Đạo diễn Trần Văn Thuỷ: Một đời đi tìm những câu chuyện tử tế

(Sóng trẻ) - Chiều ngày 3/11, tại Không gian văn hoá Hà Nội 36 Phố Phường (Hoàn Kiếm, Hà Nội), đã diễn ra buổi chiếu phim “Chuyện tử tế” và trò chuyện cùng đạo diễn bộ phim - đạo diễn Trần Văn Thuỷ.

Bắt đầu sự nghiệp với vai trò là một phóng viên chiến tranh, ghi dấu ấn với phim tài liệu đầu tay có tên “Những người dân quê tôi” (1970), đạo diễn Trần Văn Thủy đã sớm gây được tiếng vang sơ khởi trên trường điện ảnh quốc tế. Gần 50 năm với những trăn trở cho thời cuộc, ông có trong tay hơn 20 tác tác phẩm tài liệu. Tất cả đều hướng tới con người và xoáy sâu vào tâm tư, số phận của họ.

unnamed-3.jpg
Đạo diễn Trần Văn Thuỷ chia sẻ con đường đến với điện ảnh. (Ảnh: Linh Nga)

Bộ phim “Chuyện tử tế” khởi quay năm 1985. Bộ phim ban đầu bị cấm chiếu bởi những tranh cãi đối với sự nhìn nhận xã hội tại thời điểm đó. Sau hai năm, phim được phép công chiếu dưới sự hậu thuẫn của tổng bí thư Nguyễn Văn Linh.  “Chuyện tử tế” đoạt giải Bồ câu bạc tại Liên hoan phim Leipzig 1988. Phim được hơn 10 đài truyền hình lớn trên thế giới mua bản quyền và được chiếu rộng rãi ở châu Âu, Nhật Bản, Úc và Mỹ.

unnamed-4.jpg
Một cảnh quay trong phim “Chuyện tử tế”. (Ảnh: Linh Nga)

Bộ phim diễn tả hành trình của đạo diễn Trần Văn Thuỷ trên chặng đường đi tìm những câu chuyện tử tế. Trả lời cho câu hỏi: "Thế nào là sự tử tế?", đạo diễn Trần Văn Thủy đã đưa mạch phim đi theo những phận đời, những hoàn cảnh sống khác nhau. Đó là hình ảnh một giáo viên dạy Toán giỏi phải đi bán rau kiếm sống. Đó cũng là hình ảnh cựu chiến binh từng chiến đấu dũng cảm 8 lần bị thương, với đời thường lăn lộn kiếm sống qua ngày bằng công việc sửa xe đạp… 

Với những sự chiêm nghiệm ở hiện tại, sức sống của bộ phim còn nguyên giá trị, khi câu chuyện về "việc tử tế, người tử tế" vẫn là đề tài bàn luận hàng ngày trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Trích lời đạo diễn Trần Văn Thuỷ từ bộ phim: “Không có con người nào trở nên tử tế nếu không xuất phát từ tình yêu thương con người.”

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN