Hà Nội: “Dấn thân, phiêu lưu và suy tưởng” cùng Tour Giám tuyển

(Sóng trẻ) - Sáng 13/11, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, đông đảo khán giả tham gia sự kiện "Tour Giám Tuyển" – một hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Lễ Hội Thiết Kế Sáng Tạo 2024. 

“Tour Giám tuyển” mang đến trải nghiệm độc đáo khi người xem được cùng ba giám tuyển Vân Đỗ, Lê Thuận Uyên và Phạm Minh Hiếu dạo bước, khám phá và hiểu sâu hơn về Đại triển lãm "Hoài Niệm Cho Tương Lai."

anh-1-thumb.jpg
Tour Giám tuyển thu hút nhiều khán giả đến tham quan. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Trong buổi tour, nhóm giám tuyển đã chia sẻ về quá trình sáng tạo triển lãm qua những từ khóa “dấn thân”, “phiêu lưu” và “suy tưởng”: “Chúng tôi dùng chính các từ khóa này làm kim chỉ nam trong suốt hành trình sáng tạo, từ đó kiến tạo không gian nghệ thuật để người xem có thể hòa mình vào những dòng ký ức và suy tư về tương lai. 

Chia sẻ về các tác phẩm được trưng bày tại đây, Giám tuyển Lê Thuận Uyên bày tỏ: “Trước khi các tác phẩm này được trưng bày tại triển lãm, trước khi nó là một đại triển lãm, là lễ hội thiết kế và sáng tạo thì tự thân nó đã có câu chuyện của nó và mình muốn khán giả nhìn thấy điều đó".

anh-2-4.jpg
Giám tuyển Lê Thuận Uyên chia sẻ về một trong số các tác phẩm được trưng bày. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Triển lãm được xây dựng với ba chủ đề chính: "Cung Thiếu nhi như một bài tập nhớ," "Di sản liên thế hệ," và "Kiến tạo thế giới và sự chơi phản hồi." Từng chủ đề đại diện cho các góc nhìn và suy tưởng khác nhau về Cung Thiếu nhi – một địa điểm mang đậm ký ức lịch sử của nhiều thế hệ Hà Nội. Bằng cách quy tụ các tác phẩm từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật và thời kỳ khác nhau, triển lãm đã tạo nên một bức tranh đa chiều về quá khứ, hiện tại và tương lai của nơi này.

anh-3-anh-tac-pham.jpg
Tác phẩm “Hộp nhạc có chân” được trưng bày tại Cung thiếu nhi. (Ảnh: Ngọc Ánh)

Khi đến với tour, khán giả không chỉ được xem các tác phẩm mà còn được nghe các câu chuyện hậu trường, từ khó khăn đến cơ hội trong quá trình thực hiện dự án. Đây cũng chính là cơ hội để khán giả được trải nghiệm các không gian bên trong Cung thiếu nhi bởi ngày thường nơi đây hạn chế mở cửa một số không gian nhất định. 

“Trước đây, mình đã từng đến Cung Thiếu nhi nhưng một số phòng không mở cửa, mình rất tò mò không biết bên trong có gì. Lần này đến, mình vừa được tham gia Tour Giám tuyển, vừa được ngắm cảnh quan xung quanh. Cảm giác rất thú vị và mới lạ, có lẽ sẽ rất hiếm có những dịp như thế này”. "Bạn Hoa Ngọc (khách tham quan) chia sẻ.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN