Đồ nội địa “lọt mắt xanh” người tiêu dùng sắm Tết

(Sóng trẻ) - Nắm bắt tâm lý của người dân trong những ngày cận Tết, các siêu thị, đơn vị bán lẻ đẩy mạnh cung ứng sản phẩm “made in Vietnam” ra thị trường, đảm bảo chất lượng, giá thành phải chăng.

 

Chi tiêu tiết kiệm, hàng nội chiều lòng người tiêu dùng

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2022, tốc độ sắm Tết của người dân đang dần tăng cao. Những mặt hàng sản xuất trong nước cũng vì thế mà nhận được sự quan tâm đáng kể.

dc3dae7234d2f98ca0c3.jpg
Người tiêu dùng ủng hộ nông sản Việt

 

Thay vì phải lên danh sách dài các sản phẩm cần mua như mọi năm. Năm nay, việc mua sắm của chị Thuý Hằng (32 tuổi, Thái Nguyên) diễn ra khá đơn giản. Gia đình chị chỉ tập trung mua những sản phẩm thiết yếu, mang thương hiệu Việt để đảm bảo an toàn, dễ dàng truy xuất nguồn gốc xuất xứ.

 “Có lẽ đi siêu thị sắm Tết chỉ mang tính tượng trưng, cơ bản vẫn là tiết kiệm, tránh lãng phí. Ngoài những sản phẩm thiết yếu, mình cũng mua một số loại thực phẩm hữu cơ bổ trợ sức khỏe để tặng cho người thân”, chị Thuý Hằng chia sẻ.

22b067f4fd54300a6945.jpg
Tiết kiệm, tránh lãng phí là tiêu chí sắm Tết năm nay

 

Không chỉ riêng chị Hằng mà nhiều người tiêu dùng cũng có xu hướng lựa chọn mặt hàng nội địa có mẫu mã đẹp, giá thành phải chăng để đóng gói giỏ quà theo yêu cầu. Bánh kẹo, quà biếu, thực phẩm tươi sống và gia vị là những mặt hàng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn trong những ngày này. 

Tuy nhiên sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, mỗi khách hàng đều chủ động “thắt chặt hầu bao”, chỉ mua những sản phẩm thiết yếu, những chiếc xe hàng cũng vì thế mà không còn đầy ắp như mọi năm.

Thị trường hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định

Tại siêu thị Thái Nguyên, thời điểm cận Tết xuất hiện rất nhiều mặt hàng mang thương hiệu Việt, từ nguyên liệu làm món ăn truyền thống đến các sản phẩm thiết yếu, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

d025684bf2eb3fb566fa.jpg
Nhiều mặt hàng được giảm giá 30-50% để kích cầu tiêu dùng

 

Ngoài ra, các siêu thị cũng đẩy mạnh chương trình giảm giá, khuyến mãi trong những ngày cận Tết. Dù năm nay người dân có xu hướng sắm Tết sớm hơn mọi năm, nhưng tính đến 27/1 (tức 25/1 Â.L) trên các gian hàng tại trung tâm thương mại hay khu chợ dân sinh vẫn đầy ắp hàng hóa. 

Chị Nguyễn Thị Nhung - Nhân viên siêu thị WinMart Thái Nguyên chia sẻ: “Năm nay số lượng khách hàng ít hơn mọi năm, khoản phí mà mọi người dành ra để sắm Tết cũng giảm nhiều. Tuy nhiên thay vì tìm kiếm những chai rượu ngoại hay hãng bánh kẹo Hàn, Nhật thì năm nay người tiêu dùng lại ưu tiên chọn đồ nội địa để đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí”.

93e67fbfe51f2841710e.jpg
Hàng nội địa lên ngôi, chiều lòng người tiêu dùng

 

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các cơ sở sản xuất chú trọng hơn đến nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng, đầu tư máy móc hiện đại, sản xuất hàng hóa chất lượng, đặc biệt là mặt hàng lương thực, thực phẩm, chiếm được niềm tin từ khách hàng. Tâm lý và nhận thức “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đang dần đi sâu vào đời sống xã hội.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN