Giới trẻ với niềm đam mê du lịch mới lạ - trekking
(Sóng trẻ) - Giữa nhịp sống hối hả của thành phố, ngày càng nhiều bạn trẻ chọn cách “bỏ phố về rừng”, tìm về những cung đường núi non để hít thở không khí trong lành. Trekking - hình thức du lịch kết hợp rèn luyện thể chất đang dần trở thành xu hướng xê dịch mới của thế hệ trẻ.
Hành trình tìm lại chính mình
Trekking là hình thức đi bộ đường dài qua địa hình tự nhiên chủ yếu là rừng núi, thung lũng, đèo dốc, nhằm khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên. Điểm đến có thể là một đỉnh núi cao chót vót, một bản làng heo hút, hay đơn giản là nơi có tầm nhìn hướng ra “biển mây” bồng bềnh.
Không giống những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, trekking đòi hỏi người tham gia chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và kỹ năng sinh tồn. Trước chuyến đi, các trekker (người đi bộ) thường dành từ 4 - 6 tuần để luyện tập sức bền, làm quen với việc mang nặng, leo dốc…
Nguyễn Đức Thuỷ (32 tuổi) - một nhân viên ngân hàng kể rằng: “Lúc nào rảnh mình lại xách ba lô lên và đi. Đối với mình, trekking là một liệu pháp về cả sức khỏe thể chất và tinh thần”. Chuyến đi nhớ nhất với Minh là chuyến trekking đến Lùng Cúng - nóc nhà Mù Cang Chải với độ cao 2913m.
Trên đường đi, người tham gia phải băng qua những con suối, men theo triền đá hoặc luồn rừng trong nhiều giờ đồng hồ. Chính sự khắc nghiệt ấy lại trở thành nét cuốn hút đặc biệt: mỗi bước chân là một lần vượt qua giới hạn của chính mình.
Sau những ngày làm việc mệt mỏi, nhiều người trẻ coi trekking là cách “cài đặt lại” cơ thể và tinh thần. Không chỉ là chuyến du lịch, đó còn là cơ hội để tách mình khỏi điện thoại, mạng xã hội, kết nối thật sự với con người và thiên nhiên.
Đằng sau những bức ảnh đẹp là vô vàn thử thách “khó nhằn”. Mỗi chuyến trekking đều ẩn chứa những đoạn dốc dựng đứng, con suối xiết hay cơn mưa bất chợt khiến đường trơn trượt, khó di chuyển. Không ít người đã phải đối mặt với chấn thương, mất sức hoặc thậm chí muốn bỏ cuộc giữa chừng.
Vũ Phương Anh (21 tuổi) - một trekker trẻ từng chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù (xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái), vẫn nhớ như in lần đầu tiên leo núi vào mùa mưa. Đường dốc trơn như đổ mỡ, cô không may trượt ngã và chấn thương ở chân. “Lúc đó mình nghĩ sẽ phải dừng lại, nhưng các bạn trong đoàn đã quay lại giúp đỡ, động viên và dìu mình đi tiếp. Tuy đó là một sự cố nhưng cũng là cơ hội để mình rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn”, Phương Anh kể.
Trekking xanh - Hành trình không rác thải
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng, trekking cũng đặt ra bài toán về bảo vệ môi trường. Trên nhiều cung đường nổi tiếng như Tà Năng - Phan Dũng, Pha Luông hay Lảo Thẩn, rác thải từ túi nilon, chai nhựa xuất hiện nhiều dọc lối đi.
Không ít nhóm đã chủ động phát động phong trào “leave no trace” (không để lại gì ngoài dấu chân), kêu gọi mỗi người trekking hãy mang rác của mình xuống núi, tôn trọng hệ sinh thái rừng. Anh Hoàng Dũng, hướng dẫn viên trekking của D Travel cho biết: “Trước đây, mỗi lần kết thúc cung đường là bọn tôi phải gom cả bao tải rác của khách bỏ lại. Nhưng giờ khác rồi, nhiều bạn trẻ chủ động mang theo túi rác, thậm chí còn nhặt thêm rác của người đi trước. Có nhóm còn phân loại rác ngay tại điểm cắm trại”.
Khi hoạt động trekking ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp và có trách nhiệm hơn, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để phát triển loại hình du lịch mạo hiểm gắn với bảo tồn thiên nhiên. Với lợi thế sở hữu nhiều cung đường trekking đẹp bậc nhất Đông Nam Á, từ dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ đến những cánh rừng nguyên sinh ở Tây Nguyên và miền Trung, đây là tiềm năng lớn cần được khai thác bền vững.

Để du lịch trekking thực sự trở thành một hướng đi bền vững, rất cần sự đồng hành của cả chính quyền địa phương, doanh nghiệp lữ hành và mỗi du khách. Mỗi bước chân trên hành trình khám phá nên đi cùng với tinh thần trách nhiệm: không xả rác, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, ưu tiên vật dụng thân thiện môi trường.
Song song với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục cộng đồng, giúp người dân và du khách hiểu rõ giá trị của việc bảo vệ môi trường và bản sắc văn hóa địa phương. Bởi trekking không chỉ là hành trình chinh phục những đỉnh cao, mà còn là dịp để học cách ứng xử hài hòa với tự nhiên, trân trọng đời sống, văn hóa và quyền lợi của cộng đồng bản địa – những người gắn bó và gìn giữ những cung đường ấy từ bao đời nay.
Trekking không chỉ là cuộc phiêu lưu giữa đại ngàn, mà còn là hành trình tìm về chính mình - nơi con người học cách khiêm nhường trước thiên nhiên và trân trọng từng hơi thở của sự sống.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
