Giới trẻ Mỹ phát cuồng vì ‘Chinamaxxing’

(Sóng trẻ) - Một bộ phận người Mỹ đang hào hứng với trào lưu “Chinamaxxing”, với thói quen như uống nước nóng, tập khí công, mặc trang phục truyền thống…

Những video quay cảnh người Mỹ đun táo, uống nước ấm, tập luyện khí công - môn võ cổ truyền của Trung Quốc đang phổ biến trên TikTok với hashtag “Chinamaxxing”. Cụm từ này được ghép giữa China (Trung Quốc) và maxxing (tối đa hoá), được cộng đồng mạng dùng để mô tả lối sống theo phong cách Trung Hoa như một cách “làm mới” bản thân.

Trong một video thu hút 1,4 triệu lượt xem trên TikTok ghi lại hành trình trở thành “Chinese Baddie” - thuật ngữ lóng chỉ những người yêu thích và theo đuổi lối sống, văn hóa Trung Quốc, nhà sáng tạo nội dung cho biết cô đang tập thói quen uống nước ấm sau khi thức dậy, vì cho rằng điều này giúp da trở nên căng bóng hơn.

global-times.jpeg
Nhiều người Mỹ chia sẻ hình ảnh theo đuổi xu hướng “Chinamaxxing” trên nền tảng Xiaohongshu. (Ảnh: Global Times)

Bên cạnh việc uống nước ấm, những người theo trào lưu này còn đón Tết Âm lịch, tránh gội đầu trong ngày đầu năm mới vì quan niệm dễ gặp xui rủi, ăn cháo và đi dép trong nhà, vốn là những thói quen quen thuộc ở nhiều gia đình Trung Quốc.

Giới phân tích cho biết "Chinamaxxing" đã mang đến cho giới trẻ Mỹ một “lăng kính mới” về văn hoá Trung Hoa. Jacob Cooke, CEO của WPIC Marketing + Technologies, công ty cung cấp giải pháp thương mại điện tử tại Bắc Kinh, cho biết, gen Z Mỹ đang có cơ hội tiếp cận một Trung Quốc “hiện đại, thẩm mỹ cao, và tự tin”, khác xa so với trước đây.

Ông Cooke chia sẻ việc ăn cháo, uống nước ấm hay đi dép trong nhà gây chú ý vì “dễ thực hiện”. Bỏ qua các vấn đề địa chính trị, Trung Quốc đang dẫn trở thành “nguồn cảm hứng về chế độ ăn uống, thời trang và lối sống”, thu hút giới trẻ Mỹ.

domestic-and-foreign-tourists-in-chinese-traditional-costume.jpg
Khách du lịch diện trang phục truyền thống khi tham quan Cố Cung ngày 10/1/2025. (Ảnh: Getty Images)

Không chỉ là vấn đề sở thích, Allison Malmsten, nhà nghiên cứu cộng đồng tại Daxue Consulting, công ty phân tích chiến lược tập trung vào thị trường Trung Quốc, cho biết, xu hướng này là một phần “làn sóng di cư” của người dùng từ TikTok qua Xiaohongshu (phiên bản Trung Quốc của TikTok) năm ngoái khi nền tảng này bị đe doạ cấm tại Mỹ. 

Đây là nhân tố giúp Gen Z Mỹ hiểu hơn về cuộc sống thường nhật của người Trung Quốc. Malmsten cũng cho biết thêm, các thương hiệu Trung Quốc như Pop Mart (công ty sản xuất đồ chơi, nổi tiếng với túi mù) đã làm tăng sức hấp dẫn của văn hóa Trung Quốc.

Khác với nhiều trào lưu từng bị chỉ trích vì chiếm dụng văn hóa, “Chinamaxxing” chưa tạo làn sóng phản đối mạnh. Thậm chí, nhiều người gốc Hoa tại Mỹ còn bày tỏ sự ủng hộ. Tuy nhiên, một số người Mỹ gốc Hoa cho biết họ ghi nhận sự cởi mở với văn hóa Trung Quốc, song nhắc lại thực tế rằng cộng đồng gốc Á tại Mỹ từng đối mặt gia tăng các vụ việc kỳ thị, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

“Bạn có thể lựa chọn lối sống này vì sức khỏe, nhưng người Trung Quốc thực sự vẫn phải đối diện định kiến mỗi ngày”, một nhà sáng tạo nội dung nhận xét.

Với phần lớn người sử dụng mạng xã hội, “Chinamaxxing” chủ yếu pha trộn giữa thử nghiệm lối sống và yếu tố hài hước. Trong lịch sử, văn hóa Trung Quốc từng nhiều lần thu hút sự quan tâm từ phương Tây, đặc biệt giai đoạn bùng nổ học tiếng Quan thoại và du lịch những năm 2000-2010. Tuy nhiên, kể từ đại dịch COVID-19, quốc gia này trở nên “hướng nội” hơn.

“Chinamaxxing” cũng vấp phải chỉ trích từ cộng đồng người Hoa hải ngoại. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, những xu hướng như vậy có thể trở thành cây cầu kết nối giữa hai nền văn hóa vốn bị hạn chế.

Nguồn: Business Insider, CNN, Global Times

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN