Hội chợ Mùa Xuân 2026: Nơi người Việt tôn vinh giá trị Việt

(Sóng trẻ) - Từ ngày 2/2, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 (Đông Anh, Hà Nội) chính thức diễn ra với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”.

Từ ngày 2 đến 13/2, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 mở cửa từ 9h - 21h hằng ngày. Hội chợ có sự tham gia của 3.000 gian hàng, trong không gian lên đến 145.000 m². Tiếp nối thành công của Hội chợ Mùa Thu 2025, sự kiện đầu xuân Bính Ngọ được tổ chức với kỳ vọng sẽ là điểm hẹn thịnh vượng vươn tầm quốc tế, đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam, hòa quyện vào dòng chảy thương mại trong nước, khu vực và toàn cầu.

Ngay ngày đầu tiên, không khí hội chợ rộn nhịp với nhiều du khách đến tham quan và mua hàng. (Ảnh: Hải Long)
Ngay ngày đầu tiên, không khí hội chợ rộn nhịp với nhiều du khách đến tham quan và mua hàng. (Ảnh: Hải Long)

Hội chợ Mùa Xuân 2026 được thiết kế như một hành trình du xuân xuyên Việt, kết hợp hài hòa giữa thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và văn hóa, nhằm thúc đẩy tinh thần “người Việt dùng hàng Việt”. Khách tham quan không chỉ được thưởng thức các đặc sản nổi tiếng của 34 tỉnh thành mà còn được tiếp cận với nhiều loại hình nghệ thuật dân gian, không khí Tết cổ truyền từng vùng miền.

Đồng thời, đây còn là cơ hội để người dân quan tâm và trân trọng hơn giá trị nông sản Việt, các nghề thủ công - mỹ nghệ tinh xảo và những thành tựu công nghệ, khoa học tân tiến của đất nước.

Nông sản và đồ thủ công của mỗi tỉnh thành được trưng bày đẹp mắt. (Ảnh: Hà An)
Nông sản và đồ thủ công của mỗi tỉnh thành được trưng bày đẹp mắt. (Ảnh: Hà An)

Đặc biệt, tại phân khu "Du xuân quê hương, sản vật bốn phương” thuộc 2 sảnh đầu, 34 gian hàng của các tỉnh thành được phân chia theo 3 miền đất nước. Mỗi gian vừa bày bán các mặt hàng đặc trưng riêng, vừa có không gian trang trí kỳ công mô phỏng đặc điểm văn hóa, địa lý, các công trình nổi tiếng của tỉnh nhà. Sự hòa quyện giữa màu sắc, hình ảnh và không gian trưng bày đã làm nổi bật nét đẹp riêng của 34 miền đất, thu hút đông đảo khách tham quan.

Gian hàng TP. Đà Nẵng mô phỏng cầu Vàng - biểu tượng du lịch nổi tiếng. (Ảnh: Hải Long)
Gian hàng TP. Đà Nẵng mô phỏng cầu Vàng - biểu tượng du lịch nổi tiếng. (Ảnh: Hải Long)

Tại gian hàng tỉnh Hà Tĩnh, anh Trần Anh Chương (37 tuổi, Hương Sơn, Hà Tĩnh) bày tỏ tâm huyết khi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng với mong muốn mang đến bản sắc riêng quê hương mình. “Tôi đem đến Hội chợ đặc sản cam bù của quê hương, loại quả rất được ưa chuộng bởi vị ngọt thanh. Sự kiện là dịp để mọi người có thể biết đến sản phẩm này nhiều hơn, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh và thương hiệu quê hương tôi”, anh Chương cho biết.

Anh Trần Anh Chương hy vọng du khách biết đến sản phẩm của quê hương nhiều hơn, không đặt áp lực về số lượng bán hàng. (Ảnh: Hải Long)
Anh Trần Anh Chương hy vọng du khách biết đến sản phẩm của quê hương nhiều hơn, không đặt áp lực về số lượng bán hàng. (Ảnh: Hải Long)

Với 145.000 m² triển lãm trong nhà và ngoài trời, hội chợ thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm ngay từ ngày đầu tiên. Chị Thu Trà (20 tuổi - Phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội) chia sẻ: “Sự kiện lần này gây cho tôi nhiều bất ngờ vì bởi cách trưng bày bắt mắt, hấp dẫn, đa dạng từ nông sản, đồ thủ công đến mô hình robot mới lạ. Bên cạnh đó, hội chợ còn tạo điểm nhấn với không gian trải nghiệm, check-in, tương tác sống động. Không khí của Hội chợ ngập tràn sắc xuân, khiến người tham quan như tôi rất háo hức chờ Tết đến”.

Chị Thu Trà hào hứng trong lần đầu tiên đến với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC). (Ảnh: Hải Long)
Chị Thu Trà hào hứng trong lần đầu tiên đến với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC). (Ảnh: Hải Long)

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 trở thành điểm hẹn kết nối những giá trị tinh túy trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Qua đây, lòng tự tôn dân tộc và tinh thần cống hiến cho đất nước trên mọi lĩnh vực sẽ được đẩy mạnh, tạo ra động lực phát triển vì một tương lai vững mạnh, giàu đẹp của Việt Nam.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN