Độc đáo mô hình hẹn hò lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

(Sóng trẻ) - Dù chỉ mới ra mắt vào tháng 2, Dating Booth - mô hình hẹn hò riêng tư do anh Nguyễn Trần Phúc Hưng (25 tuổi, Hà Nội) xây dựng, nhanh chóng trở thành điểm hẹn mới của giới trẻ khi liên tục trong tình trạng kín chỗ.

Không gian hẹn hò riêng tư từ nhu cầu thực tế

Trong thời gian gần đây, nhà hàng 22 Flourish tọa lạc tại 330 Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ nhờ mô hình hẹn hò mới mẻ, độc đáo. 

Xuất phát từ những quan sát trong quá trình vận hành nhà hàng, anh Nguyễn Trần Phúc Hưng - founder của 22 Flourish, nhận thấy khách hàng thường có chung một nhu cầu: tìm kiếm không gian đủ riêng tư để trò chuyện và kết nối. “Khách luôn đưa ra yêu cầu là: ‘Cho mình một góc riêng tư nhé’ hay ‘Cho mình bàn nào ít người qua lại được không?’”, anh Hưng chia sẻ.

Một dãy booth trong nhà hàng 22 Flourish của anh Hưng. (Ảnh: Đỗ Thảo)
Một dãy booth trong nhà hàng 22 Flourish của anh Hưng. (Ảnh: Đỗ Thảo)

Từ thực tế đó, mô hình Dating Booth được hình thành như một giải pháp trực tiếp cho bài toán không gian trong ngành F&B. Khác với những buổi hẹn tại quán cà phê hay rạp phim - nơi sự riêng tư chỉ mang tính tương đối, các booth được thiết kế như những khoang tách biệt, giúp khách hàng có trải nghiệm riêng tư rõ rệt hơn. 

Chị Bích Ngọc (24 tuổi, Ba Đình) biết đến Dating Booth của nhà hàng 22 Flourish qua các video review trên TikTok. “Mình thấy không gian ở đây khá riêng tư và lãng mạn, rất phù hợp cho những dịp kỷ niệm quan trọng. Nếu có cơ hội, mình và bạn bè sẽ quay lại ủng hộ quán”, chị Ngọc cho biết. 

Không chỉ phục vụ các cặp đôi, mô hình này còn phù hợp với nhóm bạn nhỏ hoặc những người cần một không gian yên tĩnh, thoải mái để trò chuyện và làm việc.

Không gian bên trong một Dating Booth được thiết kế khép kín, tạo sự riêng tư tuyệt đối cho khách hàng. (Ảnh: Đỗ Thảo)
Không gian bên trong một Dating Booth được thiết kế khép kín, tạo sự riêng tư tuyệt đối cho khách hàng. (Ảnh: Đỗ Thảo)

Điểm nhấn của mô hình nằm ở thiết kế lấy cảm hứng từ những buồng điện thoại (phone booth) châu Âu. Theo anh Hưng, việc lựa chọn hình ảnh này không chỉ mang tính thẩm mỹ, mà còn tạo ra một dấu ấn khác biệt cho không gian nhà hàng. 

“Mình đã tìm đến chiếc phone booth - một biểu tượng của nước Anh, để tạo nên không gian vừa lạ mắt, vừa phù hợp với phong cách tổng thể của nhà hàng”, anh Hưng chia sẻ.

Mô hình phone booth được đặt ngay trước cửa nhà hàng, trở thành điểm nhận diện đặc trưng của 22 Flourish. (Ảnh: Đỗ Thảo)
Mô hình phone booth được đặt ngay trước cửa nhà hàng, trở thành điểm nhận diện đặc trưng của 22 Flourish. (Ảnh: Đỗ Thảo)

Từ ý tưởng ban đầu, các booth nhanh chóng được hoàn thiện và đưa vào vận hành. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của khách hàng, Dating Booth dần trở thành điểm nhấn khác biệt trong việc trải nghiệm dịch vụ tại nhà hàng.

Muốn thoát khỏi vùng an toàn, phải chấp nhận mạo hiểm

Lựa chọn triển khai một mô hình chưa phổ biến ở Việt Nam, bản thân anh Hưng cũng xác định đây là một bước đi đầy táo bạo. Từ khâu lên ý tưởng, thiết kế đến thi công và vận hành, anh đều phải tự tìm hướng đi phù hợp dựa trên kinh nghiệm cá nhân khi phát triển nhà hàng 22 Flourish.

“Làm một điều gì mới mẻ hoàn toàn đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mạo hiểm, bởi chi phí và công sức bỏ ra rất lớn”, anh Hưng chia sẻ. (Ảnh: Thanh Hà)
“Làm một điều gì mới mẻ hoàn toàn đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mạo hiểm, bởi chi phí và công sức bỏ ra rất lớn”, anh Hưng chia sẻ. (Ảnh: Thanh Hà)

Anh Hưng cho biết, số vốn đầu tư cho Dating Booth có thể dùng để trang trải nhiều khoản chi phí, thậm chí đủ duy trì hoạt động kinh doanh trong vài tháng. “Nếu mô hình này không đạt hiệu quả như kỳ vọng, việc kinh doanh sẽ gặp không ít khó khăn”, anh chia sẻ. Dù nhận thức rõ những rủi ro, anh vẫn kiên định với lựa chọn của mình, quyết tâm “đã làm thì phải làm cho tới”.

Nếu hành trình đi đến quyết định ra mắt Dating Booth đã mang nhiều trăn trở, quá trình xây dựng và vận hành còn đặt ra những thách thức lớn hơn gấp bội. Trong lần thử nghiệm đầu tiên, anh Hưng từng lo ngại sẽ không thể vận hành được mô hình này do không gian kín gây cảm giác bí bách. 

Từ những trải nghiệm thực tế đó, anh bắt đầu điều chỉnh và tối ưu từng chi tiết, từ bố trí không gian đến việc lắp đặt thêm hệ thống hút gió, điều hòa bên ngoài nhằm cải thiện chất lượng không khí trong phòng. Sự chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ của anh Hưng chính là vì mong muốn mang lại cảm giác dễ chịu và trải nghiệm trọn vẹn hơn cho những vị khách.

Sau khi đi vào hoạt động, Dating Booth nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ. Trước những phản hồi đa chiều từ khách hàng, anh Hưng vẫn luôn chủ động lắng nghe, tiếp thu và điều chỉnh để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như hoàn thiện trải nghiệm của khách. 

Sự xuất hiện của Dating Booth không chỉ mang đến một lựa chọn mới lạ, mà còn cho thấy xu hướng đổi mới trong ngành F&B, nơi trải nghiệm cá nhân ngày càng được đề cao. Trong bối cảnh đó, những mô hình như Dating Booth được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người trẻ.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN