Hành trình đổi mới của Viện Báo chí - Truyền thông sau 2 năm sáp nhập
(Sóng trẻ) - Được thành lập từ ngày 1/1/2024, Viện Báo chí - Truyền thông (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) có nhiều thay đổi trong quá trình đào tạo và hoạt động, nhằm thích ứng với yêu cầu đổi mới trong lĩnh vực báo chí - truyền thông.
Căn cứ theo Quyết định số 145-QĐ/TW (8/8/2018) của Bộ Chính trị và Quyết định số 9019-QĐ/HVCTQG (29/4/2022) của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Báo chí và Khoa Phát thanh - Truyền hình (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã sáp nhập thành Viện Báo chí - Truyền thông (1/1/2024) với 33 giảng viên và hơn 3400 học viên, sinh viên. Quá trình sáp nhập hướng tới việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và tăng cường hoạt động tư vấn chính sách trong lĩnh vực báo chí, truyền thông cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Đổi mới và phát triển chương trình đào tạo gắn với thực tiễn
Sau khi sáp nhập, Viện Báo chí - Truyền thông mở rộng chương trình đào tạo ở nhiều bậc học. Về trình độ đại học, Viện gồm 6 chuyên ngành đào tạo lĩnh vực báo chí (Ảnh Báo chí, Báo in, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử, Quay phim truyền hình), ngành Truyền thông đại chúng và Truyền thông đa phương tiện. Bên cạnh đó, Viện còn đảm nhiệm đào tạo trình độ cao học 2 chuyên ngành Báo chí học, Truyền thông đại chúng và hệ Tiến sĩ ngành Báo chí học.
Từ cơ cấu đào tạo đa bậc và đa chuyên ngành, Viện Báo chí - Truyền thông điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy linh hoạt, cập nhật và gắn với thực tiễn nghề nghiệp. Chương trình học được rà soát, bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu của lĩnh vực báo chí - truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số.
Trong quá trình đổi mới chương trình đào tạo, Tổ Báo mạng điện tử và Đa phương tiện đã chủ động bổ sung các môn học mới như: Báo chí di động, Báo chí dữ liệu, Animation, Phim ngắn, Video Âm nhạc, Mega story... Đây là những học phần giúp sinh viên theo kịp sự phát triển của công nghệ, có những kỹ năng cần thiết để tận dụng hiệu quả công cụ, qua đó tăng khả năng hội nhập và thích ứng với xu hướng phát triển hiện đại của báo chí - truyền thông.
Ngoài ra, Tổ Phát thanh, Truyền hình và Quay phim truyền hình cùng với Tổ Báo in, Báo ảnh và Truyền thông đại chúng cũng đã phát triển thêm các môn học mới, nhằm đáp ứng nhu cầu của xu thế hiện đại và tăng cường kỹ năng thực hành. Điều này góp phần trang bị những kỹ năng quan trọng và tạo điều kiện để tích lũy kinh nghiệm thực tế cho sinh viên.
Môi trường học tập năng động, mở rộng cơ hội việc làm
Không chỉ dừng lại ở đổi mới chương trình đào tạo, môi trường học tập và hoạt động của sinh viên tại Viện Báo chí - Truyền thông cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Các câu lạc bộ học thuật được duy trì và phát triển, giúp sinh viên có cơ hội trao đổi chuyên môn, rèn luyện kỹ năng và thử sức với các sản phẩm báo chí - truyền thông. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, sinh viên có thể vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế để hình thành tư duy nghề nghiệp trên giảng đường.
Bạn Lương Nhật Linh - sinh viên lớp Truyền thông đa phương tiện K43 chia sẻ: “Điều mình ấn tượng nhất ở Viện Báo chí - Truyền thông là môi trường học tập năng động, gắn với thực tiễn và đúng định hướng chuyên ngành. Bên cạnh các bài giảng lý thuyết, chúng mình được thực hành thường xuyên, trải nghiệm các hoạt động nghiệp vụ như quay, dựng và thử sức làm phóng viên ngay từ năm nhất".

Song song với hoạt động đào tạo, Viện Báo chí - Truyền thông còn chú trọng mở rộng liên kết với các cơ quan báo chí, truyền thông. Các chương trình thực tập được triển khai, giúp sinh viên tiếp cận sớm với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Qua đó, sinh viên được định hướng phát triển theo nhiều hướng khác nhau, từ truyền thống đến đa phương tiện, góp phần mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh.
TS. Lê Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông chia sẻ: “Tôi mong muốn Viện Báo chí - Truyền thông tiếp tục phát triển vững mạnh với đội ngũ giảng viên giàu nhiệt huyết, đam mê với nghề. Đồng thời, tôi hy vọng các bạn sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh sẽ luôn giữ được tinh thần sáng tạo, lòng say mê để cùng nhau tạo nên dấu ấn riêng của Viện trong hành trình phát triển sắp tới”.
Sau 2 năm sáp nhập, với những chuyển động tích cực trong công tác đào tạo, giảng dạy và hoạt động sinh viên, Viện Báo chí - Truyền thông đang từng bước khẳng định hướng đi phù hợp trong bối cảnh báo chí - truyền thông không ngừng đổi mới. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Viện hoàn thiện mô hình đào tạo, nâng cao chất lượng chương trình học trong tương lai.

-1756651692.png)
-1756652900.png)