Đi dọc hành trình “Ngàn năm áo mũ”

(Sóng Trẻ) - “Ngàn năm áo mũ” là tên triển lãm trưng bày những công trình nghiên cứu về trang phục người Việt cổ thông qua ảnh, tranh tư liệu và hiện vật về trang phục người Việt trong cung đình và nài dân gian từ thời Lý đến thời Nguyễn của tác giả Trần Quang Đức.

Trần Quang Đức đã rất khéo léo khi chọn không gian đầy nghệ thuật – Manzi Artspace (14 Phan Huy Ích, Hà Nội), để trưng bày những hiện vật trong công trình sách đầy tâm huyết và công phu của mình - “Ngàn năm áo mũ”. 

cd8b57f86_hinh_anh_2.jpg
Cuốn sách “Ngàn năm mũ áo” được bày bán ở không gian triển lãm.

Anh đã tìm kiếm tư liệu thành văn cũng như các tư liệu tranh, ảnh, tượng trong các thư viện, các bảo tàng, đền, chùa của Việt Nam; các thư viện, các bảo tàng của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; các tư liệu của người Pháp…v…v… Trong các tư liệu đó, nguồn tư liệu bằng hình ảnh đóng vai trò vô cùng quan trọng. Và để giúp các độc giả của cuốn sách có điều kiện tiếp cận gần hơn với phần tư liệu hình ảnh, công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam, Manzi Artspace kết hợp cùng tác giả Trần Quang Đức tổ chức cuộc trưng bày tranh, ảnh và hiện vật đã từng xuất hiện trong cuốn sách “Ngàn năm áo mũ”. 

cd8b57f86_hinh_anh_3.jpg
Bức tranh “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn chi đồ” dài gần 4m được một bảo tàng ở Trung Quốc cung cấp.

Triển lãm trưng bày 15 bức tranh – những bức tranh này đều là bản sao của các bức tranh cổ từ thế kỳ 14 đến thế kỷ 19. Trong đó phải đặc biệt kể đến bức tranh “Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn chi đồ” dài gần 4m mà tác giả được một bảo tàng ở Trung Quốc cung cấp. Đặc biệt hơn nữa là hai hiện vật được trưng bày - chiếc áo Ngự hàn của chúa Trịnh, và chiếc áo Mãng bào của quan triều Nguyễn.

Tác giả Trần Quang Đức luôn mong muốn có thể dựng lại bức tranh lịch sử trang phục Việt Nam trong khoảng 1000 năm từ thời Lý đến thời Nguyễn. Cuốn sách “Ngàn năm áo mũ” của anh được đánh giá rất cao bởi nó đã dựng lên một bức tranh vô cùng đầy đủ về trang phục Việt Nam qua các triều đại. Mỗi triều đại anh lại khảo cứu trang phục cung đình và trang phục dân gian. Trong trang phục dân gian lại khảo cứu từ trang phục của vua, trang phục của bá quan, đến trang phục của hậu cung, của quân đội.

cd8b57f86_hinh_anh_4.jpg
Chiếc áo Ngự hàn của chúa Trịnh.

cd8b57f86_hinh_anh_5.jpg
Chiếc Mãng bào của quan triều Nguyễn.

Tác giả Trần Quang Đức chia sẻ về mục đích tổ chức cuộc triển lãm: “Như các bạn đọc sách sẽ thấy sách bị khống chế bởi số lượng trang sách nên rất nhiều tranh ảnh trong sách không thể để quá to. Tôi cũng nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc, họ muốn xem những bức ảnh chất lượng tốt và những bức ảnh kích cỡ lớn. Chính vì thế nên tôi cố gắng mở ra một cuộc trưng bày như thế này.”

cd8b57f86_hinh_anh_1.jpg
Tác giả cuốn sách “Ngàn năm áo mũ” – Trần Quang Đức

Triển lãm “Ngàn năm áo mũ” được khai mạc lúc 18h00 thứ Sáu ngày 23/08 và kéo dài đến ngày 09/09. Đặc biệt, vào 15h00 – 17h00 thứ Tư ngày 28/08 sẽ diễn ra cuộc trò chuyện với tác giả Trần Quang Đức cũng tại Manzi Atspace.

Phương Chi – Ngọc Lan

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN