Festival “Tôi tin tôi có thể 2018” khai mạc tại Hà Nội

(Sóng trẻ) - Vào 18h30 ngày 1/6, Festival “Tôi tin tôi có thể 2018” chính thức khai mạc tại Hà Nội (93 Đinh Tiên Hoàng). Sự kiện diễn ra trong 2 ngày từ 1 - 2/6/2018 với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số. 

“Tôi tin tôi có thể” là sự kiện thường niên được khởi xướng từ năm 2015 do chính các cộng đồng dân tộc thiểu số thực hiện, được điều phối bởi Nhóm Tiên Phong vì tiếng nói của người dân tộc thiểu số, Nhóm hành động vì sự phát triển của người H’Mông (AHD) và Mạng lưới về tri thức bản địa (VTIK). 

Tiếp tục chủ đề “Tri thức bản địa – Mạch sinh nguồn sống”, sự kiện “Tôi tin tôi có thể 2018” là ngày hội lan tỏa các giá trị tri thức địa phương và khả năng tự học hỏi, tạo ra tri thức của hơn 20 cộng đồng các dân tộc thiểu số từ nhiều vùng miền trên cả nước. Sự kiện gồm ba nội dung chính: Triển lãm “Tri thức bản địa – Mạch sinh nguồn sống”, Tọa đàm “Nghe từ xanh trong” và chương trình nghệ thuật cộng đồng.

9571a321b_i_5436.jpg
Tiết mục văn nghệ chào mừng của đồng bào Pakô

Phát biểu khai mạc chương trình, chị Vi Thị Thanh, thành viên Nhóm Tiên Phong vì người dân tộc thiểu số cho biết: “Mỗi lần tổ chức, thông qua các buổi giao lưu, kể chuyện, những tiết mục biểu diễn đã giúp chúng tôi thêm tự tin, tự hào về nền văn hóa của dân tộc mình, thêm thấu hiểu lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc. Qua chương trình, chúng tôi có thêm động lực để tin rằng chúng tôi có thể làm được những điều mà chúng tôi tưởng chừng như không thể”.
9571a321b_i_5460.jpg
Chị Vi Thị Thanh phát biểu tại lễ khai mạc 

9571a321b_i_5598.jpg
Lễ cắt băng khai mạc “Tôi tin tôi có thể 2018”

9571a321b_i_5618.jpg
Khách tham quan hào hứng thưởng thức rượu cần của đồng bào dân tộc Mơ Nông, Tây Nguyên trong buổi khai mạc

Sự kiện được tài trợ và hỗ trợ thực hiện bởi tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, Trung tâm Nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM), Tổ chức ChildFund, Trung tâm vì sự phát triển bền vững miền núi (CSDM), Liên minh Châu Âu (EU), Đại sứ quán Ireland, Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) và Tổ chức Plan Quốc tế.

9571a321b_i_5485.jpg
Lá cờ "Tôi tin tôi có thể 2018"  có chữ ký của các đơn vị tài trợ và hỗ trợ

cc594a5a8_i_5626.jpg 
Ông Bàn Phúc Hưng, 71 tuổi (người Dao Đỏ, Vắn Chấn, Yên Bái), mang đến triển lãm 3 bộ sách Nho: sách cổ Bàn Vương dày 254 trang, quyển kinh của người Dao Đỏ, Văn Chấn, Yên Bái và sách Nho dạy trẻ em

cc594a5a8_i_5677.jpg
Mô hình "Nhà mong ước" của người Pakô 

“Tôi tin tôi coi tin tôi có thể 2018” tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, giới chuyên gia nghiên cứu về văn hóa các dân tộc, cũng như các tổ chức quan tâm tới bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật và lễ bế mạc sự kiện sẽ diễn ra từ 19h00 – 21h00 ngày 2/6/2018 tại 93 Đinh Tiên Hoàng (phố đi bộ Hồ Gươm).

Vũ Hảo
Báo in K36A1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN