Độc đáo thị trường hoa - quà dịp lễ Valentine 2026
(Sóng trẻ) - Không còn đóng khung trong những đóa hoa tươi hay hộp chocolate truyền thống, thị trường Valentine 2026 ngày càng đa dạng, từ những loại hoa độc lạ đến các món quà handmade nhằm thỏa mãn tâm lý “không đụng hàng” của các cặp đôi.
Ngày Lễ Tình nhân là dịp để các cặp đôi tôn vinh tình yêu, bày tỏ tình cảm với nửa kia qua những món quà. Năm 2026, dịp Valentine rơi vào 27 Tết, tạo nên trào lưu tặng những món quà mới lạ hơn, mang hương vị ngày Tết. Thay vì những lựa chọn “an toàn”, giới trẻ đang săn đón những trải nghiệm độc đáo để ghi dấu hành trình yêu thương.
Sự đổi mới của thị trường hoa
Hoa tươi vẫn là “linh hồn” của ngày lễ tình nhân, nhưng “khẩu vị” của người mua đã thay đổi rõ rệt. Các loại hoa truyền thống đang dần nhường chỗ cho những dòng hoa mới lạ và các dịch vụ đóng gói sáng tạo. Thay vì hoa hồng đỏ thuần túy, các cặp đôi năm nay đặc biệt yêu thích các loài hoa có màu sắc mới lạ như hoa hồng xanh, hoa bắp cải hoặc các loại hoa từ thực phẩm như bó hoa dâu tây Đà Lạt, cherry nhập khẩu.
Đặc biệt, khi Valentine trùng với Tết cổ truyền, nhiều cặp đôi lựa chọn làm mới tình cảm bằng cách tặng nhau những cành mai, cành đào hay thậm chí là quất cảnh. Sự kết hợp này không chỉ tạo nên bất ngờ mà còn mang tính thiết thực, giúp các cặp đôi vừa thể hiện tình cảm, vừa gắn liền với không khí của năm mới.
Theo ghi nhận của phóng viên, xu hướng gói hoa dịp 14/2 này cũng được nâng cấp đáng kể. Không chỉ là tờ giấy gói bên ngoài, các tiệm hoa còn có dịch vụ hộp hoa tích hợp ngăn kéo hoặc thư giấu bên dưới lớp hoa. Người nhận sẽ phải “khám phá” để tìm thấy những lời chúc viết tay hoặc một món quà nhỏ như nhẫn, dây chuyền ẩn giấu bên trong, tạo nên cảm giác hồi hộp và bất ngờ.
Chia sẻ về thị trường năm nay, chị Vân Thy - chủ tiệm hoa tại xã Nam Sách (TP. Hải Phòng) cho biết: “Valentine sát Tết nhưng không vì thế mà thị trường kém nhiệt. Ngược lại, giá cả vẫn rất bình ổn. Tại tiệm của mình, không khí chuẩn bị đang rất khẩn trương bởi lượng khách đặt hoa sớm khá đông, ai cũng muốn chọn cho mình những mẫu thiết kế độc đáo nhất để dành tặng nửa kia”.
Theo chị Vân Thy, hoa hồng đỏ vẫn là “điểm sáng” của thị trường với mức giá phổ biến từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Năm nay, các mẫu hoa làm từ rau củ, trái cây cũng được ưa chuộng nhiều tại cửa hàng của chị. Vì quy trình thực hiện công phu và giá trị của các loại quả đi kèm, những bó hoa “ăn được” này thường có giá cao hơn, dao động từ 350.000 đồng - 1.500.000 đồng.
Xu hướng “cá nhân hóa trải nghiệm”
Điểm khác biệt lớn nhất của mùa Valentine 2026 là sự chuyển dịch từ vật chất sang tinh thần. Các sản phẩm handmade như nến thơm tự đổ, gốm tự nặn hay cuốn sổ lưu niệm ghi lại kỷ niệm 365 ngày yêu nhau trở thành những quà tặng được nhiều khách hàng lựa chọn bởi tính “độc bản”, giúp ghi dấu ngày Valentine thông qua trải nghiệm do chính các cặp đôi tự thực hiện.
Bạn Hà My (18 tuổi, TP. Hải Phòng) cho biết: “Năm nay mình chọn tự móc túi dành tặng người yêu. Chiếc túi len mình tự làm có thể không hoàn hảo nhưng nó chứa đựng sự kiên nhẫn và chân thành mình muốn gửi gắm cho bạn trai”. Theo My, những món quà thủ công không đặt nặng giá trị vật chất mà nằm ở chính tâm huyết và thời gian người tặng đã bỏ ra.
Bạn Minh Trang (21 tuổi, TP. Hải Phòng) lựa chọn cùng người yêu tham gia buổi workshop làm tranh. “Việc cùng nhau hoàn thiện một tác phẩm nghệ thuật sẽ giúp cả hai hiểu nhau hơn và có những trải nghiệm thú vị”, Minh Trang chia sẻ thêm.
Valentine năm nay đánh dấu xu hướng ưu tiên những trải nghiệm cá nhân từ giới trẻ. Đặc biệt, dịp lễ Tình nhân vào những ngày cận Tết cổ truyền khiến những món quà cũng mang theo những hơi hướng độc đáo, thể hiện tinh thần và không khí Tết Nguyên đán.

-1756651692.png)
-1756652900.png)