Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc 2025: "Mỗi trang sách - Một niềm tự hào"
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 19/4, Thư viện Quốc Gia tổ chức lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4, với chủ đề “Mỗi trang sách, một niềm tự hào”. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Nối tiếp thành công của những năm trước, Thư viện Quốc Gia Việt Nam tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4. Hoạt động nhằm tôn vinh vai trò của sách trong thời kỳ đổi mới và khơi gợi lòng tự hào dân tộc nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thống nhất đất nước.
Lấy chủ đề "Mỗi trang sách, một niềm tự hào", Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 2025 như tạo nên mối liên kết giữa những người đi trước với những người đi sau. Mỗi trang sách không chỉ đơn thuần là những con chữ mà còn là một kho tàng tri thức đồ sộ, góp phần làm giàu trí tuệ và nâng cao trình độ học vấn.

Đến dự buổi lễ có sự góp mặt của ông Phạm Quang Nghị - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin; ông Phan Viết Lượng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương; các Cục, Vụ, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đại diện đại sứ quán một số quốc gia, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và tập thể cán bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Xuân Dũng - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam bày tỏ: “Ở mọi quốc gia, mọi nền văn minh, sách luôn là người bạn đồng hành lặng lẽ nhưng bền bỉ nhất của con người. Từ những trang giấy cổ xưa viết tay đến những nền tảng đọc số, hệ thống thư viện điện tử, công cụ hỗ trợ đọc thông minh, sách đã mang theo ký ức của thời gian, giấc mơ của nhân loại cùng khát vọng không ngừng vươn tới tri thức. Thư viện Quốc Gia mong muốn truyền tải thông điệp ‘Đọc sách - Suy ngẫm - Hành động - Lan tỏa’ thông qua những hoạt động sâu sắc, sáng tạo và giàu giá trị nhân văn”.

Sự kiện thu hút đông đảo người yêu sách đến tham quan, trao đổi. Chị Cao Thị Hằng (41 tuổi, Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Ngày hội Sách và Văn hóa đọc là một ngày vô cùng ý nghĩa cho các thế hệ cùng nhau đến khám phá, trải nghiệm, không có khoảng cách độ tuổi dành cho tình yêu với con chữ. Sách luôn là một tài sản vô giá, bất kì thế hệ nào cũng cần giữ gìn nét đẹp văn hóa này”.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Ngày sách sẽ diễn ra Triển lãm Đại thắng mùa Xuân 1975 qua những trang sách giới thiệu và trưng bày 800 cuốn sách. Tại không gian triển lãm, đại biểu và khách tham quan có cơ hội tiếp cận các tư liệu gốc, đặc sắc hiện đang được lưu giữ và bảo quản tại Thư viện Quốc gia qua 2 hình thức: trưng bày trực quan với sự truyền tải nội dung trực quan sinh động; trình chiếu tài liệu số và Trưng bày tương tác số mang đến phương thức khám phá sách, báo và cơ sở dữ liệu mới.
Nhều hoạt động khác cũng được triển khai, như chương trình tọa đàm, giao lưu tác giả, tác phẩm với sự góp mặt của các nhà văn, nhà phê bình văn học, nhà biên kịch cùng các nhân chứng lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thông qua lời chia sẻ từ các diễn giả và nhân chứng lịch sử, bạn đọc và công chúng sẽ có cơ hội hiểu về sự khắc nghiệt nhưng cũng đầy hào hùng của những năm tháng chiến tranh, để thêm trân trọng, tự hào và gìn giữ những giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa quý giá của dân tộc.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025 không chỉ là không gian văn hóa trưng bày, mà còn là nơi những người yêu sách có cơ hội kết nối tri thức, học hỏi và giao lưu cùng nhau. Các hoạt động của ngày hội năm 2025 diễn ra trên toàn quốc đến hết ngày 2/5.