Giữ gìn môi trường trong dịp Tết Ông Công Ông Táo

( Sóng trẻ )- "Thả cá đừng thả túi ni lông" là thông điệp mà thanh niên thủ đô muốn gửi đến từng người dân Hà Nội trong mỗi dịp Tết Ông Công Ông Táo. Việc làm đầy ý nghĩa của các bạn trẻ đã tạo hiệu quả tích cực đến ý thức của mỗi người dân.

Đã trở thành hoạt động thường niên, Tết Ông Công Ông Táo là thời điểm các tình nguyện viên của các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội cùng chung tay bảo vệ môi trường sông hồ. Tình trạng vứt túi nilong sau khi thả cá đã giảm đáng kể so với những năm trước.

473ecbbe8_1.jpg
Thực trạng ô nhiễm môi trường mỗi dịp Tết Ông Công Ông Táo

Các tình nguyện viên có mặt tại các hồ, các cầu ở Hà Nội để hỗ trợ người dân thả cá, đặc biệt là tuyên truyền không thả túi nilong, thu m và phân loại đồ thờ cúng. Hoạt động nhận được nhiều lời khen ngợi, sự ủng hộ nhiệt tình của người dân và có tác động đến ý thức của người dân thả cá chép tiễn Táo quân chầu trời.

473ecbbe8_2.jpg
Tấm biển in thông điệp được thiết kế khá chỉn chu và bắt mắt

Anh Lê Thanh Tùng (Đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy) cho biết: “Khi tôi nhìn thấy những tấm biển này thì khi tôi thả cá cũng có ý thức vứt rác vào thùng rác chứ không phải vứt xuống sông hay xuống hồ.”

Sinh viên Nguyễn Vũ Sơn Hà (Đại học Greenwich Việt Nam) – Tình nguyện viên của hoạt động chia sẻ: “Mình muốn truyền những thông điệp đến cho mọi người và mình cũng nghĩ rằng những hoạt động này rất bổ ích và nên tuyên truyền một cách rộng rãi và xa hơn, không chỉ học sinh, sinh viên mà tất cả mọi người đều chung tay không vứt bỏ nilong xuống làm ô nhiễm môi trường.”

Đối với những khu vực như cầu Long Biên, cầu Chương Dương, sông Hồng, tình nguyện viên thả cá vào những cái xô rồi giòng dây xuống lòng sông để cá ở sát mặt nước và cá không bị rơi từ độ cao trên cầu xuống như thế cá sẽ đảm bảo sống. Còn về tro và ban thờ thì tình nguyện viên tập hợp lại rồi ban thờ cũng sẽ hóa thành tro sau đó thả xuống sông giúp người dân.

473ecbbe8_3.jpg

473ecbbe8_4.jpg

473ecbbe8_5.jpg

e3fc15cb2_6.jpg
Những hành động thiết thực trong chiến dịch “Thả cá đừng thả túi nilong”

Khi chứng kiến những hành động tốt đẹp của tình nguyện viên và nghe giải thích, nhiều người dân không ngần ngại giao cá và đồ thờ cúng cho các tình nguyện viên xử lý giúp nhưng cũng có những người không dễ để thuyết phục.

Phỏng vấn sinh viên Hoàng Hồng Vy (Đại học Kinh tế quốc dân) – Tình nguyện viên của hoạt động: “Có người thì rất đồng tình ủng hộ, chưa cần vận động gì thì các cô, các chú đã đưa cho tình nguyện viên giúp rồi. Hoặc có những trường hợp chỉ cần nói nhẹ một chút là mọi người đưa nhưng cũng có trường hợp nặng hơn thì là tình nguyện viên nói mà người dân lại không quan tâm và tiếp tục làm việc của họ thôi.”

Thả cá chép phóng sinh là phong tục truyền thống, là nét đẹp văn hóa của người Việt nhưng phong tục, tập quán chỉ thật sự đẹp khi đi cùng những hành động đẹp. Môi trường sạch hay không là do chính con người. Mỗi người dân nếu có ý thức giữ gìn môi trường chung thì nét đẹp đó, phong tục đó sẽ được trân trọng trường tồn cùng năm tháng.
Hồng Vân
ĐPTK35

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN