Khai mạc Triển lãm "Các di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận - Trải nghiệm qua các thước phim điện ảnh"

(Sóng trẻ) - Ngày 7/11, Triển lãm "Các di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận - Trải nghiệm qua các thước phim điện ảnh" chính thức khai mạc tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ (Hà Nội). Sự kiện nằm trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VII năm 2024 với khẩu hiệu “Điện ảnh: Sáng tạo – Cất cánh”.

Triển lãm trưng bày hình ảnh các di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận, bao gồm di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu, và các khu dự trữ sinh quyển thế giới. 

Hoạt động này hướng đến quảng bá du lịch và điện ảnh Việt Nam, thu hút các nhà đầu tư, nhà sản xuất phim quốc tế đến Việt Nam, qua đó góp phần mở rộng và hội nhập thị trường điện ảnh Việt Nam ra thế giới.

anh-1.JPG
Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông tham quan triển lãm. (Ảnh: Gia Linh)

 

Triển lãm gồm hai phần: Phần đầu giới thiệu những hình ảnh và bối cảnh quay phim tại các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. 

Với khoảng 200 hình ảnh từ các bộ phim do cả nhà làm phim trong nước và quốc tế thực hiện, triển lãm tái hiện các di sản được UNESCO công nhận, đồng thời khắc họa hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp và mến khách. Những thước phim sống động này giúp quảng bá du lịch, góp phần đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến gần hơn với khán giả trong nước lẫn quốc tế.

anh-2.JPG
Triển lãm nhận nhiều sự quan tâm từ du khách và các cơ quan báo chí. (Ảnh: Gia Linh)

 

Có mặt tại triển lãm, nữ diễn viên, đạo diễn Mai Thu Huyền chia sẻ: “Những triển lãm ảnh như thế này rất quan trọng đối với nhà làm phim trong nước và bạn bè quốc tế. Những nhà làm phim nước ngoài khi tới đây sẽ có cơ hội để hiểu hơn về điện ảnh Việt Nam cũng như có sự tham khảo về bối cảnh phù hợp cho các ý tưởng, dự án phim mới.”

anh-3.JPG

Diễn viên, đạo diễn Mai Thu Huyền trả lời phỏng vấn tại triển lãm. (Ảnh: Gia Linh)

Phần 2 trưng bày khoảng 40 – 50 bức ảnh do các nhiếp ảnh gia chụp các di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận do Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp; hình ảnh về thành phố Hà Nội – Thành phố vì hòa bình do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và một số nghệ sĩ nhiếp ảnh cung cấp.

anh-4.JPG
Nhóm bạn trẻ chụp ảnh kỷ niệm khi tới tham quan triển lãm. (Ảnh: Gia Linh)

 

Triển lãm không chỉ thu hút sự quan tâm của khán giả trong nước mà còn của các vị khách nước ngoài. Đây cũng là dịp để ngành điện ảnh Việt Nam có cơ hội quảng bá sâu rộng ra quốc tế, thu hút các nhà làm phim và nhà đầu tư đến Việt Nam để thực hiện các dự án mới. 

Triển lãm sẽ kéo dài tới hết 11/11 và mở cửa tự do cho khách tham quan.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN