GenZ khám phá không gian di sản tại Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề Quốc tế 2025
(Sóng trẻ) - Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Quốc tế 2025 tổ chức tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội thu hút sự tham gia của đông đảo khách tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ. Lễ hội với nhiều hoạt động trải nghiệm, gian hàng nghề truyền thống và không gian giao lưu sáng tạo, sẽ diễn ra đến hết ngày 18/11.
Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Quốc tế 2025 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức với chủ đề “Bảo tồn - Phát triển - Hội nhập quốc tế”.
Lễ hội được tổ chức trên quy mô hơn 4.000 m² với 350 gian hàng, được thiết kế thành các không gian trưng bày, trình diễn và tạo tác sản phẩm làng nghề tiêu biểu của Hà Nội, nhiều tỉnh, thành trong nước và đại diện từ hơn 30 quốc gia cùng vùng lãnh thổ. Đây là dịp để quảng bá và lan tỏa giá trị nghề truyền thống Việt Nam ra thế giới, đồng thời tạo không gian giao lưu, chia sẻ, học hỏi và kết nối thương mại.
Bạn Hà Thị Như Ngọc, 21 tuổi, tình nguyện viên phiên dịch tại gian hàng Đại sứ quán Ấn Độ, chia sẻ: “Nhờ lễ hội, mình có cơ hội gặp gỡ nhiều nghệ nhân từ khắp nơi, tìm hiểu các nghề truyền thống đặc sắc và học hỏi cách kết nối để giới thiệu sản phẩm đến cho mọi người”.
Bên cạnh đó, lễ hội giúp đưa văn hóa truyền thống Việt Nam đến gần hơn với công chúng. Chị Nguyễn Thị Ngà, 24 tuổi, chủ gian hàng Đặc sản vùng cao, chia sẻ: “Thông qua lễ hội, mình hy vọng mang những đặc sản Tây Bắc đến gần hơn với du khách, để họ không chỉ thưởng thức mà còn hiểu và cảm nhận văn hóa ẩm thực đặc trưng của vùng cao”.
Lễ hội được tổ chức với nhiều không gian đặc sắc, trong đó có không gian tôn vinh các làng nghề đạt chuẩn quốc tế. Đồng thời, tạo ra không gian di sản và bảo tồn trưng bày các nghề truyền thống tiêu biểu như Giấy dó Yên Thái, Dệt the La Khê, Tranh Kim Hoàng, Đậu bạc Định Công, Diều Bá Dương Nội cùng các làng nghề tiêu biểu khác của Việt Nam.
Ban tổ chức cũng bố trí không gian triển lãm chuyên đề về du lịch làng nghề, kinh tế xanh, Net-Zero và chuyển đổi số, cùng không gian giao lưu nghệ nhân – nghệ sĩ quốc tế với các màn trình diễn dân gian, âm nhạc và trải nghiệm ẩm thực OCOP đặc sắc. Cùng với đó là chuỗi hoạt động học thuật và thúc đẩy đầu tư thương mại diễn ra xuyên suốt lễ hội.



Lễ hội tiếp tục thu hút đông đảo người tham gia, mở ra cơ hội cho các bạn trẻ trải nghiệm, khám phá và tôn vinh tinh hoa làng nghề Việt Nam và thế giới. Đồng thời khẳng định sức sống bền vững của văn hóa nghề truyền thống trong thời đại mới.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
