Khai mạc Ngày hội “Phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn”
(Sóng trẻ) - Sáng 18/10/2025, tại công viên Thống Nhất (TP Hà Nội), đông đảo phụ nữ tham gia Ngày hội “Phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn” nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về an toàn thực phẩm, đồng thời lan tỏa thông điệp sống xanh, sạch, lành mạnh vì sức khỏe cộng đồng.
Ngày hội “Phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn” là sự kiện do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội LHPN Việt Nam) phối hợp với Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức.
Chương trình diễn ra nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2025) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ngày hội “Phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn” không chỉ là nơi để hội ngộ, giao lưu, cùng truyền đi thông điệp về lối sống xanh, sạch, lành mạnh, mà còn là dịp trao đổi những hoạt động cụ thể vì sức khỏe của từng gia đình và toàn xã hội.

Chương trình có sự tham gia của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền; Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam Khúc Thị Hoa Phượng; lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh và hơn 250 hội viên phụ nữ từ các xã, phường của Thủ đô.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh an toàn thực phẩm (ATTP) đã được xác định là nhân tố then chốt quyết định chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người và sự bền vững của mỗi gia đình Việt Nam. Hệ quả từ thực phẩm không an toàn sẽ để lại hệ quả nghiêm trọng cho các thế hệ tương lai. Vì vậy, người phụ nữ đóng vai trò tiên quyết quan trọng trong quá trình đảm sức khỏe cho từng thành viên trong gia đình, góp phần kiến tạo một xã hội an toàn, lành lạnh.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh: “Phụ nữ giữ một vai trò trung tâm, một sứ mệnh đặc biệt. Bởi phụ nữ không chỉ là người đi chợ, người chuẩn bị bữa ăn, mà còn là người thầy đầu tiên, là người kiến tạo nên văn hóa tiêu dùng an toàn trong mỗi gia đình và lan tỏa ra cả cộng đồng. Từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu dùng, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện diện trên toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm. Chính trong từng quyết định mua gì, bán gì, nấu món gì hàng ngày, các chị, các mẹ đang góp phần quyết định sức khỏe của gia đình và sự an toàn của cả xã hội”.

Ngày hội “Phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn” đã mang đến chuỗi hoạt động đặc sắc, ý nghĩa. Đặc biệt, nghi thức cam kết hưởng ứng tại sự kiện chính là điểm nhấn quan trọng, thể hiện quyết tâm và tinh thần tiên phong của chị em phụ nữ trong việc lan tỏa hành động thiết thực vì sức khỏe gia đình và cộng đồng.

Tại chương trình, phóng sự “Phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn” và tiểu phẩm “Vẫn còn may” mang đến câu chuyện đời thường, truyền tải thông điệp về đảm bảo vệ sinh ATTP trong gian bếp của từng gia đình và trong môi trường cộng đồng, xã hội. Qua đó, hai tác phẩm góp phần tuyên truyền, thay đổi nhận thức sâu sắc về ATTP trong gia đình, tiến tới những hành động quyết liệt trong phòng chống thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng trong cộng đồng.


Nhiều mô hình ý nghĩa: “Phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn”, “Chợ đảm bảo an toàn thực phẩm” được giới thiệu và lan tỏa mạnh mẽ. Các chương trình hỗ trợ phụ nữ xây dựng sản phẩm OCOP, kết nối tiêu thụ sản phẩm sạch đã mở ra cơ hội để phụ nữ trở thành những người sản xuất có trách nhiệm và người tiêu dùng thông thái.
Chương trình khép lại với một thông điệp ý nghĩa. Mỗi người phụ nữ sẽ là một người tiêu dùng thông thái, một tuyên truyền viên tích cực, người nội trợ bản lĩnh trong phong trào “nói không với thực phẩm bẩn” để cùng nhau lan tỏa lối sống xanh và sống văn minh, khỏe mạnh.
