Đặt tên đường phố theo số: nên hay không nên?

(Sóng Trẻ) - Thành phố Hà Nội đã giao Sở Văn hóa-Thể thao nghiên cứu đặt tên đường phố theo số để phù hợp áp dụng công nghệ trong quản lý sau này. Nhiều người dân khi nghe thông tin này thì cảm thấy khá băn khoăn, vì nếu đổi tên đường phố đồng nghĩa với việc sẽ phải thay đổi giấy tờ, thủ tục hành chính có liên quan.

Người dân thấy xa lạ với tên phố mình đang sống

Nhiều tên đường, phố với những cái tên được số hóa dài như mật mã, tên đường vừa nghe đã mang cảm giác rợn người như đường mẫu giáo nghĩa địa hay biển tên gợi đến ô nhiễm môi trường như đường kênh nước đen.
Hà Nội có số lượng đường phố được đặt nhiều nhất cả nước với gần 1000 tên đường trong đó đa phần các tên đường được đặt theo tên các danh nhân. Tuy nhiên, tại vài con phố, người dân cũng không biết  nhân vật được đặt tên cho con phố đó là ai.

3f173dc54_1.jpg
5165a3135_2.jpg
Những cách đặt tên kỳ lạ

Đặt tên phố “kiểu Mỹ”

Với thủ đô Washington của Mỹ được chia làm 4 phần là Tây - Bắc, Tây - Nam, Đông - Bắc và Đông - Nam bằng hai trục đường cắt qua đồi Capitol nơi có tòa nhà quốc hội Mỹ. Nài ra, theo hướng Đông - Tây tính từ tòa nhà quốc hội, tên đường được đánh từ bé đến lớn, còn theo hướng Nam - Bắc, các con phố được đánh theo thứ tự abc tính từ trục cắt qua nhà quốc hội. Cách đặt tên như vậy giúp ai đó đứng ở ngã tư đường H và phố 12 biết rằng đường F là ở phía trước mặt và đường C ở phía sau lưng còn phố 20 ở trươc mặt họ và phố 5 ở sau lưng.

5165a3135_9.2.jpg
Cách đặt tên phố kiểu Mỹ

Đặt tên phố: tiện thành tùy tiện?

Theo Thành phố Hà Nội thì việc đặt tên đường, phố theo số nhằm thuận tiện cho việc áp dụng công nghệ số hóa trong quản lý. Nhưng đây không còn là việc đặt tên đường phố là gì? - đặt tên theo tên danh nhân, sự kiện hay địa danh mà còn là tiêu chí của việc đặt tên. Đề xuất này của Thành phố Hà Nội cũng vấp phải những ý kiến trái chiều của cộng đồng bởi theo một khảo sát mới nhất thì có tới hơn 60% người dân không đồng tình với việc đặt tên theo số.
5165a3135_9.3.jpg
Những ý kiến xoay quanh vấn đề

Theo tiến sĩ khoa học Đoàn Hương chia sẻ: ” Từ trước đến nay chúng ta đặt tên đường phố hơi tùy tiện, chưa theo một quy tắc nhất định. Nguyên tắc của quy hoạch thành phố hiện đại là  lấy một điểm làm trung tâm. Như với Hà Nội, người Pháp xây dựng đã chọn Hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm nên các con phố như Bà Triệu, Tràng Thi,… đều nối về Hồ Hoàn Kiếm. Nhưng chúng ta quy hoạch như hiện nay thì không thể đặt tên theo số được, như vậy sẽ đặt ra một bát quái trận đồ mới, xóa đi lịch sử nghìn năm văn hiến của đất nước.”

Như vậy, đề xuất đặt tên đường, phố theo số cần được nghiên cứu một cách kĩ lưỡng để có thể vừa bảo tồn được giá trị văn hóa khu vực cũng như hướng đến sự phát triển.

Lê Duyên


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật1 ngày trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN