Hà Nội tưng bừng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam với nhiều hoạt động ý nghĩa
(Sóng trẻ) - Sáng 26/6, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức lễ tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu nhằm hướng đến kỷ niệm 24 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2025) tại Bảo tàng Hà Nội.

Buổi hội nghị tuyên dương có sự góp mặt của ông Nguyễn Doãn Toàn - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội cùng các cán bộ sở, ban ngành các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho hay: “Phong trào xây dựng gia đình văn hóa không chỉ nâng cao đời sống tinh thần của mỗi người, mà còn là gốc rễ để hình thành các giá trị văn hóa bền vững, góp phần hình thành lối sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết trong cộng đồng. Những gia đình được tôn vinh hôm nay không chỉ là tấm gương tiêu biểu về đời sống văn hóa, mà còn là hình mẫu về tinh thần đoàn kết, chia sẻ và trách nhiệm với xã hội”.

Tại sự kiện, 80 gia đình tiêu biểu từ khắp các quận, huyện, thị xã của Thủ đô đã được vinh danh. Đây là những mái ấm gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách, tích cực tham gia phong trào địa phương, sống no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, và luôn gắn kết, tương trợ trong cộng đồng, đại diện cho những giá trị văn hóa bền vững của gia đình Việt Nam. Đặc biệt, các gia đình phải có 3 năm liên tục được công nhận “Gia đình văn hóa”.
Đại diện gia đình tiêu biểu phát biểu, ông Nguyễn Viết Ánh (78 tuổi, Hà Đông) chia sẻ: “Từng trải qua khói lửa chiến trường, chúng tôi luôn nhường cơm sẻ áo, chia nhau từng miếng ăn. Tiếp nối tinh thần ấy, trong gia đình tôi, các thành viên luôn yêu thương, đùm bọc và chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Gia đình là tế bào của xã hội, tế bào khỏe thì xã hội mới mạnh. Phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa là trách nhiệm với xã hội và bổn phận với chính gia đình mình".

Phong trào xây dựng 'Gia đình văn hóa' là một trong những nội dung cốt lõi của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Hà Nội. Sau hơn 20 năm triển khai, phong trào không chỉ góp phần vun đắp lối sống văn minh, mà còn tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, từng bước lan tỏa sâu rộng, trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng.
Nằm trong khuôn khổ sự kiện, chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh giá trị văn hóa gia đình từ truyền thống đến hiện đại như: Trưng bày sách về gia đình; Không gia ông Đồ; Không gian phác họa chân dung thành viên gia đình…. không chỉ mang tính giáo dục mà còn góp phần lan tỏa giá trị to lớn của gia đình.

Là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu, bà Nguyễn Thúy Hiền (59 tuổi, quận Tây Hồ) vui mừng bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi trở thành một trong 80 gia đình được tuyên dương ‘Gia đình văn hóa’. Tôi luôn tin rằng, khi mỗi gia đình sống có trách nhiệm với chính mình, cũng là đang góp phần xây dựng một xã hội phát triển, văn minh.”
Chia sẻ về nỗi băn khoăn trong thời đại công nghệ, bà Hiền cho biết, để tránh tình trạng ‘mỗi người một chiếc điện thoại’, gia đình bà đã duy trì thói quen quây quần cuối tuần, cùng trò chuyện, liên hoan và thi thoảng tổ chức du lịch để tận hưởng trọn vẹn thời gian bên nhau.

Buổi lễ tuyên dương còn là dịp để tất cả các cá nhân cùng nhìn lại, trân trọng và bồi đắp những giá trị cốt lõi của gia đình Việt trong thời kỳ hội nhập, để từ mỗi gia đình hạnh phúc, văn hóa sẽ lan tỏa thành những điểm sáng, góp phần xây dựng con người Thủ đô hiện đại, văn minh và phát triển bền vững.