhận quyết định nghỉ hưu, khi đó đeo quân hàm Đại tá và vẫn là Chủ nhiệm Chính trị Công ty 319, nay là Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng.
Phóng viên: Với cương vị là người đứng đầu trong công tác chính trị của Sư đoàn 319, một đơn vị chuyên làm kinh tế trong quân đội, nhiệm vụ chính của ông khi đó là gì?
Đại tá Lưu Văn Dụ: Nhiệm vụ chính là chỉ đạo toàn bộ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong đơn vị. Chúng tôi đặc biệt chú trọng 4 công tác: công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và công tác quần chúng (bao gồm tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ). Cấp dưới của tôi có hai Phó Chủ nhiệm: một đồng chí phụ trách tổ chức cán bộ, một đồng chí phụ trách công tác quần chúng và xây dựng Đảng. Cá nhân tôi là người đứng ra trực tiếp chỉ đạo và tiến hành công tác kiểm tra xây dựng Đảng, đảm bảo mọi hoạt động đều đi đúng hướng đề ra.
Phóng viên: Theo ông, công tác Đảng, công tác chính trị thời bình có điểm gì khác biệt so với thời chiến?
Đại tá Lưu Văn Dụ: Khác nhau về cả quy mô, hình thức và phương pháp tổ chức. Thời bình, công tác chính trị tập trung vào mấy vấn đề trọng tâm: xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu; phát triển kinh tế kết hợp củng cố quốc phòng, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo. Nhiệm vụ quan trọng là xây dựng lực lượng đủ mạnh, nâng cao cảnh giác để không bị bất ngờ trước hoàn cảnh, thời cuộc.
Còn thời chiến, công tác chính trị phải giải quyết vấn đề cốt lõi. Làm sao để người chiến sĩ trước quân thù không sợ hy sinh gian khổ, quyết tâm giành lấy chiến thắng. Phải làm sao để họ biết đánh, biết chiến đấu và bảo vệ nhân dân; tạo dựng được lực lượng mang sức mạnh thể chất lẫn tinh thần vững vàng nhằm chống lại kẻ thù trong mọi tình huống.
Phóng viên: Vậy trong quá trình công tác, đặc biệt trong thời kỳ chuyển sang nền kinh tế thị trường, đâu là những khó khăn mà đơn vị gặp phải?
Đại tá Lưu Văn Dụ: Khi thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước điều hành, nhân dân làm chủ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng tôi gặp những khó khăn không thể lường trước. Có mấy vấn đề khiến đơn vị cần phải tập trung nghiên cứu sâu.
Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế đặt lợi ích của con người, lợi ích của tổ chức, của đơn vị lên trên, làm gì cũng phải nghĩ tới lợi ích, trong đó lợi ích kinh tế là rất quan trọng. Vì vậy, muốn đặt nhân lực làm trung tâm, muốn làm tốt công tác tư tưởng, chúng tôi phải chăm lo đời sống người lao động, phải tạo công ăn việc làm, phải sát sao công tác hậu phương quân đội. Chỉ có như vậy, người chiến sĩ, người cán bộ, công nhân viên quân đội mới một lòng một dạ phục vụ cho lực lượng, xây dựng đơn vị theo đúng mục tiêu, phương hướng đề ra.
Phóng viên: Ông có thể chia sẻ một số câu chuyện, kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian hoạt động tại đơn vị không?
Đại tá Lưu Văn Dụ: Kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng có một số câu chuyện khiến tôi nhớ mãi. Những năm 1987, tôi được giao nhiệm vụ đi xác minh lý lịch của một đồng chí để kết nạp Đảng ở vùng sát biển Tiền Hải tại xã Thụy Tân, Thái Thịnh, Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên). Kinh tế thời ấy còn khó khăn, phương tiện di chuyển chủ yếu vẫn là xe đạp. Trên đường về, tôi hết sạch tiền, không còn tiền để ăn trên đường, đói quá phải vào một quán nước. Bà cụ bán nước hỏi đi đâu, tôi bảo cháu đi xác minh lý lịch cho một anh ở gần biển, giờ về hết tiền, đang đói quá. Bà cụ liền mang khoai ra cho ăn. Ăn xong, tôi lại đạp xe về đơn vị.
Sau này, khi làm công tác tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết, truyền bá tinh thần học tập các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều lớp quần chúng trong lòng đầy thiết tha với công tác xây dựng Đảng, với công tác chính trị. Có những người thanh niên viết bài thu hoạch về nhận thức Đảng chứa đựng sự sâu sắc, thấm thía. Có bài tôi chấm 9,5 điểm, thậm chí có bài của một cô làm công tác kế hoạch đạt điểm 10 tuyệt đối.
Phóng viên: Ông có điều gì muốn nhắn gửi tới thế hệ trẻ ngày nay trong quá trình rèn luyện bản lĩnh, nhận thức và nhiệm vụ chính trị?
Đại tá Lưu Văn Dụ: Tuy đang trong thời bình nhưng tình hình thế giới và khu vực rất khó lường, chiến tranh ở Trung Đông, mối quan hệ với các nước láng giềng mỗi ngày đều diễn biến một khác. Nếu như thời của ông cha ta ngày xưa, nhiệm vụ rõ ràng và dễ xác định hơn, thì thời nay, với lớp trẻ, vấn đề quan trọng nhất là công ăn việc làm, tăng lương thu nhập và an sinh xã hội.
Để người trẻ toàn tâm cống hiến, Đảng, Nhà nước và Quân đội phải chăm lo những vấn đề trên cho nhân dân, đồng thời tăng cường công tác giáo dục định hướng thanh niên. Với thanh thiếu niên, điều quan trọng là phải học tập đạo đức, nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải thấm nhuần sự hy sinh, cống hiến một lòng một dạ của các thế hệ cha ông cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thế hệ trẻ ngày nay có lợi thế là nhận thức nhanh và được sống trong thời đại 4.0 với đầy đủ điều kiện phát triển. Tôi mong các em hãy biết tiếp cận khoa học, tiếp cận những cái mới để đáp ứng các yêu cầu cấp bách mang tính quốc gia ngày nay. Dù thời thế có thay đổi, nhưng lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần sẵn sàng vì lý tưởng chung vẫn là những giá trị cốt lõi không bao giờ thay đổi.
Xin trân trọng cảm ơn Đại tá Lưu Văn Dụ!


-1756651692.png)