Mở rộng cơ hội và phát triển tài năng âm nhạc học đường qua cuộc thi "Tìm kiếm tài năng Âm nhạc Học đường 2026 - 2027"

(Sóng trẻ) - Sáng 15/10, Lễ phát động cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng Âm nhạc Học đường 2026 - 2027” chính thức diễn ra tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (Hà Nội), nhằm tạo sân chơi nghệ thuật bổ ích, khơi dậy đam mê âm nhạc cho học sinh trên cả nước.

Tham dự lễ phát động có ông Trương Minh Tiến - Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội; Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật; NSND, Nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, PGS,TS Trịnh Hòa Bình - Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội, cùng đại diện các đơn vị phối hợp và đông đảo phụ huynh học sinh.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Trương Minh Tiến - Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Cuộc thi có ý nghĩa thiết thực đối với lứa tuổi học sinh. Bên cạnh việc phát hiện những tài năng âm nhạc, chương trình còn góp phần thúc đẩy phong trào ca hát, biểu diễn trong nhà trường, giúp học sinh mạnh dạn thể hiện bản thân, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện sự tự tin”.

Ông Trương Minh Tiến bày tỏ mong muốn cuộc thi được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm tính công tâm trong đánh giá. (Ảnh: Trang Anh)
Ông Trương Minh Tiến bày tỏ mong muốn cuộc thi được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm tính công tâm trong đánh giá. (Ảnh: Trang Anh)

Được tổ chức định kỳ hằng năm, cuộc thi hướng tới mục tiêu phát hiện, tôn vinh những tài năng âm nhạc trẻ từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông. Đây cũng là cơ hội để học sinh rèn luyện bản lĩnh sân khấu, tích lũy kinh nghiệm biểu diễn và nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật.

Nhấn mạnh tính đa dạng của cuộc thi, ông Trần Trọng Khôi - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết việc kết hợp nhiều loại hình biểu diễn sẽ tạo điều kiện để học sinh phát huy năng khiếu, lựa chọn nội dung phù hợp với sở trường. Bên cạnh âm nhạc cổ điển, các hình thức biểu diễn kết hợp hát và chơi nhạc cụ cũng góp phần mở rộng cơ hội phát hiện những tài năng âm nhạc trẻ.

Ông Trần Trọng Khôi chia sẻ về ý nghĩa của việc đa dạng hóa các hình thức biểu diễn tại cuộc thi. (Ảnh: Trang Anh)
Ông Trần Trọng Khôi chia sẻ về ý nghĩa của việc đa dạng hóa các hình thức biểu diễn tại cuộc thi. (Ảnh: Trang Anh)

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh trên cả nước tham gia, cuộc thi kết hợp hai hình thức thi trực tuyến và biểu diễn trực tiếp trên sân khấu. Với các phần thi thanh nhạc, các thí sinh được lựa chọn giữa thi cá nhân và thi nhóm với tối đa 8 thành viên. Với các phần thi nhạc cụ, thí sinh được lựa chọn giữa độc tấu hoặc hòa tấu tối đa 10 thành viên và âm nhạc tổng hợp.

Cuộc thi tạo điều kiện cho các em học sinh mạnh dạn thể hiện bản thân, rèn luyện sự tự tin. (Ảnh: Trang Anh)
Cuộc thi tạo điều kiện cho các em học sinh mạnh dạn thể hiện bản thân, rèn luyện sự tự tin. (Ảnh: Trang Anh)

Thí sinh có thể lựa chọn 5 nhóm thể loại gồm: nhạc thiếu nhi, nhạc nhẹ, nhạc quê hương - dân gian, nhạc thính phòng và âm nhạc quốc tế. Qua đó, cuộc thi khuyến khích học sinh phát huy sự sáng tạo, tự tin và nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc.

Hào hứng chia sẻ về vai trò đại sứ cuộc thi, em Nguyễn Hà My (học sinh lớp 4V0.2,Trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long) cho biết: “Em mong muốn có thể lan tỏa tình yêu âm nhạc đến các bạn học sinh, khuyến khích các bạn tự tin thể hiện tài năng và mạnh dạn theo đuổi đam mê của mình. Em hy vọng cuộc thi sẽ trở thành cầu nối giúp các bạn rèn luyện kỹ năng và khám phá khả năng của bản thân".

Đại sứ cuộc thi Nguyễn Hà My tại lễ phát động. (Ảnh: Trang Anh)
Đại sứ cuộc thi Nguyễn Hà My chia sẻ về thông điệp cuộc thi tại lễ phát động. (Ảnh: Trang Anh)

Cuộc thi gồm ba vòng chính và đêm Gala công diễn, trao giải. Vòng sơ khảo trực tuyến diễn ra từ ngày 20/10 đến 10/12/2026, với kết quả dự kiến công bố ngày 16/01/2027. Vòng Bán kết tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 1/2027, trước khi các thí sinh xuất sắc bước vào Chung kết toàn quốc trong tháng 3/2027.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên

[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng Trẻ) - Bước vào năm học 2026 - 2027, tân sinh viên cần sớm hoàn thiện thủ tục cư trú, đồng thời chủ động quản lý tài chính để tiết kiệm 30% chi phí và nhanh chóng thích nghi với môi trường đại học.

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN