Giao thông Tết Nguyên đán 2023: Sân bay đông nghịt, bến xe ảm đạm

(Sóng trẻ) - Tình hình giao thông những ngày cận Tết Nguyên đán đang ngày càng trở nên phức tạp và kéo theo đó là những nguy cơ về tai nạn giao thông gia tăng. 

Chỉ còn khoảng 2 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2023, dự báo lượng xe cộ đi lại ở các tỉnh thành đổ về Hà Nội và ngược lại sẽ còn tăng nhanh để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa cũng như đi lại của người dân.

Giao thông tại các tuyến đường

Vào những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều tuyến đường ở Hà Nội liên tục xuất hiện tình trạng giao thông ùn tắc kéo dài, phương tiện lưu thông trở nên rất khó khăn vào nhiều thời điểm trong ngày, chứ không phải chỉ vào giờ cao điểm như mọi ngày.

Phương tiện giao thông tắc nghẽn tại đường Võ Chí Thanh. (Báo Giao thông)
Phương tiện giao thông tắc nghẽn tại đường Võ Chí Thanh. (Báo Giao thông)

Tại một số khu vực có lòng đường rộng, tình hình giao thông vẫn đông đúc, ngột ngạt bởi có đến hàng nghìn phương tiện lưu thông cùng thời điểm. Các phương tiện chỉ có thể nhích từng tí, thậm chí là chôn chân ở trên đường.

Theo ghi nhận, lượng phương tiện đổ dồn rất đông về các cửa ngõ tại Hà Nội như cầu Thanh Trì, vành đai 3…khiến các tuyến đường này rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Sân bay nhộn nhịp khách

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không vẫn không ngừng “nóng” lên từng ngày khi người dân bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, dù giá vé của nhiều chặng bay nội địa vẫn neo đậu ở mức giá cao, thậm chí là có những chặng bay chỉ còn vé bay trong đêm.

Ngay từ sáng sớm ngày 19/1, lượng khách ở khu vực cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tăng lên rõ rệt so với những ngày thường. Khoảng thời gian từ trưa đến chiều tối được ghi nhận là đông nhất trong ngày.

Lượng khách đông nghịt chờ đợi ở Tân Sơn Nhất (Ảnh: Lang thang Sài Gòn)
Lượng khách đông nghịt chờ đợi ở Tân Sơn Nhất (Ảnh: Lang thang Sài Gòn)

Dự kiến ngày hôm nay, có khoảng 357 chuyến bay, tương ứng khoảng 78.000 lượt hành khách. Dù khá đông hành khách đứng xếp hàng tại khu vực quầy làm thủ tục và soi chiếu an ninh nhưng vẫn chưa xảy ra tình trạng quá tải, xếp hàng chờ lâu hàng tiếng đồng hồ.

Tương tự, tại sân bay Tân Sơn Nhất, rất đông hành khách ra vào làm thủ tục. Ngay lối ra vào đông nghịt người đứng đợi, các dãy ghế đều không còn chỗ trống.

Đặc biệt, ở khu vực trước cửa ga quốc tế đến, hàng ngàn người dân đứng chờ, đón người thân từ nước ngoài trở về quê đón Tết cùng gia đình sau đại dịch COVID-19.

Bến xe ảm đạm ngày giáp tết

Ngày 19/1, nhiều bến xe lớn tại thủ đô Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm…gặp cảnh thưa thớt hành khách trong khi các tuyến đường vẫn chật kín người và xe.

Theo ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, lượng hành khách đi lại không nhiều. Bến xe vắng vẻ, hiu quạnh dù là trong những ngày cận Tết Nguyên đán.

Trái ngược với sân bay, lượng khách tại các bến xe lại ảm đạm hơn nhiều so với mọi năm. (Ảnh: Báo Giao thông)
Trái ngược với sân bay, lượng khách tại các bến xe lại ảm đạm hơn nhiều so với mọi năm. (Ảnh: Báo Giao thông)

Tương tự, tại nhà chờ bến xe Giáp Bát cũng đìu hiu, chỉ lác đác một vài hành khách, không còn cảnh tấp nập như dịp Tết của những năm trước.

Nhiều lái xe và phụ xe đã phải xuống tận bến, chủ động mời chào hành khách. Điều này khiến cho nhiều nhà xe phải chịu cảnh lỗ. Để khắc phục tình trạng này, nhiều nhà xe đành nhận vận chuyển hàng hóa để bù tiền xăng dầu.

“Mọi năm bến xe khách rất đông nên em phải di chuyển lên bến để không bị hết chỗ ngồi. Tuy nhiên, năm nay lượng khách không quá đông mặc dù là ngày lễ”. Anh Việt Lê (Hà Nam) cho biết.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN