Gen Z Khoa Chính trị học thắp lửa tri ân qua những trang Báo tường

(Sóng trẻ) - Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cuộc thi Báo tường “Nét bút tri ân” đã chính thức khép lại, đánh dấu sự sáng tạo của sinh viên Khoa Chính trị học với sản phẩm kết hợp giữa báo tường giấy và báo tường số.

“Nét bút tri ân” là cuộc thi Báo tường do Câu lạc bộ Truyền thông Chính trị - Xã hội phối hợp cùng Liên chi đoàn Khoa Chính trị học thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Đây là cơ hội để sinh viên gửi gắm tình cảm và lời tri ân tới các giảng viên thông qua những tác phẩm báo tường được đầu tư cả về nội dung lẫn hình thức.

Năm nay, Ban Tổ chức cuộc thi “Nét bút tri ân” đã triển khai hình thức trình bày mới. Các tác phẩm dự thi được thể hiện song song dưới hai dạng: báo tường truyền thống và báo tường số, mang đến trải nghiệm vừa quen thuộc, vừa hiện đại. Cách tiếp cận này giúp mở rộng hình thức báo tường trong bối cảnh hiện nay.

Nếu báo tường giấy giữ được nét mộc mạc và sự tỉ mỉ trong từng nét vẽ, thì báo tường số lại cho thấy khả năng ứng dụng  công nghệ của sinh viên trong kỷ nguyên số. Những bài thơ, tản văn được tái hiện bằng thiết kế đồ họa, hình ảnh động và màu sắc hiện đại, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

anh-1.png
Các tác phẩm báo tường được đăng tải trên Fanpage Câu lạc bộ Truyền thông Chính trị - Xã hội. (Ảnh: BTC)

Trong chiều 19/11, Hội đồng Giám khảo gồm 7 thầy cô trong Chi ủy - Ban Chủ nhiệm Khoa cùng các giảng viên khoa Chính trị học đã tiến hành chấm điểm các tác phẩm dự thi. Nhiều tác phẩm được đánh giá cao nhờ cách thể hiện nội dung rõ ràng và thông điệp sâu sắc.

anh-2-1-1.jpg
Hội đồng Giám khảo lắng nghe thuyết minh tác phẩm báo tường của các lớp. (Ảnh: BTC)

Trong số các tác phẩm được trao giải tại cuộc thi, “Ngọn đèn tri thức” của sinh viên Lê Hải Dương (Lớp Chính sách công K43) là bài duy nhất nhận Giải Ấn tượng. Tác phẩm phản ánh sự tận tâm của thầy cô trong việc chuẩn bị bài giảng, dù hình thức đơn giản, nhưng thông điệp ý nghĩa đã khiến Hội đồng Giám khảo quyết định trao một giải thưởng ngoài kế hoạch. 

anh-3-2.jpg
Những nét vẽ đơn giản, trang trí không quá cầu kỳ nhưng những lời chia sẻ đã “chạm đến trái tim” của Hội đồng giám khảo. (Ảnh: BTC)

Lễ trao giải của cuộc thi cũng được tổ chức chỉnh chu, ghi nhận những tác phẩm xuất sắc và sự tham gia tích cực của sinh viên. Bên cạnh những giải thưởng, điều để lại ấn tượng là niềm tự hào khi các bạn trẻ biết gìn giữ và làm mới truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc. .

anh-4-2-1.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ trao giải Cuộc thi “Nét bút tri ân” cùng chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: BTC)

Tại buổi lễ, PGS,TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa khẳng định và đánh giá cao ý nghĩa của cuộc thi cũng như công tác tổ chức, đặc biệt trong tháng 11 mang giá trị tri ân. Đồng thời, cô đã trao thưởng cho các lớp có tác phẩm xuất sắc, ghi nhận sự sáng tạo và tâm huyết của sinh viên trong năm nay.

Thông qua những trang báo tường được chăm chút tỉ mỉ, cuộc thi “Nét bút tri ân” đã góp phần xây dựng môi trường học thuật - nhân văn và, tạo động lực để sinh viên phấn đấu và gắn kết trong tập thể. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng thể hiện khẳng định tinh thần chủ động, sáng tạo của sinh viên Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN