Tri ân thầy cô bằng nút thả cảm xúc

(Sóng trẻ) - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, thay vì những bó hoa hay tấm thiệp trao tay, nhiều học sinh học trực tuyến lựa chọn một cách tri ân rất riêng: gửi lời chúc qua màn hình, thả “tim”, “like” và những biểu tượng cảm xúc trong các buổi học online. 

Đối với một số lớp học trực tuyến, những hình thức chúc mừng tri ân thầy cô cũng thay đổi. Với những học sinh không thể gặp trực tiếp, không thể tặng hoa hay ôm lấy thầy cô như ở trên trường, các em sáng tạo ra những cách tri ân qua mạng: làm video ngắn, đổi ảnh đại diện, gửi sticker cảm ơn, hay đơn giản nhất là thả “tim” trong giờ học và nhắn hàng loạt lời chúc vào khung chat gửi tới giáo viên.

Nhiều lớp còn đồng loạt bật micro nói “Chúc mừng thầy cô 20/11” đúng một thời điểm đã hẹn. Một số lớp khác thì khoe màn hình tràn ngập hình trái tim, bông hoa, ngôi sao - tạo thành “cơn mưa cảm xúc” khiến thầy cô không khỏi xúc động.

Bạn Lê Quang Minh, học sinh lớp 11 chuyên Sinh 2, THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam chia sẻ cách thể hiện tri ân tới thầy cô dạy online bằng cách riêng của mình rằng: “Em nghĩ với các thầy cô dạy online, việc chúng em nhắn gửi lời chúc tới thầy cô giáo vào khung chat hoặc thả tym vào bài giảng là cách chúng em bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô giáo của mình”. 

Minh và các bạn trong lớp học online chúc mừng giáo viên của mình. (Ảnh: Minh Phương)
Minh và các bạn trong lớp học online chúc mừng giáo viên của mình. (Ảnh: Minh Phương)

 

Không chỉ có Quang Minh, bạn Nguyễn Huệ Chi - sinh viên năm 4 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cũng lựa chọn hình thức chúc trực tuyến trong một số trường hợp. Cô bạn chia sẻ rằng, do việc học Đại học sẽ có rất nhiều thầy cô khó có trùng lịch trên trường nên bạn chọn hình thức chúc online để gửi được lời tri ân đến thầy cô vào dịp 20/11. “Năm nào mình cũng thiết kế thiệp chúc mừng 20/11 bằng canva và gửi kèm lời chúc đến với các thầy cô mình không thể gặp mặt trực tiếp, không chỉ mình mà rất nhiều các bạn sinh viên lớp khác cũng gửi rất nhiều lời chúc online tới thầy cô trong trường để thể hiện tấm lòng của chúng mình tới thầy cô”.

Những tấm thiệp online là lựa chọn được nhiều bạn trẻ thiết kế để gửi thầy cô. (Ảnh: Minh Phương)
Những tấm thiệp online là lựa chọn được nhiều bạn trẻ thiết kế để gửi thầy cô. (Ảnh: Minh Phương)
Tin nhắn các bạn sinh viên trong nhóm Ban can sự gửi lời chúc tới các thầy cô Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: NVCC)
Tin nhắn các bạn sinh viên trong nhóm Ban can sự gửi lời chúc tới các thầy cô Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: NVCC)

Dù chỉ kết nối qua màn hình, tình cảm thầy trò vẫn được gìn giữ theo những cách rất riêng của thời đại số. Những chiếc “tim” nhỏ, tấm thiệp online hay lời chúc qua tin nhắn đều chứa đựng tấm lòng của người học dành cho người thầy.

Khoảng cách có thể khiến việc gặp gỡ trở nên khó khăn, nhưng không thể làm nhạt đi sự biết ơn. Và chính những hình thức tri ân mới mẻ ấy đang cho thấy: ở bất cứ thời điểm nào, trong bất kỳ không gian nào, lòng kính trọng dành cho thầy cô vẫn luôn hiện diện - bền bỉ và đẹp đẽ.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN