Hà Nội cấm bán trái cây dạo, người dân phản ứng thế nào?

(Sóng trẻ) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành đề án "Thí điểm quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành". Theo đó, việc bán trái cây dưới hình thức hàng rong sẽ bị cấm. Đề án này dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Mục đích của đề án là quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh trái cây theo hướng văn minh, hiện đại, 100% người kinh doanh trái cây sẽ được đào tạo, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe.

Nài ra trong đề án, UBND TP. Hà Nội nhấn mạnh sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh trái cây. Đồng thời thành phố sẽ tiến hành xóa bỏ các điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường,... không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, trật tự đô thị.

Đến hết năm 2018, các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn quận nội thành sẽ kiểm soát được nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, các điều kiện về an toàn thực phẩm. Mô hình sau đó sẽ được nhân rộng toàn thành phố.

910fff53c_21277842_1047199922083345_344741007_o.jpg
Đề án của Hà Nội cũng đặt mục tiêu các cửa hàng bán hoa quả có hệ thống thu ngân riêng, thanh toán trực tuyến

Tuy nhiên ngay sau khi UBND TP ban hành đề án, nhiều ý kiến trái chiều đã được đặt ra. Nhiều người bày tỏ quan điểm, việc thực thi đề án có thể vấp phải sự phản ứng tiêu cực của người dân. 

Chị Dung, một tiểu thương bán hoa quả lâu năm trên địa bàn quận Cầu Giấy chia sẻ, nguồn sống của gia đình chị phụ thuộc nhiều vào gánh hoa quả mà chị bán mỗi ngày. Do điều kiện kinh tế khó khăn, chị không thể thuê mặt bằng kinh doanh nên phải bán trái cây trên xe đẩy. Nay UBND TP ban hành đề án mới, chị và gia đình cảm thấy rất lo lắng. 

Trong khi đó, ông Tuất, một người trồng ổi lâu năm tại quận Bắc Từ Liêm cho biết giá ổi gần đây giảm sâu, bán buôn cho tiểu thương thì gần như không có lãi. Ông và vợ quyết định tự mang ổi ra các tuyến đường nội thành bán để vớt vát tình thế. Tuy việc bán rong khá vất vả nhưng mức thu nhập cao hơn nhiều so với giá bán buôn. Ông cũng chia sẻ: “Nếu đề án của UBND TP được thi hành, tôi chỉ còn biết cách “nhờ trời”  sao cho giá ổi cao hơn”.

Ở phương diện người mua, đa số các ý kiến đều tán thành đề án của TP đưa ra. Họ cho biết, việc thắt chặt quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ đảm bảo chất lượng trái cây cũng như sức khỏe người tiêu dùng.

Thủy Tiên

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN