Hàn Quốc: Khi cung điện hoàng gia hòa quyện cùng làn sóng Hallyu

(Sóng trẻ) - Theo báo cáo của Cục Di sản Văn hóa Hàn Quốc, hơn 3 triệu du khách quốc tế đã đến khám phá văn hóa hoàng gia Hàn Quốc trong năm 2024.

Sự giao thoa giữa di sản triều đại Joseon và làn sóng văn hóa đại chúng Hàn Quốc (Hallyu) đã biến các cung điện hoàng gia ở Seoul thành điểm đến hút hồn du khách. Năm 2024, hơn 13 triệu khách du lịch, trong đó có hơn 3 triệu du khách quốc tế, đã đến tham quan Cảnh Phúc Cung, Xương Đức Cung, Đức Thọ Cung, Xương Khánh Cung và đền thờ Tông Miếu.

cungdienseoul1.jpg
Du khách đổ về đền Jongmyo Shrine, nơi diễn ra lễ tưởng niệm các vị vua và hoàng hậu đã khuất của Triều đại Joseon (1392-1910), ở trung tâm Seoul, ngày 30/4/2023. (Ảnh: Yonhap)

Sức hấp dẫn của các cung điện không chỉ đến từ kiến trúc cổ kính và giá trị lịch sử mà còn được củng cố bởi sức lan tỏa của K-pop, K-drama và K-cinema. Theo giáo sư Ko Jeong-min (Đại học Hongik), sự bùng nổ du lịch hậu đại dịch cùng với niềm đam mê toàn cầu dành cho Hallyu đã khơi gợi sự tò mò về văn hóa truyền thống Hàn Quốc.

Không chỉ thuận tiện nhờ vị trí trung tâm Seoul, các cung điện còn thu hút khách nhờ danh hiệu Di sản Thế giới do UNESCO công nhận. Giáo sư Hiroshi Todoroki (Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương) nhận định rằng điều này tạo lợi thế lớn, giúp các cung điện trở thành điểm đến không thể bỏ qua.

cungdienseoul2.jpg
Khách du lịch tận hưởng thời gian tại Cảnh Phúc Cung ở Seoul, ngày 5/1. (Ảnh: Yonhap)

Để tăng trải nghiệm, Chính phủ Hàn Quốc tổ chức nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc như Lễ đổi gác Hoàng gia, triển lãm chuyên đề, lễ hội văn hóa hoàng gia, và các chương trình mở cửa đặc biệt dịp Tết. Những nỗ lực này giúp du khách không chỉ tham quan mà còn tương tác và kết nối sâu sắc với lịch sử.

Dù vậy, báo cáo từ Viện Seoul cho rằng các hoạt động trải nghiệm hiện tại vẫn còn khuôn mẫu, thiên về tham quan hơn là khám phá. Việc đa dạng hóa chương trình tương tác được xem là chìa khóa để giữ chân du khách.

cungdienseoul3.jpg
Khách tham quan tại Cung điện Gyeongbok ở Seoul. (Ảnh: Newsis)

Với sự hòa quyện giữa quá khứ và hiện đại, các cung điện hoàng gia Seoul đang kể lại câu chuyện lịch sử của mình theo cách sống động và đầy sức hút, mở ra những cánh cửa để thế giới hiểu rõ hơn về tâm hồn và văn hóa Hàn Quốc.

Nguồn: The Korea Times

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN