Dịch vụ chụp ảnh “ăn nên làm ra” dịp cận Tết

(Sóng trẻ) - Trước thềm Tết Nguyên đán, nhu cầu chụp ảnh đón năm mới của người dân tăng cao. Đây được xem là “mùa vàng” của các nhiếp ảnh gia khi lượng khách đông hơn thường lệ, mang lại nguồn thu nhập vượt trội.

Khách hàng đổ xô chụp ảnh dịp cận Tết

Trong không khí tất bật những ngày sát Tết, thị trường chụp ảnh đón xuân bước vào mùa cao điểm. Từ các studio chuyên nghiệp đến những “studio” ngoài trời tại phố đi bộ, các quán cà phê trang trí Tết...  đều nhộn nhịp hơn thường lệ khi đông đảo người dân, du khách tìm đến ghi lại khoảnh khắc trước thềm năm mới.

Nhu cầu tăng cao cũng kéo theo sự sôi động của các dịch vụ đi kèm như thuê nhiếp ảnh gia, trang điểm, làm tóc. Bạn Hà Linh (19 tuổi, phường Hai Bà Trưng) cho biết nhóm bạn của mình đã thuê chung thợ ảnh và chuyên viên trang điểm để tiết kiệm chi phí. “Mỗi người chi khoảng 400.000 đồng tiền chụp và 500.000 đồng tiền trang điểm. Dù giá dịch vụ dịp cuối năm có nhỉnh hơn ngày thường, chúng mình vẫn thấy hợp lý vì đây là thời điểm đặc biệt”, Hà Linh chia sẻ.

Bạn Hà Linh (bên trái) cho biết mình và nhóm bạn “mạnh tay” chi trả cho dịch vụ chụp ảnh vào cận dịp Tết dù giá cả “nhỉnh” so với ngày thường để mang lại trải nghiệm đặc biệt hơn. (Ảnh: Tùng Chi)
Bạn Hà Linh (bên trái) cho biết mình và nhóm bạn “mạnh tay” chi trả cho dịch vụ chụp ảnh vào cận dịp Tết, nhằm mang lại trải nghiệm đặc biệt hơn. (Ảnh: Tùng Chi)

Đầu tư cho bộ ảnh xuân năm nay, bạn Châu Anh (20 tuổi, phường Cầu Giấy) đã chi gần 1.000.000 đồng cho gói chụp trọn bộ. "Tết là thời khắc đáng nhớ nên cần được lưu giữ bằng những khung hình chỉn chu. Mình chọn gói dịch vụ bao gồm trang điểm, trang phục và phụ kiện. Đến ngày hẹn, mình chỉ cần chuẩn bị tinh thần tốt để chụp ảnh”, Châu Anh bày tỏ thêm.

Nhiều bạn trẻ như Châu Anh lựa chọn các gói chụp ảnh trọn gói nhằm đảm bảo sự chỉn chu, chuyên nghiệp cho bộ ảnh cuối năm. (Ảnh: Tùng Chi)
Nhiều bạn trẻ như Châu Anh lựa chọn các gói chụp ảnh trọn gói nhằm đảm bảo sự chỉn chu, chuyên nghiệp cho bộ ảnh cuối năm. (Ảnh: Tùng Chi)

 

Thợ ảnh hoạt động hết công suất

Khi nhu cầu chụp ảnh đón xuân tăng mạnh, các nhiếp ảnh gia cũng bước vào thời kỳ làm việc bận rộn. Những ngày cận Tết, lịch chụp gần như được lấp đầy, nhiều thợ ảnh phải sắp xếp kín lịch cả tuần để kịp tiến độ trả ảnh cho khách.

Nguyễn Hải Anh (20 tuổi), thợ ảnh tự do tại Hà Nội, cho biết tệp khách hàng của anh chủ yếu là học sinh cấp 3 và sinh viên trong độ tuổi 18 - 24. "Những năm gần đây, giới trẻ có xu hướng đầu tư kỹ lưỡng hơn cho bộ ảnh Tết, khiến lượng khách tăng rõ rệt. So với ngày thường, số buổi chụp dịp Tết có thể tăng gấp 3 lần”, Hải Anh chia sẻ thêm.

Với mức giá dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho mỗi buổi chụp, thu nhập của anh trong giai đoạn này cũng cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, để đáp ứng khối lượng công việc lớn, anh phải làm việc liên tục, từ khâu chụp, chọn ảnh đến chỉnh sửa hậu kỳ. (Ảnh: NVCC)
Với mức giá dao động từ 500.000 - 1.000.000 đồng cho mỗi buổi chụp, thu nhập của Hải Anh trong giai đoạn này cũng cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, để đáp ứng khối lượng công việc lớn, bạn phải làm việc liên tục, từ khâu chụp, chọn ảnh đến chỉnh sửa hậu kỳ. (Ảnh: NVCC)

 

Cùng nhịp tất bật ấy, Huỳnh Ngọc Thùy Dung (21 tuổi), sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền kiêm thợ ảnh tự do, cũng ghi nhận đây là mùa “bội thu” nhất trong năm. Theo Dung, trào lưu chụp ảnh áo dài đón xuân ngày càng được ưa chuộng trong giới trẻ. “Vào dịp này, các bạn trẻ đi chụp ảnh áo dài khá nhiều, mình luôn trong tình trạng kín lịch và làm việc cả tuần. Mức giá dao động từ 800.000 - 1.200.000 đồng cho 4 tiếng chụp tại nhiều địa điểm khác nhau”, Dung cho biết.

Tuy nhiên, bên cạnh nguồn thu khả quan, nữ thợ ảnh cũng đối mặt với không ít khó khăn. Thùy Dung nhận định, thời điểm này, các địa điểm chụp áo dài luôn đông đúc, nên việc tìm được góc máy đẹp khá vất vả. Nhiều hôm, bạn phải chờ đợi hoặc di chuyển liên tục để tránh tình trạng chen chúc.

Có thể thấy, sự sôi động của thị trường chụp ảnh cận kề dịp Tết không chỉ phản ánh nhu cầu lưu giữ khoảnh khắc ngày càng cao, mà còn cho thấy sự thay đổi trong cách người trẻ đón năm mới. Những bộ ảnh áo dài không đơn thuần để “bắt trend” hay đăng tải lên mạng xã hội, mà còn trở thành cách ghi dấu một năm đã qua, đánh dấu sự trưởng thành và những khởi đầu mới.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN