Được đốt pháo hoa không nổ, thị trường chợ “đen” lợi dụng bán chui

(Sóng trẻ) - Theo quy định tại các cửa hàng bán pháo hoa hợp pháp, người dân đủ 18 tuổi trở lên sẽ được phép mua pháo hoa và khi mua hàng phải xuất trình chứng minh thư nhân dân, điền thông tin cá nhân và các sản phẩm chọn mua để lưu trữ thông tin. Thế nhưng, việc mua bán tại thị trường chợ “đen” lại dễ dàng hơn bao giờ hết, khi người mua chỉ cần đặt hàng và ngồi ở nhà chờ ship.

“Cò vạc” đội giá gấp 2-3 lần

Theo ghi nhận của PV, ngay sau khi công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 (Nhà máy Z21) thuộc Bộ Quốc phòng cho ra mắt sản phẩm pháo hoa giàn phun viên và giàn phun hoa - hai mặt hàng đang "hot" nhất Tết 2022, có giá lần lượt 308.000 đồng và 330.000 đồng, nhiều đối tượng đã tìm mọi phương thức, thủ đoạn để buôn bán, vận chuyển, trục lợi cá nhân.

Trên mạng xã hội Facebook, chỉ cần gõ từ khóa "pháo hoa không nổ" là lập tức xuất hiện nhiều nhóm kín và công khai lên tới cả nghìn thành viên. Tại đây, trung bình mỗi ngày có trên 300 bài viết, chủ yếu rao bán với nhiều mức giá khác nhau, trung bình từ 600.000 đồng đến 1.5 triệu/giàn. Để chiêu dụ khách, nhiều tài khoản còn đăng tải hình ảnh, clip đốt pháo nổ ngoài thực tế.

p.jpg
Các hội nhóm mua bán pháo hoạt động nhộn nhịp, lên tới cả nghìn thành viên. (Ảnh: chụp màn hình).

Lần theo thông tin được đăng tải trong nhóm kín "Pháo hoa không nổ Bộ Quốc phòng", PV được người bán tên M.V.M giới thiệu rất nhiệt tình. Để lấy lòng tin, M.V.M còn gửi riêng cho PV đoạn tin nhắn của mình đã trao đổi mua bán với các khách hàng trước đó. Khi được hỏi về cách thức giao dịch, M.V.M cam kết giao hàng tận nơi bằng xe tư nhân, nhận ngay trong ngày. Nếu mua lẻ 1 giàn phun viên 25 quả, PV phải chuyển một khoản tiền cọc là 200.000 đồng.

“Khi giao hàng nếu bạn không nhận thì đây sẽ coi như tiền vận chuyển. Số tiền còn lại sẽ thanh toán khi hai bên gặp nhau. Hàng thời điểm này cực khan hiếm, nếu không mua nhanh sẽ hết”, anh M.V.M cho hay.

t.jpg
Để lấy lòng tin của khách hàng, “cò vạc” gửi những tin nhắn giao dịch trước đó. (Ảnh: chụp màn hình).

Cũng rao bán pháo hoa trong hội nhóm kín, một tài khoản tên V.H.N chia sẻ: "Chỗ tôi có đủ các loại pháo cho khách lựa chọn. Đặc biệt, không cần xuất trình giấy tờ, không cần chen chúc xếp hàng, chỉ cần đặt cọc trước 30%, nổ địa chỉ là có người rao hàng ngay. Cần mua liên hệ trực tiếp qua số Zalo 0923xxx”.

Liên hệ theo số điện thoại, chủ tài khoản cho biết, không cần kê khai thông tin cá nhân, muốn bao nhiêu pháo cũng có, giá cả tùy vào số lượng mua. "Giàn phun gồm 25 quả, giá bán lẻ 950.000 đồng, nếu mua số lượng lớn thì giảm giá xuống tầm 850.000 đồng/giàn. Bên mình chỉ nhận giao dịch online, bạn chỉ cần đưa số điện thoại và địa chỉ sẽ có người giao hàng tận nơi”, anh V.H.N cho biết.

Cẩn trọng bẫy lừa

Dựa trên danh sách các địa điểm bán pháo hoa của nhà máy Z121 đăng tải trên website, anh Nguyễn Trung Kiên (32 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) gọi điện đến một vài điểm bán trên địa bàn thành phố, tuy nhiên, nơi thì máy bận, nơi lại không ai nghe, mãi mới có người bắt máy thì lại hết hàng.

“Vì quá háo hức nên tôi lên mạng để tìm mua, giá cao gấp 2-3 lần giá công bố. Tôi mua 2 túi pháo cánh hoa xoay nhưng lại bị “cò vạc” ép mua thêm, mua kèm các loại pháo cầm tay…để tiện đủ đơn hàng ship”, anh Nguyễn Trung Kiên cho hay.

g.jpg
Thị trường "pháo Z121 chợ đen" đang đẩy giá lên gấp 2, 3 lần giá nhà sản xuất công bố vì khan hàng. (Ảnh: chụp màn hình)

Cũng theo anh Kiên, khi hỏi về hóa đơn, chứng từ hợp lệ để nếu cơ quan chức năng kiểm tra còn xuất trình thì người bán lại nói là không có và cho rằng nếu không tin tưởng cũng sẽ không ép mua để tránh mất thời gian của nhau.

Theo ghi nhận của PV tại nhóm "Pháo hoa Z121" trên Facebook, nhiều nạn nhân cũng đã đăng bài tố cáo các đối tượng bán yêu cầu đặt cọc, chuyển khoản trước, giao hàng sau nhưng rồi lại biệt vô âm tín.

Được biết, để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán, nhà máy Z121 đã triển khai được gần 60 điểm bán các sản phẩm pháo hoa ở hơn 50 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Để đảm bảo tính pháp lý, người dân có nhu cầu và đủ 18 tuổi sẽ được phép mua pháo hoa trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc các cơ sở kinh doanh được ủy nhiệm cung ứng. Khi mua hàng phải xuất trình chứng minh thư nhân dân, thẻ căn căn cước công dân, (nếu mua cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của đơn vị) và kê khai đầy đủ thông tin về nhu cầu và mục đích sản phẩm. Phiếu xuất hàng phải có chữ ký của người bán, người mua, người xuất hàng và cửa hàng trưởng để người mua có thể xuất trình khi cơ quan chức năng kiểm tra. 

u.jpg
Bảng giá bán pháo niêm yết của nhà máy Z21.

Đặc biệt, mỗi người chỉ được mua với số lượng theo quy định là không quá 20 triệu tiền sản phẩm, riêng với 2 loại giàn phun hoa và giàn phun viên do sức mua tăng cao đột biến, người dân chỉ được mua giới hạn 5 hộp/loại. Pháo hoa không tiếng nổ sẽ không bán online, không giao hàng tại nhà.

Trước đó, Nghị định số 137/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo nghiêm cấm các hành vi sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo nổ, bao gồm cả pháo hoa nổ (trừ các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định).

Nghị định cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa (không gây tiếng nổ) trong các dịp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị... Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN