Hoa quả lề đường xuất xứ từ đâu?

(Sóng Trẻ) Nhiều loại hoa quả như lựu, chôm chôm, nho xanh, cam, táo… có giá rẻ bất ngờ rất thu hút khách đi đường, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Nhưng liệu có mấy ai biết được nguồn gốc xuất xứ của chúng?

Đi dọc con đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn không khó bắt gặp những sọt hàng hoa quả với đủ các loại được bày bán dưới lòng đường. Đơn cử như lựu đỏ, cam, chôm chôm giá 15.000đồng/kg; nhãn giá 25.000 đồng/kg; nho xanh giá 35.000 đồng/kg; dưa hấu giá 9.000 đồng/kg…

ad8bcd407_anh.jpg
Những sọt hàng hoa quả trên đường Hồ Tùng Mậu

Với giá hấp dẫn như vậy, liệu người bán hàng có nhập những loại hoa quả đảm bảo chất lượng để bán? Thời gian gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin rất nhiều về việc chợ Long Biên nhập hoa quả có xuất xứ từ Trung Quốc về bày bán và đổ hàng cho những nhà buôn mang về đường phố, ngõ bán với giá rẻ.

Chị Lan, một phụ nữ bốc hàng lâu năm ở chợ Long Biên cho biết: “Ngày nào các xe tải chẳng ùn ùn chở hàng về nhập cho sạp hàng ở đây và những bà buôn để bán ở mấy chợ đầu mối khác hoặc đường phố. Chúng tôi được thuê bốc hàng nên biết khá rõ”. Nài ra chị còn cho biết thêm: “Chỉ 50.000 đồng/2 thùng cam, táo; 50.000 đồng/3 thùng hồng xanh; thanh long thì 20.000 đồng/thùng…”

Với giá cả đúng như chị Lan chia sẻ thì những người bán hàng kia thu được lợi nhuận không nhỏ từ việc nhập hoa quả Trung Quốc từ chợ Long Biên về bán. Được biết những thông tin này đã được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải nhưng người mua hàng không thể cưỡng lại được khi giá cả quá hấp dẫn. Bạn Đỗ Thị Hạnh, sinh viên trường Cao đẳng Đại Việt hồ hởi nói: “Mình cũng đọc được mấy bài báo trên mạng nói về hoa quả Trung Quốc được nhập về chợ Long Biên nhưng cứ rẻ là mình thích. Mà mình nghĩ hầu hết các bạn sinh viên tỉnh lẻ không có điều kiện kinh tế như mình đều thế”.

Khách hàng là thế còn những người chủ của các sọt hàng thì nghĩ sao? Bác Nhài- người có xe hàng trên đường Hồ Tùng Mậu nói: “Hầu hết những sọt hàng ở đây chúng tôi đều đến chợ Long Biên nhập về. Cũng vì miếng cơm manh áo nên việc gì có lãi thì chúng tôi làm thôi. Với lại hoa quả này cũng lành lặn chứ không đến nỗi nào”.

Người bán hàng thì thờ ơ trước những cảnh báo về vệ sinh an toàn thực phẩm, người mua hàng ham giá rẻ mà quên đi việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Hi vọng các bạn trẻ sớm ý thức được tác hại xung quanh nó và là những người tiêu dùng thông thái.

Hoàng Thị Phương Hà
Phát thanh K31

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN